Nâng cao giá trị cà phê Mít tại Quảng Trị

Trần Hà |

Để đảm bảo nguồn giống tốt, nâng cao giá trị nông sản của địa phương, tại Quảng Trị đã công nhận nhiều giống cây đầu dòng. Trong đó, cây cà phê Mít ở xã Hướng Phùng vừa được công nhận là cây đầu dòng để bảo tồn gen quý.

Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã có quyết định công nhận 47 cây cà phê mít giống đỏ mận và 22 cây cà phê mít giống tím tại thôn Bút Việt, xã Hướng Phùng là cây đầu dòng.

Theo đó, cà phê Mít (tên khoa học là Coffea liberica) giống đỏ mận và tím vừa được Hợp tác xã nông nghiệp Tân Hợp, xã Khe Sanh đăng ký công nhận vườn cây đầu dòng.

 
 Cà phê Mít ngày càng được người dân tái canh sau nhiều năm chặt bỏ.

Trong đó, cà phê Mít giống đỏ mận của chủ sở hữu Trần Ngọc Dung (thôn Bút Việt, xã Hướng Phùng) với số lượng 47 cây, 7 năm tuổi; cà phê Mít giống tím của chủ sở hữu Phan Đình Thông (thôn Bút Việt, xã Hướng Phùng) với số lượng 22 cây, 10 năm tuổi.

Huyện Hướng Hóa cũ được biết đến là thủ phủ của cây cà phê. Trong những năm qua, cùng với cà phê Chè (Arabica), cà phê Mít (Liberica) đã phát triển về diện tích canh tác, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế đã mang lại thu nhập cao cho người dân địa phương. Việc phát triển giống cà phê Mít không những là phát triển kinh tế nông nghiệp mà còn lưu giữ, phát huy những giá trị văn hóa bản địa của miền Tây Trường Sơn. Bởi giống cà phê này vốn được người Pháp đưa vào trồng ở Khe Sanh cách đây tròn 100 năm. Đây là giống cây cao (như cây mít), quả to, mùi thơm đặc trưng nên bà con địa phương quen gọi cà phê Mít.

Việc cà phê Mít được công nhận cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn gen quý, nâng cao hiệu quả kinh tế, đảm bảo nguồn giống sạch bệnh và nâng cao giá trị nông sản địa phương; sớm đưa cây cà phê Mít của miền Tây Nam Quảng Trị ngày càng tiến xa hơn trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế nông nghiệp.

TAGS

Để cà phê Khe Sanh phát triển xứng tầm trên “miền đất quả vàng”

Lâm Chí Công |

Năm 2026 đánh dấu tròn 100 năm cà phê Khe Sanh - một cột mốc đặc biệt của "Miền đất quả vàng", nơi cây cà phê đã bén rễ, lớn lên và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ cà phê Việt Nam và thế giới.

Giấc mơ dừa xanh trên cát bỏng Cửa Việt

Quang Hiệp |

Không chờ đến các dự án tầm cỡ, 3 người bạn thân ở phường Đông Hà đã cùng nhau góp sức thực hiện giấc mơ về những bãi biển rợp bóng dừa. Dẫu mới chỉ là bước đi đầu tiên nhưng việc làm của họ đã và đang truyền cảm hứng cho nhiều người, khơi dậy tinh thần làm đẹp thêm cho biển quê hương.

Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Xuân Vương |

Sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, Đảng bộ xã Kim Phú đã ban hành chương trình hành động về “Khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với bản sắc văn hóa địa phương; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn xã Kim Phú, nhiệm kỳ 2025-2030”. Với chương trình hành động này, Kim Phú đang quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Xã Khe Sanh: Du lịch nông nghiệp nâng tầm giá trị nông sản

Thanh Hải |

Không chỉ xây dựng sản phẩm du lịch “Khe Sanh coffee tour” giúp du khách tham quan đồi cà phê, trải nghiệm quy trình sản xuất từ thu hái đến chế biến và thưởng thức ly cà phê đặc sản thơm ngon tuyệt hạng, Hợp tác xã (HTX) Du lịch nông nghiệp Việt Nam-Khe Sanh còn kết nối nhiều nông trại điển hình, cơ sở sản xuất và điểm du lịch cộng đồng. Mô hình này đang từng bước hình thành chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững.