Phát huy sức trẻ xây dựng thành phố Đông Hà ngày càng văn minh, giàu đẹp

PV |

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Đông Hà (Quảng Trị), nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra trong thời điểm nhiều sự kiện lớn của quê hương, đất nước được tổ chức. Đây là diễn đàn sinh hoạt chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển của công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn. Nhìn lại chặng đường vừa qua, tuổi trẻ Đông Hà như được tiếp thêm động lực cho hành trình sắp tới.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, tuổi trẻ TP. Đông Hà đã khắc phục khó khăn, thử thách, luôn nỗ lực phát huy lợi thế, nêu cao tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhờ thế, công tác đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn đã có những bước chuyển tích cực. Công tác tuyên truyền, giáo dục tiếp tục được quan tâm. Thành đoàn Đông Hà đã tổ chức hàng trăm đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

 

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật triển khai có chiều sâu, mang lại hiệu quả tích cực. Đáng chú ý là chỉ đạo đoàn cơ sở khối phường đăng ký cảm hóa, giúp đỡ 166 thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương. Kết quả đáng mừng là 97 thanh niên có nhiều tiến bộ.

Phát huy vai trò, vị trí của mình, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Thành đoàn Đông Hà tổ chức đều đặn, rộng khắp, có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng. Vượt qua nhiều rào cản, tuổi trẻ thành phố đã huy động được gần 5 tỉ đồng để tổ chức hàng trăm hoạt động tình nguyện phong phú, đa dạng, có hiệu quả. Các hoạt động diễn ra đồng loạt đã tạo nên “thương hiệu” riêng của tuổi trẻ TP. Đông Hà. Trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Thành đoàn Đông Hà đưa ra ý tưởng, tổ chức nhiều mô hình hay, nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao như: “Tủ bánh mỳ yêu thương”, “Shipper áo xanh”, “Tiếng loa thanh niên”, đội hình tình nguyện hỗ trợ bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng chức năng…

Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tình nguyện hiến hơn 1.200 đơn vị máu. Cùng với phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” tiếp tục phát triển có chiều sâu. Riêng tại Diễn đàn “Ý tưởng sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên” của Trung ương Đoàn, tuổi trẻ TP. Đông Hà đã đóng góp khoảng 12.800 ý tưởng.

Để “tiếp sức” cho các bạn trẻ, Thành đoàn Đông Hà đã tổ chức đa dạng, có hiệu quả các chương trình đồng hành với thanh niên. Trong đó, chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, rèn luyện, phát triển kỹ năng, nâng cao thể chất, đời sống tinh thần được quan tâm đặc biệt. Thành đoàn Đông Hà đã chỉ đạo Câu lạc bộ (CLB) Kỹ năng thanh niên và Công tác xã hội thành phố tổ chức nhiều hoạt động phát triển kỹ năng cho các bạn trẻ thông qua những buổi sinh hoạt, dã ngoại, làm việc nhóm…

Chủ trương phát triển các CLB kỹ năng của Ban Thường vụ Thành đoàn Đông Hà sớm đi vào trường học, bước đầu mang về tín hiệu vui. Qua nắm bắt tâm tư, nguyện vọng các bạn trẻ, Thành đoàn Đông Hà đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp. Trong nhiệm kỳ qua, Thành đoàn Đông Hà đã phối hợp tiếp quản và quản lý 1 tổ tiết kiệm vay vốn cho đoàn viên, thanh niên tại Phường 5; làm hồ sơ huy động nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cho 44 mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên với tổng trị giá 2,2 tỉ đồng. CLB thanh niên phát triển kinh tế đã được thành lập tại 9/9 phường ở thành phố.

Hiện nay, Thành đoàn Đông Hà có 29 cơ sở đoàn, 273 chi đoàn trực thuộc đoàn cơ sở với tổng cộng 4.584 đoàn viên. Đằng sau con số trên là rất nhiều nỗ lực trong xây dựng đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Từ sự trăn trở vào cuộc của Ban Thường vụ Thành đoàn Đông Hà, đội ngũ cán bộ đoàn thường xuyên được kiện toàn, trang bị kiến thức, kỹ năng để có thể giữ vai trò “hạt nhân” cho phong trào.

Việc xây dựng chi đoàn mạnh trở thành cuộc vận động. Trong nhiệm kỳ qua, Thành đoàn Đông Hà đã chỉ đạo các đoàn cơ sở khối phường thành lập 12 chi đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước. Cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác đội và chăm sóc, giáo dục thiếu nhi. Phát huy vai trò “ươm mầm” của mình, các cấp bộ đoàn TP. Đông Hà đã giới thiệu 867 đoàn viên ưu tú cho Đảng. Kết quả đáng mừng là có 499 đoàn viên đã vinh dự đứng vào ngũ của Đảng, trong đó có 1 đoàn viên ưu tú vào Đảng khi mới 18 tuổi.

Đoàn viên, thanh niên Thành đoàn Đông Hà nấu ăn phục vụ các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch - Ảnh: T.L

Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy tuổi trẻ TP. Đông Hà đã triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022, tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác, thúc đẩy phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn phát triển. Kết quả ấy càng trở nên ý nghĩa trong bối cảnh cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên đối diện nhiều khó khăn, thử thách do COVID-19; nguồn lực hoạt động hạn chế; tổ chức bộ máy thay đổi...

Để tin vui tiếp nối tin vui, ngoài sự kế thừa, nỗ lực, phấn đấu bền bỉ của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn, Thành đoàn Đông Hà rất tri ân sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ sâu sát, thiết thực, kịp thời của Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể...

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Đông Hà đoàn kết, khát vọng, tiên phong, sáng tạo”, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Thường vụ Thành đoàn Đông Hà xác định mục tiêu xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; xây dựng thế hệ thanh niên Đông Hà có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, đoàn kết, sáng tạo; cổ vũ thanh niên thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại; phát huy tiềm năng, lợi thế của thế hệ trẻ, phấn đấu cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố xây dựng Đông Hà từng bước trở thành thành phố thông minh...

Trên cơ sở mục tiêu chung, Ban Thường vụ Thành đoàn Đông Hà đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu và xác định rõ từng nhiệm vụ, giải pháp. Ban Thường vụ Thành đoàn Đông Hà kêu gọi toàn thể cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên đồng lòng, đồng sức, nêu cao tinh thần tuổi trẻ, nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phát triển lên một tầm cao mới, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Đông Hà xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Hơn 8.000 đoàn viên, thanh niên hưởng ứng ngày “Chủ nhật xanh”

Phương Trinh |

Tuổi trẻ toàn tỉnh Quảng Trị vừa đồng loạt ra quân hưởng ứng ngày “Chủ nhật xanh” lần thứ 1 năm 2022.

Thúc đẩy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên

Anh Quân |

Tháng 3 hằng năm, đoàn viên, thanh niên cả nước nói chung, tỉnh Quảng Trị nói riêng sôi nổi tổ chức các phong trào, hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên nhằm tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp trong xã hội. Tháng Thanh niên còn là dịp để cấp ủy đảng, hệ thống chính trị các cấp thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với thế hệ trẻ.

Thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người yếu thế bị nhiễm COVID-19

Tố Trinh |

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ và hỗ trợ người già, người tàn tật neo đơn, trẻ em mồ côi, cựu thanh niên xung phong cô đơn, người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị mắc COVID-19 đang trong thời gian cách ly, điều trị tại nhà, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện như: “Tổ thanh niên xung kích hỗ trợ người già neo đơn, người khuyết tật là F0” tại TP. Đông Hà; “Đội thanh niên tình nguyện công tác xã hội” tại thị xã Quảng Trị; Đội hình “Shipper áo xanh - Đi chợ giúp dân” tại huyện Hải Lăng; “Đội tình nguyện phản ứng nhanh” tại huyện Đakrông,… với sự tham gia của gần 100 đoàn viên, thanh niên, y bác sĩ và trí thức trẻ tình nguyện.

Đoàn viên thanh niên huyện đảo Cồn Cỏ ra quân vệ sinh môi trường

Đ.V |

Hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia năm 2022, ngày 5/3, đoàn viên thanh niên toàn huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã đồng loạt ra quân tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện.