Quảng Trị: Quy hoạch trục đô thị hành lang kinh tế ven biển

An Phong |

Ngày 16/4/2021, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp để nghe Sở Xây dựng báo cáo định hướng quy hoạch xây dựng khu vực ven biển tỉnh Quảng Trị; quy hoạch xây dựng thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh) định hướng lên quy mô thị xã. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng lãnh đạo các sở, ngành; các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, định hướng phát triển khu vực ven biển tỉnh Quảng Trị với phạm vi gồm các xã, thị trấn nằm ven biển các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng và huyện đảo Cồn Cỏ (bao gồm Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị). Mô hình liên kết vùng ven biển với các vùng trên cơ sở liên kết các trung tâm đô thị trên hành lang kinh tế Quốc lộ 1A; hành lang kinh tế Đường 9 và hành lang kinh tế ven biển…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu kết luận cuộc họp - Ảnh: An Phong
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu kết luận cuộc họp - Ảnh: An Phong

Phân vùng không gian khu vực ven biển gồm 4 khu vực chính như: Khu vực phía Bắc (thuộc địa phận huyện Vĩnh Linh và Gio Linh, hạt nhân là đô thị Cửa Tùng) là khu vực phát triển dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng ven biển, di tích lịch sử, văn hóa; khu vực trung tâm (thuộc địa phận huyện Gio Linh và Triệu Phong, hạt nhân là đô thị Cửa Việt) là khu vực trung tâm phát triển hỗn hợp tất cả các chức năng thương mại, dịch vụ, du lịch, logistics, cảng biển, khu dịch vụ hậu cần nghề cá; khu vực phía Nam (thuộc địa phận huyện Triệu Phong và Hải Lăng, hạt nhân là cảng Mỹ Thủy và đô thị trung tâm Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị) là trung tâm thương mại, dịch vụ, dịch vụ cảng, công nghiệp đa ngành, logistics; khu vực phía Đông, hình thành tam giác du lịch biển đảo trọng điểm của tỉnh Quảng Trị và vùng Bắc Trung bộ, đề xuất thành khu du lịch quốc gia Cửa Tùng – Cửa Việt – đảo Cồn Cỏ….

Khu vực ven biển Quảng Trị được tổ chức theo mô hình dạng tuyến – điểm. Xây dựng trục hành lang kinh tế ven biển Quảng Trị trên cơ sở hình thành trục hành lang kinh tế ven biển (điểm đầu từ thôn Mạch Nước (xã Vĩnh Thái) và điểm cuối là thôn Thâm Khê (xã Hải Khê) kết nối với các trung tâm dịch vụ du lịch biển miền Trung; trên trục hành lang ven biển xây dựng các trung tâm đô thị (Cửa Tùng, Cửa Việt, trung tâm Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị - cảng Mỹ Thủy), các trung tâm du lịch biển kết nối các đô thị và không gian sinh thái nông nghiệp; hình thành các quảng trường, công viên, đại lộ cây xanh kết hợp với rừng phòng hộ để hình thành không gian công cộng ven biển; hình thành không gian kết nối Cửa Tùng – Cửa Việt – đảo Cồn Cỏ để phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển – đảo…

Về quy hoạch xây dựng thị trấn Cửa Việt lên quy mô thị xã với phương án đến năm 2030, xây dựng đô thị Cửa Việt (khu vực nội thị) trên cơ sở sáp nhập đô thị Cửa Việt, xã Gio Hải, đô thị Bồ Bản, có dân số là 18.356 dân (với diện tích 42,09 km2) đạt tiêu chí đô thị loại V. Tính chất đô thị là trung tâm chuyên ngành cấp huyện... Định hướng đến năm 2050, xây dựng đô thị Cửa Việt đạt tiêu chí đô thị loại IV (hình thành 5 phường đạt chuẩn) là trung tâm chuyên ngành cấp tỉnh…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp  ý kiến xung quanh các vấn đề về mô hình liên kết vùng ven biển với các vùng; phân vùng không gian khu vực ven biển; mô hình cấu trúc không gian khu vực ven biển; mô hình khu/điểm du lịch; mô hình các đô thị có du lịch biển; vấn đề vướng mắc trong việc thành lập thị xã Cửa Việt…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng lưu ý, cần bổ sung thêm một số nội dung trong việc phân vùng không gian khu vực ven biển (gồm 4 khu vực chính) như: Có sự kết nối giữa trục ven biển với Hành lang kinh tế Đông- Tây; cập nhật đầy đủ các dịch vụ du lịch biển; vấn đề tái định cư, di dời dân cư…. Cần tham vấn thêm ý kiến của các địa phương để tránh chống lấn giữa các khu chức năng, các vùng, các quy hoạch khác. Hoàn thiện hơn về vấn đề kết nối các hành lang kinh tế trong định hướng quy hoạch xây dựng khu vực ven biển tỉnh Quảng Trị; vấn đề đô thị hóa dọc các hành lang kết nối…

Sở Xây dựng cần tiếp tục tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đóng góp của các sở, ngành, của các chuyên gia, đơn vị tư vấn để sớm hoàn chỉnh việc quy hoạch xây dựng khu vực ven biển tỉnh Quảng Trị nhằm phục vụ cho việc kêu gọi xúc tiến đầu tư…

Về vấn đề quy hoạch xây dựng thị trấn Cửa Việt lên quy mô thị xã là rất khó thực hiện, nên tập trung phát triển theo hướng kết nối, giao thương vùng đô thị gồm: Đô thị Cửa Việt– Gio Hải – đô thị Bồ Bản trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong việc phát triển đô thị Cửa Việt cần phân giai đoạn theo hướng ngắn hạn, dài hạn để có hướng nâng cấp dần...

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Phát hiện và thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp tại biên giới Việt- Lào

Đình Tiến - Phan Vĩnh |

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa cho biết, trong lúc tuần tra, kiểm soát chống xuất, nhập cảnh trái phép, lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng đã phát hiện và thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Bắn pháo hoa tầm thấp nhân sự kiện khai trương mùa du lịch biển, đảo

BT |

Để phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần của Nhân dân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (1975 – 2021), 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị 1/5 (1972 – 2021) và kích cầu các hoạt động du lịch, ngày 14/4/2021, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành chương trình, kế hoạch bắn pháo hoa tầm thấp vào ngày 30/4/2021.

Cam Lộ phấn đấu trở thành trung tâm dược liệu của tỉnh Quảng Trị

Đan Tâm |

Ngày 8/4/2021, tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, lô hàng gần 1 tấn cao dược liệu an xoa đã được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Đây là lần đầu tiên sản phẩm cao dược liệu của nông dân huyện Cam Lộ được thị trường khó tính như Mỹ chấp nhận, tạo hướng tiêu thụ rất tin cậy và là động lực to lớn đối với người trồng, chế biến, sản xuất, kinh doanh dược liệu ở huyện Cam Lộ nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung.

Chỉ số PCI năm 2020: Quảng Trị đạt 63,07 điểm, tăng 8 bậc so với năm 2019

Lâm Thanh |

Ngày 15/4/2021 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020.