Sẽ mở rộng công năng Cảng cá Cửa Tùng

Q.H |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa đồng ý chủ trương mở rộng công năng Cảng cá Cửa Tùng để tiếp nhận phương tiện vận tải hàng hóa ra, vào cảng.

Trước đó, Sở Giao thông vận tải có văn bản đề nghị thống nhất chủ trương mở rộng công năng của Cảng cá Cửa Tùng, cho phép được tiếp nhận phương tiện vận tải hàng hóa ra vào cảng. Theo lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, hiện nay, tuyến giao thông đường thủy từ Cửa Tùng – Cồn Cỏ dài khoảng 28 km chưa được công bố theo quy định.

Cảng cá Cửa Tùng sẽ tiếp nhận phương tiện vận tải hàng hóa trong tương lai gần - Ảnh: Q.H
Cảng cá Cửa Tùng sẽ tiếp nhận phương tiện vận tải hàng hóa trong tương lai gần - Ảnh: Q.H

Thực tế này dẫn đến việc chưa có cơ sở để cấp phép vận chuyển. Để tăng khả năng vận chuyển hàng hóa từ đất liền ra đảo Cồn Cỏ, việc công bố mở tuyến vận tải từ Cửa Tùng (Cảng cá Cửa Tùng) ra đảo Cồn Cỏ (Cảng cá Cồn Cỏ) là cần thiết nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về giao thông đường thủy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo Cồn Cỏ và của tỉnh.

Để có thể mở rộng công năng Cảng cá Cửa Tùng, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, khảo sát hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý theo đúng quy định, trình UBND tỉnh xem xét công bố mở Cảng cá Cửa Tùng. Sở Giao thông vận tải tham mưu UBND tỉnh văn bản trình Bộ Giao thông vận tải và Cục Hàng hải Việt Nam công bố đưa tuyến vận tải thủy Cửa Tùng – đảo Cồn Cỏ vào quản lý, khai thác.

UBND tỉnh đề nghị Cảng vụ Quảng Trị phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh hệ thống báo hiệu hàng hải để đảm bảo khai thác tuyến đường thủy nêu trên đảm bảo an toàn, thuận lợi.

 Để tham gia kinh doanh vận tải thủy theo đúng quy định, UBND tỉnh đề nghị Công  ty TNHH MTV Ngọc Tuấn Cửa Tùng hoàn thiện các thủ tục đáp ứng đầy đủ các điều kiều kinh doanh vận tải theo quy định pháp luật hiện hành.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Thực hiện mô hình nuôi vịt biển sinh sản

Phan Việt Toàn |

Với mục tiêu chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt biển sinh sản theo hướng an toàn sinh học và đảm bảo vệ sinh môi trường. Chủ động nguồn giống cho các hộ chăn nuôi tại địa phương. Năm 2020, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai mô hình nuôi vịt biển sinh sản, đây là mô hình mới lần đầu tiên triển khai tại tỉnh Quảng Trị.

Đưa sản vật rừng về phố

Tây Long |

Trước đây, các sản vật quen thuộc với người Vân Kiều, Pa Kô ở huyện miền núi Đakrông (Quảng Trị) thường chỉ quẩn quanh bản làng. Để mang no ấm về cho bà con, một số người con tâm huyết với quê hương đã tìm đường đưa sản vật vùng cao về phố

Xuất khẩu gần 81 tỷ USD

Thanh Hằng |

4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 80,86 tỷ USD, tăng 2%, tương ứng tăng 1,62 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Xây chuồng lầu cho “đầu cơ nghiệp”

Hiếu Giang |

Từ lâu người nuôi bò ở thôn Bình Mỹ (thôn Bắc Bình sáp nhập với thôn Xuân Mỹ), xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) luôn xem vật nuôi này là “đầu cơ nghiệp”, là nguồn sinh kế quan trọng. Tuy vậy, vùng nuôi bò lai có tiếng này cũng là vùng rốn lũ, thường xuyên hứng chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ. Bởi vậy, để bảo vệ đàn bò nuôi có giá trị kinh tế cao của mình, nhiều năm qua, nhiều gia đình nơi đây không ngần ngại bỏ ra số tiền hàng chục triệu đồng để xây dựng “chuồng lầu” kiên cố làm nơi… tránh lũ cho bò!