Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Quảng Trị

Sỹ Hoàng |

Ngày 20/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng chủ trì buổi làm việc với Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát về tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Quảng Trị.

Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát hoạt động kinh doanh trên các lĩnh vực như: Dịch vụ logistics; du lịch, nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng; kinh doanh xăng dầu; cung cấp nước công nghiệp và sản xuất nước sạch; xây dựng dân dụng và công nghiệp; bất động sản… Qua khảo sát thực địa, công ty mong muốn tỉnh Quảng Trị tạo điều kiện để doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư vào các lĩnh vực này.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: S.H
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: S.H

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cung cấp một số thông tin về tiềm năng, thế mạnh, hệ thống cơ sở hạ tầng cũng như các dự án lớn được đầu tư trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh. Đồng thời khẳng định, tỉnh Quảng Trị sẵn sàng hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp thuận lợi trong khảo sát, đầu tư các dự án.

Đối với các vấn đề mà Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát đề xuất về du lịch, công ty nên cử cán bộ, chuyên gia vào Quảng Trị để phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Du lịch tỉnh nghiên cứu, khảo sát và đầu tư vào lĩnh vực du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và du lịch văn hóa tâm linh; về hạ tầng logistics, cảng biển, tổng kho xăng dầu, công ty nên mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại tỉnh để nghiên cứu, tìm hiểu và trực tiếp giải quyết các vấn đề trong thủ tục đầu tư; về nước sạch, với kinh nghiệm, năng lực của mình, công ty có thể khảo sát, nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà máy cung cấp nước công nghiệp và sản xuất nước sạch.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát nghiên cứu, khảo sát và đầu tư.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Ngành giáo dục và đào tạo Quảng Trị thiết thực học tập và làm theo Bác

Thiên An |

Triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, có chiều sâu, những năm qua, việc học tập và làm theo Bác đã thật sự lan tỏa trong toàn ngành giáo dục và đào tạo Quảng Trị; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác, tu dưỡng, rèn luyện, góp phần tích cực đẩy lùi những hạn chế, qua đó, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo trong tình hình mới.

Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Trị lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thanh Hải |

Ngày 18/11, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Quảng Trị tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố và 222 đại biểu đại diện cho gần 130 nghìn hội viên phụ nữ toàn tỉnh dự đại hội. 

Phát huy truyền thống tốt đẹp, phụ nữ Quảng Trị vững bước đi lên trong thời kỳ đổi mới

PV |

* NGUYỄN ĐĂNG QUANG, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, đánh giá cao vị trí, vai trò và sự đóng góp quan trọng của phụ nữ Việt Nam trong quá trình phát triển, bảo vệ và xây dựng đất nước. Bác từng nhấn mạnh: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”, hay “Nhân dân ta anh hùng là nhờ có các bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Quảng Trị: Thêm 15 ca dương tính COVID-19, chủ yếu ở huyện Đakrông

Tiến Nhất |

Ngày 16/11/2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị công bố thêm 15 trường hợp dương tính với Covid-19.