Ba mẹ già yếu nuôi con gái mù lòa

Hà Trang |

Già yếu, bệnh tật triền miên nhưng vợ chồng ông bà Lê Luyện (80 tuổi) và Hồ Thị Gẩm (74 tuổi), ở thôn Tân Phước, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, vẫn đang gắng gượng từng ngày để chăm sóc người con mù lòa, vận động khó khăn.

Theo chân Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Hải Lệ Hồ Thị Lệ Xuân đến thăm gia đình bà Gẩm vào lúc bà đang cố gắng thu dọn nốt vài thúng lúa phơi ở sân trước khi cơn mưa rào sắp ập đến. Bà Gẩm thở dài cho biết: “Vợ chồng tôi có 8 người con, 3 cháu đã mất do đuối nước, 4 đứa còn lại lấy chồng quanh xã nhưng cũng đều thuộc diện hộ cận nghèo. Riêng người con út tên là Lê Thị Lanh (sinh năm 1969) bị bệnh nặng rồi biến chứng mù lòa từ năm 3 tuổi.

Bà Hồ Thị Gẩm chăm sóc người con gái mù lòa, bệnh tật - Ảnh: H.T
Bà Hồ Thị Gẩm chăm sóc người con gái mù lòa, bệnh tật - Ảnh: H.T

Ngoài ra, 2 khớp gối của con tôi còn bị sưng to, đi lại rất khó khăn… Từ đó đến nay, mọi sinh hoạt, vệ sinh cá nhân của Lanh đều phụ thuộc vào vợ chồng tôi. Mấy năm trở lại đây, sức khỏe của tôi và chồng ngày càng yếu. Chồng tôi bị u dạ dày vừa mới phẫu thuật cách đây vài tháng, do tuổi cao sức yếu, ăn uống kham khổ nên đến bây giờ vẫn chưa thể hồi phục, hiện phải nằm một chỗ… ”.

Gia đình bà Gẩm thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Trong nhà bà không có bất kỳ vật dụng nào đáng giá. Đặc biệt, mong muốn xây được một nhà tiêu hợp vệ sinh của gia đình bà suốt mấy chục năm qua vẫn chưa thể thực hiện được. Hiện tại, mỗi tháng, gia đình bà Gẩm được hưởng số tiền trợ cấp 805 ngàn đồng của Nhà nước. Đây cũng chính là nguồn sống chính của gia đình bà. Mặc dù bị cao huyết áp, viêm thận, đục thủy tinh thể, hay nhức mỏi nhưng bà Gẩm vẫn phải là chỗ dựa, là đôi mắt, đôi chân của chồng và con.

Bà Hồ Thị Lệ Xuân cho biết: “Sau đợt lũ lụt năm 2020, căn nhà của bà Gẩm bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. Trước những khó khăn của gia đình bà, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Quảng Trị đã động viên, hỗ trợ 20 triệu đồng để bà khắc phục hậu quả thiên tai, sửa sang lại nhà cửa. Các cấp hội, đoàn thể, chính quyền địa phương cũng thường xuyên quan tâm, chia sẻ. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn hẹp nên hiện tại gia đình bà Gẩm vẫn chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh. Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng để gia đình bà Gẩm từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”.

*Mọi sự ủng hộ bà Hồ Thị Gẩm xin gửi đến Báo Quảng Trị - 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 54010000470399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 102010000393537 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 3900211011886 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Bà Hồ Thị Gẩm, thôn Tân Phước, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Chương trình “Vui tết Trung thu 2022” và tặng quà cho học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn

Hoài Nhung |

Ngày 7/9, Trường Tiểu học Hòa Bình (TP.Đông Hà) phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Quảng Trị), CLB Mô tô Đông Hà tổ chức chương trình “Vui tết Trung thu 2022” và trao tặng quà cho học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn. 

Trao 30 suất học bổng cho con công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn

Hải An |

Ngày 30/8, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp tổ chức chương trình trao học bổng cho con công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hoàn cảnh của cụ bà neo đơn

Hà Trang |

Không có chồng con, cũng không còn người thân để nương tựa, cuộc sống của bà Nguyễn Thị Thiết (74 tuổi), ở thôn Nam Sơn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh (Quảng Trị), gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Càng đáng thương hơn bởi bà Thiết là người khuyết tật, đi lại khó khăn.

Trao tặng 40 sổ tiết kiệm cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn

Sỹ Hoàng |

Ngày 10/8, Kiểm toán Nhà nước, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tổ chức trao sổ tiết kiệm cho cựu thanh niên xung phong (TNXP) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.