Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục giao thông học đường

Đức Việt |

Thực hiện chỉ đạo của ngành giáo dục cùng với sự vào cuộc của các lực lượng, đơn vị chức năng, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh đã tăng cường hoạt động giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông cho học sinh.

Hiểu biết để tham gia giao thông an toàn

Trường tiểu học Hùng Vương, ở phường Đông Hà có vị trí trên trục đường trung tâm TP. Đông Hà (cũ) nên có lưu lượng người, phương tiện lưu thông hằng ngày khá cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT. Do đó, công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT cho học sinh ở ngôi trường này thường xuyên được tổ chức. Bước vào năm học 2025-2026, nhà trường đã phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền cho hơn 1.000 học sinh toàn trường, nhằm giúp các em nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về ATGT.

Theo ghi nhận, ngày hội “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” vừa tổ chức mới đây tại Trường tiểu học Hùng Vương đã diễn ra sôi nổi, hào hứng, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Các em đã được tuyên truyền viên truyền đạt những kiến thức cơ bản về: Luật Giao thông đường bộ; kỹ năng tham gia giao thông an toàn, nhất là nhấn mạnh ý thức chấp hành pháp luật khi đi bộ, đi xe đạp, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy.

Cùng với đó, buổi tuyên truyền được lồng ghép với những tình huống thực tế, hình ảnh minh họa sinh động, đặt câu hỏi giao lưu… đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của học sinh. Hoạt động này nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh, từ đó hình thành thói quen, ý thức, trách nhiệm, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.

 
Học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo, xã Sen Ngư được tặng mũ bảo hiểm trong chương trình tuyên truyền về ATGT - Ảnh: Đ.V 
 


Năng nỗ đặt câu hỏi tìm hiểu về các biển báo giao thông, em Nguyễn Tô Lâm, lớp 3C, Trường tiểu học Hùng Vương cho biết: “Em và các bạn rất vui khi được trực tiếp tham gia tìm hiểu về ATGT ngay tại trường. Buổi ngoại khóa giúp em biết thêm về ý nghĩa của các biển báo giao thông, kỹ năng tham gia giao thông đúng luật và an toàn. Chúng em mong muốn sẽ có thêm nhiều buổi tuyên truyền về ATGT để tham gia”, Lâm vui vẻ nói.

Tại Trường THCS Phan Đình Phùng, phường Nam Đông Hà, 1.800 học sinh của trường cũng háo hức tham gia chương trình ngoại khóa “Tuyên truyền về an toàn giao thông và an ninh trật tự trường học” được tổ chức mới đây. Tại chương trình, Công an phường Nam Đông Hà đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATGT và ý thức khi tham gia giao thông trên đường cho học sinh. Bên cạnh đó, các em được tìm hiểu một số kiến thức về nhận diện, cách thức phòng, chống ma túy; nói không với thuốc lá điện tử và bạo lực học đường.

“Sau buổi ngoại khóa này, em đã học được rất nhiều kiến thức bổ ích về Luật Giao thông đường bộ, điều khiển phương tiện tham gia giao thông đúng quy định, hiểu các tín hiệu, biển báo giao thông để lưu thông an toàn”, em Hoàng Hà My, lớp 8D, Trường THCS Phan Đình Phùng chia sẻ.

Liên quan đến vấn đề này, thầy giáo Hoàng Thái Anh, Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS số 1 Ngư Thủy cho biết, nhà trường vừa phối hợp với Công an xã Sen Ngư tổ chức tuyên truyền ATGT cho 450 em học sinh của trường. Buổi tuyên truyền tập trung vào các vấn đề thiết thực, gần gũi với lứa tuổi học sinh, bao gồm: Hướng dẫn các em cách tham gia giao thông an toàn, đội mũ bảo hiểm đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường, không tụ tập dưới lòng đường, lề đường. Buổi tuyên truyền cũng lồng ghép trang bị một số kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, hướng dẫn sử dụng internet an toàn, lành mạnh; những nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ trái phép và hậu quả pháp lý kèm theo…

“Học sinh của trường có nhiều trường hợp cha mẹ đi làm việc ở miền Nam hoặc lao động theo hợp đồng ở nước ngoài, nhiều em ở với ông bà nên khó quản lý. Vì thế, nhà trường luôn quan tâm rèn luyện ý thức, kỷ luật cho học sinh. Trong đó chú trọng tuyên truyền về ATGT. Qua đó giúp học sinh nâng cao nhận thức, có ý thức tự giác chấp hành quy định của pháp luật để tham gia giao thông an toàn hơn”, thầy Thái Anh cho biết.

 
 Học sinh Trường tiểu học Hùng Vương, phường Đông Hà tham gia tìm hiểu về các biển báo giao thông - Ảnh: Đ.V
 


Mỗi học sinh là một tuyên truyền viên

Từ đầu năm học đến nay, hàng chục trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các buổi ngoại khóa tuyên truyền về ATGT, an ninh trường học, phòng chống ma túy, bạo lực học đường... Đây là những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và hình thành kỹ năng, thói quen tốt trong tham gia giao thông và các vấn đề cần thiết khác ngay từ trong môi trường học đường.

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Thu, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hùng Vương cho biết, thời gian qua, nhà trường luôn chú trọng tổ chức các chương trình, hoạt động ngoại khóa giáo dục ATGT cho học sinh. “Trường tổ chức cho học sinh sinh hoạt về ATGT theo chủ đề, chủ điểm của năm học. Trong đó, đã lồng ghép nội dung cần tuyên truyền vào trong các tiết dạy, các buổi ngoại khóa để học sinh hiểu biết thêm về ATGT như: Đi đúng làn đường quy định, đội mũ bảo hiểm khi lên xe... Nhờ vậy, học sinh của trường luôn có ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông”. Cũng theo cô Thu, với những kiến thức tiếp thu được từ các buổi ngoại khóa, nhiều em học sinh của trường đã trở thành những tuyên truyền viên ATGT tích cực cho gia đình, bạn bè và cộng đồng.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Phòng chính trị tư tưởng-công tác học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin, thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT trong tình hình mới, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức truyền thông ATGT năm 2025 đến 20 trường học trên địa bàn tỉnh. Các buổi truyền thông ATGT đã trang bị cho học sinh kiến thức pháp luật về trật tự ATGT và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh phù hợp với các cấp học; góp phần ngăn chặn, phòng ngừa, hạn chế và làm giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh.


Chia sẻ về vấn đề này, thầy Lê Vĩnh Hiệp, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Đình Phùng cho hay, các buổi tuyên truyền, ngoại khóa sẽ mang lại cho học sinh những kiến thức cơ bản về ATGT. Từ đó giúp học sinh hình thành thói quen, ý thức tự giác chấp hành đúng pháp luật về ATGT khi tham gia giao thông. "Chúng tôi tin tưởng các em sẽ trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa văn hóa an toàn giao thông đến gia đình, cộng đồng và toàn xã hội", thầy Hiệp nói..

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Lấy ý kiến góp ý một số dự thảo luật thuộc lĩnh vực giáo dục

Hương Trà |

 Chiều 6/10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý một số dự thảo luật thuộc lĩnh vực giáo dục, trình tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Các đồng chí: Hoàng Đức Thắng, Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thị Tuyết Nga, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đòn bẩy nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Nh.V |

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số (CĐS) trở thành xu thế tất yếu, tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực, trong đó có giáo dục và đào tạo (GD-ĐT). Công nghệ số không chỉ là công cụ mà còn là đòn bẩy chiến lược, thúc đẩy giáo dục mở, thu hẹp khoảng cách tri thức và nâng cao hiệu quả quản lý. Nhận thức được vai trò quan trọng này, ngành GD-ĐT Quảng Trị đã và đang tập trung nguồn lực thực hiện CĐS, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, hướng tới nền giáo dục hiện đại, chất lượng, hội nhập.

Ngành Giáo dục Quảng Trị nỗ lực bứt phá, đáp ứng yêu cầu đổi mới

Lan Nhi |

Ngành Giáo dục Quảng Trị từng bước phấn đấu, khắc phục khó khăn, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2024 – 2025.

Tạo đột phá nâng cao chất lượng giáo dục

Thanh Hải |

 Cùng với triển khai thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, giai đoạn 2026 - 2030, xã A Dơi tập trung triển khai các chính sách và dự án cụ thể tạo đột phá nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đảm bảo rằng mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận một nền giáo dục toàn diện và chất lượng.