Hà Nội: Không đeo khẩu trang không được vào phố cổ

PV |

Ngày 23/10, Công an quận Hoàn Kiếm đã cùng cán bộ y tế, UBND các phường đồng loạt ra quân xử lý, tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19.

Công an Hoàn Kiếm đa thành lập 15 điểm tuyên truyền xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang  xung quanh hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận bao gồm tuyến phố đi bộ chợ đêm và khu phố cổ, đặc biệt tập trung vào nơi vui chơi quang ngã tư Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến nơi có nhiều quán xá.

Quận Hoàn Kiếm sẽ xử lý nghiêm những trường hợp cố tình không đeo khẩu tranh khi vào phố cổ
Quận Hoàn Kiếm sẽ xử lý nghiêm những trường hợp cố tình không đeo khẩu tranh khi vào phố cổ

Quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm có 13 chốt trực tập trung lại khu vực các nút giao thông, các điểm vườn hoa Lý Thái Tổ, quản trường Đông Kinh Nghĩa Thục… Ngoài cán bộ, chiến sĩ Công an quận trực chốt và tham gia các tổ tuyên truyền còn huy động thêm lực lượng dân quân tự vệ làm nhiệm vụ. Nhiều trường hợp đã bị xử lý với mức phạt 200-400 nghìn đồng/người.

Trước đó, chiều 21/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội nhấn mạnh tại cuộc họp: Ai không đeo khẩu trang nhất định không cho vào phố đi bộ. Kể cả Trưởng Ban Chỉ đạo phòng dịch thành phố mà không đeo khẩu trang cũng mời ra ngoài”.

 (Nguồn: Tổng hợp)

TAGS

Người không đeo khẩu trang ở nơi công cộng bị phạt nằm trong quan tài ở Jakarta

Thanh Mai |

Người không đeo khẩu trang ở nơi công cộng tại thủ đô Jakarta sẽ phải nằm trong quan tài và suy nghĩ về hành động của mình.

Khuyến cáo những sai lầm khi đeo khẩu trang phòng dịch

Thanh Mai |

Khi đeo khẩu trang cần để mặt xanh ra ngoài vì đặc tính của mặt này là có tính chống nước, không được đeo ngược phần gọng nhựa.

Phải đeo khẩu trang trên các phương tiện vận tải hành khách

PV |

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Công văn 7234/BGTVT-CYT về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách.

Không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang, lớp học được bật điều hòa

Bích Thủy |

Theo các chuyên gia y tế, vừa qua một số trường học có các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cứng nhắc, không cần thiết, thậm chí cực đoan.