Khởi công Nhà tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam anh hùng và liệt sĩ xã Triệu Ái

Thanh Lê |

Hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947-2020), sáng nay 27/6/2020, UBND xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong tổ chức lễ khởi công giai đoạn 1 công trình Nhà tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các liệt sĩ hy sinh trên địa bàn xã Triệu Ái.

Xã Triệu Ái là mảnh đất địa linh, quê hương giàu truyền thống cách mạng. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và các cuộc chiến tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc ở biên giới, xã Triệu Ái có 54 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó đang thờ phụng tại địa phương 45 mẹ; gần 600 liệt sĩ khắp các tỉnh, thành trong cả nước và con em xã Triệu Ái, trong đó có hơn 400 liệt sĩ đang an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ xã, 134 liệt sĩ đang an nghỉ tại các nghĩa trang gia đình, họ tộc.

Khởi công xây dựng Nhà tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các liệt sĩ xã Triệu Ái. Ảnh T.L
Khởi công xây dựng Nhà tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các liệt sĩ xã Triệu Ái. Ảnh T.L

Công trình Nhà tưởng niệm Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các liệt sĩ hy sinh trên địa bàn xã Triệu Ái được xây dựng bao gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, xây dựng Nhà tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các liệt sĩ; giai đoạn 2, xây dựng nhà truyền thống và giai đoạn 3, xây dựng tháp chuông. Công trình được thực hiện trên diện tích hơn 1.500 m2 nằm trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Ái với tổng kinh phí dự kiến từ 1,6 – 1,8 tỉ đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa, sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân, con em quê hương.

Hiện tại, địa phương đang khởi công thực hiện giai đoạn 1 là xây dựng Nhà tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các liệt sĩ hy sinh trên địa bàn xã Triệu Ái với kinh phí 700 triệu đồng, trong đó phần xây lắp 560 triệu đồng, đồ thờ cúng 140 triệu đồng. Nhà tưởng niệm có diện tích 107 m2 chia làm 3 gian, gồm gian giữa thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, gian bên trái thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gian bên phải thờ các liệt sĩ. Cùng với đó, được sự quan tâm của cấp trên, dịp này địa phương cũng thực hiện nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã với các hạng mục như sửa chữa nhà bia, xây mới hàng rào, lát đá tazero khu vực hành lễ, lau vỏ bia mộ với tổng kinh phí 500 triệu đồng.

Sau khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ trở thành một địa chỉ đỏ để các tầng lớp nhân dân đến viếng thắp hương, tri ân, là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Dự kiến công trình nhà tưởng niệm sẽ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945- 2020).

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Đòi nợ kiểu bất lương - Bài 2: Có dấu hiệu “bắt cóc” con nợ?!

Tiến Đạt - Linh Vũ |

Ngày 19/6, một nhóm thanh niên ập tới căn nhà 91/ 46 Phạm Văn Chiêu (phường 14, Gò Vấp, TP.HCM) khủng bố, đe dọa, buộc con nợ phải trả tiền cho Công ty tài chính FE CREDIT.

Bộ TN&MT tháo gỡ khó khăn trong quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường

Trường Giang |

Ngày 26/6/2020, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh.

Để không còn nỗi lo về sinh vật lạ có trong nước giếng

Bội Nhiên |

Ngày 12/6/2020, UBND huyện Vĩnh Linh đã gửi công văn hỏa tốc số 888/UBND-YT tới Sở Y tế, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị đề nghị kiểm tra, xử lý nguồn nước có sinh vật lạ ở thị trấn Cửa Tùng (Vĩnh Linh, Quảng Trị).

Nhiều hoạt động hỗ trợ chính quyền và người dân huyện đảo Cồn Cỏ

Tây Long |

Trong hai ngày 25 – 26/6/2020, Trưởng Ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn, Chỉ huy Trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong Trung ương Nguyễn Hồng Hải cùng đại diện Tỉnh đoàn Quảng Trị và các thành viên trong đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ chính quyền, người dân huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị).