Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng:

Không để bất cứ trường hợp nào mang mầm bệnh từ biên giới xâm nhập vào nội địa

Lâm Thanh |

Ngày 27/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đi kiểm tra tình hình phòng, chống COVID-19 tại một số điểm trên tuyến biên giới Việt - Lào thuộc huyện Hướng Hóa. 

Tình hình COVID-19 tại nước bạn Lào đang diễn biến phức tạp, nguy cơ xâm nhập, lây lan dịch bệnh trên tuyến biên giới rất lớn. Tình trạng xâm nhập trái phép qua biên giới diễn biến phức tạp. Chỉ trong ngày 27/4/2021 đã có 13 người xâm nhập trái phép qua các đường mòn trên tuyến biên giới.

Toàn tuyến biên giới hiện có 86 chốt cố định, 23 tổ lưu động với 425 cán bộ, chiến sĩ biên phòng tham gia. Với diễn biến tình hình mới, địa bàn nguy cơ trọng điểm được xác định là xã Tân Thành, thị trấn Lao Bảo và Cửa khẩu quốc tế La Lay. Lực lượng bộ đội biên phòng, công an và quân sự đã điều động, tăng cường thêm lực lượng, phương tiện hỗ trợ cho các địa bàn này, đồng thời tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trên tuyến biên giới trong phòng, chống COVID-19, không tiếp tay cho các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng thăm hỏi, động viên lực lượng trực chốt kiểm soát biên giới ở thôn Bích La Đông, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa - Ảnh: L.T
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng thăm hỏi, động viên lực lượng trực chốt kiểm soát biên giới ở thôn Bích La Đông, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa - Ảnh: L.T

Đề nghị lực lượng công an phối hợp với bộ đội biên phòng tăng cường kiểm tra tạm trú, tạm vắng tại các cơ sở lưu trú, kiểm tra phương tiện lưu thông ở khu vực biên giới để kịp thời ngăn chặn đối tượng xâm nhập trái phép, làm tốt công tác nắm tình hình và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tỉnh cần quan tâm chế độ cho lực lượng huy động tham gia trực chốt, trang cấp thêm phương tiện sinh hoạt cho các chốt kiểm soát dịch.

Trong số 86 chốt cố định, có 37 chốt bán kiên cố, còn lại đang tạm bợ cần được hỗ trợ để nâng cấp, sửa chữa; những điểm chốt không có điện cần kịp thời hỗ trợ nhiên liệu chạy máy nổ. Cơ sở vật chất tại các khu cách ly chưa đảm bảo vì chủ yếu là những điểm được trưng dụng nên tỉnh cần hỗ trợ một số trang thiết bị.

Về kiểm soát phương tiện tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh cần bố trí kinh phí xây dựng vách ngăn và đường giới hạn tại khu vực này; đầu tư cải tiến điểm phun hóa chất khử trùng phương tiện nhập khẩu và xây dựng điểm kiểm soát dịch ở khu vực này.

Sau khi khảo sát một số chốt trên tuyến biên giới ở địa bàn huyện Hướng Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đánh giá cao sự phối hợp của các lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống COVID-19. Tuy nhiên, trước diễn biến mới của COVID-19, yêu cầu các lực lượng và địa phương tuyến biên giới tập trung ưu tiên công tác phòng, chống dịch bệnh, tuyệt đối không chủ quan lơ là, trong đó ưu tiên bám sát địa bàn và chốt chặt tất cả các đường mòn dọc biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những trường hợp xâm nhập trái phép, mục tiêu không để bất cứ trường hợp nào mang mầm bệnh từ biên giới xâm nhập vào nội địa.

Tỉnh sẽ rà soát tổ chức lại các hoạt động lễ hội trên địa bàn trong dịp lễ 30/4 và 1/5 để cắt giảm một số hoạt động, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho Nhân dân.

Về kinh phí hỗ trợ lực lượng, cơ sở vật chất phục vụ phòng, chống COVID-19, các đơn vị phối hợp Sở Tài chính có đề xuất giải quyết cụ thể, trong đó ưu tiên kinh phí giải quyết những đề xuất mang tính cấp bách trước mắt. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường vận động, kích hoạt tổ COVID-19 cộng đồng tại huyện Hướng Hóa và Đakrông. Với các lực lượng phòng, chống COVID-19 tuyến đầu cần có phương án kịch bản cụ thể triển khai phòng, chống dịch trong tình hình mới.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Quân đội tăng kiểm soát biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

Minh Tuấn |

Bộ đội Biên phòng duy trì 1.613 tổ chốt chặn với hơn 7.500 cán bộ chiến sỹ, phối hợp với trên 3.000 người của các lực lượng khác ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.

Lào tăng cường tuần tra biên giới để phòng chống lây lan COVID-19

Tổng hợp |

Cơ quan chức năng các tỉnh của Lào đang đẩy mạnh tuần tra, tăng cường kiểm soát khu vực biên giới để phát hiện sớm và ngăn chặn hoạt động nhập cảnh bất hợp pháp từ Thái Lan có nguy cơ mang theo virus Covid-19 vào nước này.

Hội thảo quản lý biên giới nhằm tạo thuận lợi thương mại tại cửa khẩu đường bộ

Thanh Trúc |

Ngày 16/4/2021, Tổng Cục Hải quan phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ  (USAID) và Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo quản lý biên giới nhằm tạo thuận lợi thương mại tại cửa khẩu đường bộ. Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng Cục Hải quan Nguyễn Anh Tài dự hội nghị.

Phát hiện và thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp tại biên giới Việt- Lào

Đình Tiến - Phan Vĩnh |

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa cho biết, trong lúc tuần tra, kiểm soát chống xuất, nhập cảnh trái phép, lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng đã phát hiện và thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp.