Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng và phát triển quê hương

Hoài An |

5 năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Gio Linh (Quảng Trị) luôn chú trọng xây dựng tổ chức hội vững mạnh, toàn diện; giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn huyện… Cán bộ, hội viên CCB luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong trong xây dựng và phát triển quê hương Gio Linh ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Dấu ấn nổi bật của các cấp hội và hội viên CCB huyện Gio Linh đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 đó là trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Hội CCB huyện phối hợp với Hội CCB tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngành, đơn vị liên quan tổ chức mở 45 lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi cho 1.551 lượt hội viên; giúp cán bộ, hội viên vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế… Cán bộ, hội viên trong toàn huyện tích cực hưởng ứng tham gia phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi và phong trào “Làm giàu cho mình, làm giàu cho quê hương”. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương CCB gương mẫu, tiên phong trong phát triển kinh tế. Hiện có 16 doanh nghiệp, 5 HTX, trên 170 trang trại, gia trại, hơn 330 hộ kinh doanh, dịch vụ do hội viên CCB làm chủ đã tạo việc làm cho hàng ngàn lao động.

Cán bộ, hội viên CCB huyện Gio Linh tích cực đóng góp xây dựng Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Quán Ngang - Ảnh: M.Đ
Cán bộ, hội viên CCB huyện Gio Linh tích cực đóng góp xây dựng Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Quán Ngang - Ảnh: M.Đ

Hiện nay, hội viên CCB ở vùng biển có 317 tàu thuyền; tổ chức lại ngành nghề, nâng cao năng suất nuôi trồng thủy sản, chế biến hải sản, phát triển thương mại, dịch vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hội viên CCB vùng gò đồi, miền núi tập trung đầu tư phát triển 426,8 ha cao su, 108 ha cây hồ tiêu, 256 ha cây lâm nghiệp, gần 80 ha cây ăn quả các loại; nhiều hội viên có thu nhập từ 150 - 300 triệu đồng/năm, trong đó có một số hội viên thu nhập trên 650 triệu đồng/năm trở lên. Theo thống kê, năm 2021 số hội viên khá và giàu có 1.860 hộ, hộ nghèo còn 48 hộ, hộ cận nghèo còn 59 hộ. Hưởng ứng thư kêu gọi của Trung ương Hội CCB Việt Nam về việc vận động CCB cung cấp thông tin, đi tìm đồng hội, hội viên CCB huyện Gio Linh đã cung cấp thông tin cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, phối hợp tìm kiếm, cất bốc 61 hài cốt liệt sĩ quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ huyện.

Hưởng ứng phong trào của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện về xây dựng bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ tại Quán Ngang, hội viên CCB đóng góp hơn 183 triệu đồng; tổ chức chăm sóc, đầu tư tôn tạo nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn huyện. Hội CCB huyện vận động, kết nối với nhiều tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp Quỹ “Vòng tay đồng đội” để xây dựng nhà cho CCB, đã vận động xây dựng 16 nhà Nghĩa tình đồng đội, trị giá trên 730 triệu đồng; trao tặng hàng trăm suất quà cho hội viên CCB gặp hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Hội Khuyến học các cấp trao hàng trăm suất học bổng Quỹ “Vòng tay đồng đội”…

Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên CCB còn tích cực tham gia ủng hộ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, sớm ổn định cuộc sống và tổ chức lao động sản xuất; hỗ trợ người dân trong tỉnh và các tỉnh, thành phố phía Nam về tiền mặt và vật chất, ước tính trên 600 triệu đồng để thực hiện tốt công tác phòng, chống COVID-19… Hội CCB huyện và Huyện đoàn Gio Linh phối hợp tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, ý chí tự lực tự cường, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; nhận và chăm sóc các phần mộ liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức lễ thắp nến tri ân, chương trình “Hát cho đồng đội tôi nghe” vào tối 26/7 hằng năm để tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Phong trào “CCB chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được cán bộ, hội viên CCB trong toàn huyện hưởng ứng tham gia tích cực, hiệu quả. Qua 5 năm thực hiện, hội viên CCB hiến hơn 812.924 m2 đất, phá dỡ 1.115 tường rào và 6.145 cây các loại; đóng góp trị giá trên 487,8 triệu đồng để xây dựng đường điện thắp sáng đường quê; trên 2.597,4 triệu đồng làm đường bê tông và kênh mương nội đồng; đóng góp tiền mặt 1.338 triệu đồng và nhiều tài sản, vật chất để xây dựng nhiều công trình khác. Hội CCB xã Linh Hải, Phong Bình thành lập 2 CLB CCB bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Các cấp hội CCB luôn tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và huấn luyện, diễn tập đạt kết quả cao.

Chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến về tư tưởng của cán bộ, hội viên và Nhân dân, báo cáo, tham mưu cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề phức tạp ở địa phương…, góp phần củng cố niềm tin của hội viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Hội CCB huyện phối hợp với Ban CHQS huyện làm tốt công tác đón tiếp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng, nguyện vọng và động viên vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống tốt đẹp. Hội CCB huyện tích cực, chủ động xây dựng các CLB, Ban liên lạc truyền thống cựu quân nhân đi vào hoạt động nền nếp.

Toàn huyện có 21 CLB cựu quân nhân với 1.560 người tham gia. Ngoài ra, các cấp hội duy trì hoạt động hiệu quả 4 CLB CCB giáo dục con cháu và người thân không vi phạm pháp luật, 49 CLB phòng, chống tội phạm, 5 tổ tự quản bến bãi tàu thuyền an toàn và nhiều mô hình “Dòng họ không có người vi phạm pháp luật, gia đình hội viên không vi phạm pháp luật”. Bên cạnh đó, các cấp hội phối hợp với chính quyền tổ chức giải quyết các vụ mâu thuẫn ở địa phương, cảm hóa, giáo dục đối tượng thanh thiếu niên hư hỏng hòa nhập cộng đồng; tổ chức cứu hộ, cứu nạn trên biển, tham gia đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chủ tịch Hội CCB huyện Gio Linh Hoàng Liên Sơn cho biết, trong nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CCB huyện Gio Linh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, gương mẫu trên các lĩnh vực; khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp của cán bộ, hội viên CCB bằng những công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa, đạt kết quả cao, góp phần đem đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho cán bộ, hội viên CCB và Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội của quê hương Gio Linh.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu

Đình Tiến |

Ngày 30/3, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tổ chức tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng” giai đoạn 2016 - 2021.

Thiếu tá Trần Minh Cường được bình chọn là gương mặt trẻ tiêu biểu bộ đội biên phòng

Quang Hiệp |

Vượt qua nhiều ứng cử viên xuất sắc trên toàn quốc, Thiếu tá Trần Minh Cường (sinh năm 1990), Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt (Gio Linh, Quảng Trị) vừa vinh dự được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bình chọn là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày truyền thống

Phước Trung - Văn Cường |

Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) 3/3 (1959 - 2022) và 33 năm Ngày Biên phòng toàn dân 3/3 (1989 - 2022), ngày 3/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đến thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Bộ đội biên phòng với công tác dân vận ở tuyến biển

Nhơn Bốn |

Xác định tầm quan trọng của việc đổi mới công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, những năm qua các đồn biên phòng dọc tuyến biên giới biển tỉnh Quảng Trị đã tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện mang lại hiệu quả cao. Qua đó, góp phần giúp người dân tuyến biển phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng, củng cố, giữ vững quốc phòng- an ninh, xây dựng địa bàn biên giới biển vững mạnh, an toàn...