Bộ đội biên phòng với công tác dân vận ở tuyến biển

Nhơn Bốn |

Xác định tầm quan trọng của việc đổi mới công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, những năm qua các đồn biên phòng dọc tuyến biên giới biển tỉnh Quảng Trị đã tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện mang lại hiệu quả cao. Qua đó, góp phần giúp người dân tuyến biển phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng, củng cố, giữ vững quốc phòng- an ninh, xây dựng địa bàn biên giới biển vững mạnh, an toàn...

Quảng Trị có bờ biển dài 75 km và có vùng đặc quyền kinh tế rộng trên 84.000 km2, ngư trường đánh bắt rộng lớn. Vùng ven biển, hải đảo của tỉnh có 16 xã thuộc 5 huyện gồm: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng và huyện đảo Cồn Cỏ. Đây là địa bàn liên quan đến tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây, Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị rất thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) nhưng cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến an ninh chính trị (ANCT), quốc phòng- an ninh (QP-AN) trên địa bàn. Nắm bắt được điều đó, các đồn biên phòng dọc tuyến biên giới biển đã tăng cường công tác dân vận nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực trong tất cả cán bộ, đảng viên, các đoàn thể chính trị, tầng lớp nhân dân. Từ đó cùng nhau đồng lòng, hưởng ứng, chung tay xây dựng, củng cố, giữ vững QP - AN, xây dựng địa bàn biên giới biển vững mạnh, an toàn, thúc đẩy phát triển KT-XH ở mỗi địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt tuyên truyền pháp luật cho ngư dân - Ảnh: N.B
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt tuyên truyền pháp luật cho ngư dân - Ảnh: N.B

Đồn Biên phòng Cửa Tùng có nhiệm vụ bảo vệ khu vực biên giới biển với đoạn bờ biển dài 27,560 km, vùng biển tính từ bờ ra 7 hải lý, diện tích mặt nước khoảng 410 km 2; phụ trách địa bàn xã Kim Thạch, Vĩnh Thái và thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh. Địa bàn phụ trách có 42 thôn, khu phố với 5.765 hộ dân với 21.490 nhân khẩu. Để đảm bảo QP - AN, chủ quyền biên giới, thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa Tùng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị xã Kim Thạch, xã Vĩnh Thái và thị trấn Cửa Tùng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương. Đặc biệt là công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, các luật về biển đảo, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm đảm bảo ANCT, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị quản lý.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt (huyện Gio Linh) được xem là một trong những điểm sáng về thực hiện công tác dân vận. Thời gian qua, Đảng ủy Đồn và Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ trong tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn ANTT trên địa bàn, xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh về mọi mặt. Đặc biệt là việc nắm bắt tình hình và phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến ANTT, phòng, chống COVID-19, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tuyên truyền phòng, chống khai thác thủy hải sản vi phạm IUU.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt thường xuyên tham mưu, phối hợp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Trọng tâm là thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến giáo dục, pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, biển đảo giai đoạn 2017 - 2021”. Đơn vị đã phối hợp tuyên truyền lưu động và cố định được 70 buổi/2.250 người tham gia, cấp phát 7.500 tờ rơi pháp luật các loại. Đồng thời duy trì hiệu quả các chương trình, phong trào, cuộc vận động như: “Bộ đội biên phòng chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... Đơn vị thường xuyên quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được đẩy mạnh và ngày càng đi vào chiều sâu. Tính đến cuối tháng 2/2022, trên địa bàn do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt quản lý đã thành lập 13 tổ tàu thuyền an toàn/357 tàu/821 thuyền viên; 18 tổ tự quản an ninh trật tự/94 thành viên. Từ đó, góp phần giữ vững ANCT, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện ổn định, thuận lợi để phát triển KT - XH, củng cố QP - AN tại địa phương.

Đồn Biên phòng Hải An có nhiệm vụ bảo vệ khu vực biên giới biển với đoạn bờ biển dài 13,4 km, vùng biển và diện tích mặt nước rộng lớn. Đồng thời phụ trách địa bàn xã Hải An và Hải Khê (huyện Hải Lăng) với tổng số 2.568 hộ dân, 10.480 nhân khẩu. Những năm qua, Đồn Biên phòng Hải An đã phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền xã Hải An và Hải Khê đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước như: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, “Luật Biển Việt Nam”. Công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và việc làm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đồn Biên phòng Hải An đã tham mưu UBND huyện Hải Lăng ra quyết định thành lập 6 Tổ tự quản ANTT thôn với 42 thành viên; 9 tổ tự quản tàu thuyền an toàn với tổng số 47 thuyền/65 thuyền viên.

Trên địa bàn xã Hải An và Hải Khê có rất nhiều dự án trọng điểm, quy mô liên quan đến công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng. Để người dân yên tâm sinh sống, đồng thuận, hưởng ứng các chủ trương, dự án lớn, Đồn Biên phòng Hải An đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền của xã Hải An và Hải Khê tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động. Qua đó góp phần đảm bảo hài hòa lợi ích cho Nhân dân, tránh xảy ra khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Ba tuyến cáp quang biển cùng gặp sự cố

Thanh Mai |

Cả ba tuyến cáp cùng trục trặc khiến việc truy cập Internet của người dùng Việt Nam bị ảnh hưởng.

Thả về biển cá thể rùa nặng 50 kg

Trường Nguyên |

Ngày 16/2, thông tin từ UBND xã Triệu Lăng (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cho biết, địa phương vừa phát hiện và tiến hành thả về biển một cá thể rùa (còn gọi là vích) nặng khoảng 50 kg.

Ngư dân “mở biển” đầu năm

Lê An |

Sau những ngày nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần, thời điểm này, ngư dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang rộn ràng “mở biển” với ước muốn một năm mưa thuận gió hòa, hải sản đầy khoang.

Đề xuất trung ương hỗ trợ 1.267 tỉ đồng để hoàn thiện tuyến đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây

Mai Lâm |

Ngày 9/2, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải hỗ trợ tỉnh 1.267 tỉ đồng để đầu tư xây dựng hoàn thiện tuyến đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây.