Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu

Đình Tiến |

Ngày 30/3, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tổ chức tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng” giai đoạn 2016 - 2021.

Từ năm 2016, Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai Chương trình “Nâng bước em tới trường”, hằng năm nhận đỡ đầu gần 90 lượt cháu học sinh, với mức hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng/tháng đến khi học hết lớp 12. Kinh phí hỗ trợ do cán bộ, chiến sĩ tự nguyện quyên góp ủng hộ.

Thượng uý Nguyễn Tấn Khiêm - Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng A Vao hướng dẫn con nuôi của đồn học thêm ngoài giờ lên lớp - Ảnh: Đình Tiến
Thượng uý Nguyễn Tấn Khiêm - Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng A Vao hướng dẫn con nuôi của đồn học thêm ngoài giờ lên lớp - Ảnh: Đình Tiến

Qua 2 năm thực hiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục triển khai chương trình nhận học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn về nuôi dưỡng tại các đồn với tên gọi là “Con nuôi đồn biên phòng”. Cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng trực tiếp dạy bảo, kèm cặp, uốn nắn các cháu trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân có ích cho xã hội.

Đến nay trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” có 79 cháu đang được hỗ trợ, trong đó có 10 cháu người Lào và Chương trình “Con nuôi đồn biên phòng” đang nhận nuôi 19 cháu tại đồn và đỡ đầu 34 cháu. Chương trình đã góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa bộ đội biên phòng với Nhân dân, củng cố “thế trận lòng dân”, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Đồng thời góp phần phát triển đội ngũ cán bộ là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại buổi lễ, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đại tá Đinh Xuân  Hùng biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích xuất sắc của 11 học sinh, sinh viên tiêu biểu. Đồng thời hy vọng những thành tích xuất sắc bước đầu các em đạt được hôm nay sẽ là nguồn cổ vũ, động viên, trở thành động lực để các em tiếp tục phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa trong học tập, rèn luyện, mai này trở thành những công dân có ích, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Bộ trưởng Bộ Công an khen thưởng thành tích phòng chống tội phạm

Trần Khôi |

Ngày 7/2, tại buổi giao ban tháng 2/2022, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã trao thưởng các đơn vị thuộc Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích nộp thuế xuất sắc năm 2021

Lê Minh |

Ngày 21/1, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích nộp thuế xuất sắc năm 2021. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam; cùng đại diện gần 70 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh dự hội nghị.

Khen thưởng lực lượng hải quan Quảng Trị về thành tích phòng chống ma túy

Trần Khôi |

Ngày 20/10/2021, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị đã trao thưởng 10 triệu đồng cho lực lượng hải quan tỉnh Quảng Trị vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.

Khen thưởng tổ công tác gùi thi thể đồng đội ra khỏi nơi cô lập do sạt lở

Hưng Thơ |

13 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) là thành viên tổ công tác “Mệnh lệnh từ trái tim” cắt rừng vào vùng bị cô lập do sạt lở để gùi thi thể đồng đội ra ngoài được UBND tỉnh Quảng Trị khen thưởng.