Quảng Trị phát động ra quân làm thủy lợi sau đợt mưa lũ lịch sử

Tiến Nhất |

Ngày 12/12, tại xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) đã diễn ra lễ phát động phong trào ra quân làm thủy lợi năm 2020.

Đợt ra quân lần này diễn ra từ 12/12 - 17/12/2020 trên quy mô toàn tỉnh với sự tham gia gần 15.000 người dân, các ban ngành, đoàn thể cùng với cán bộ thủy nông lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đánh trống phát động lễ ra quân nạo vét kênh mương, thủy lợi
Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đánh trống phát động lễ ra quân nạo vét kênh mương, thủy lợi

Ra quân làm thủy lợi và nạo vét kênh mương thủy lợi lần này, tỉnh Quảng Trị dự kiến sẽ huy động trên 80.000 ngày công. Nạo vét, đào, đắp đất hơn 200km kênh mương nội đồng. Nạo vét các kênh tiêu thoát nước với chiều dài khoảng 110km. Phát quang, cắt cỏ, vớt rong, bèo thực hiện khoảng 3 triệu m2. Đắp bờ vùng, bờ thửa, đắp đường giao thông nội đồng khoảng 150.000 m3. Nâng cấp, sửa chữa gần 30.000m kênh mương. Khôi phục, cải tạo đồng ruộng hơn 1.000ha.

Thời gian qua, bằng nhiều nguồn lực, tỉnh Quảng Trị đã nạo vét hơn 50km kênh mương các loại bị bồi lấp, hàn gắn hơn 3,5km kênh mương bị, đứt gãy, cuốn trôi do các đợt lũ lụt liên tiếp gây ra; sữa chữa trạm bơm, nạo vét bể hút, bể xã.

Năm 2020, ngành nông nghiệp tiếp tục đạt kết quả nổi bật, tốc độ tăng trưởng nông, lâm ngư nghiệp đạt 1,72%; năng suất, sản lượng lương thực có hạt đạt 28,9 vạn tấn.

Tuy nhiên, đây cũng là năm chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai, đợt lũ lụt lịch sử liên tiếp vừa qua đã gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản, công trình cơ sở hạ tầng và sản xuất, ước giá trị thiệt hại hơn 4.252 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại về sản xuất và hạ tầng nông nghiệp ước khoảng hơn 2.290 tỷ đồng.

Mặc dù các đơn vị, địa phương đã chủ động triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp khắc phục sau thiên tai, tuy nhiên khối lượng khắc phục còn hạn chế rất nhiều so với khối lượng bị hư hỏng, thiệt hại.

Đợt ra quân lần huy động sự tham gia gần 15.000 người dân, các ban ngành, đoàn thể cùng với cán bộ thủy nông, lực lượng vũ trang
Đợt ra quân lần huy động sự tham gia gần 15.000 người dân, các ban ngành, đoàn thể cùng với cán bộ thủy nông, lực lượng vũ trang

 Vì vậy, trong đợt ra quân lần này, tỉnh Quảng Trị sẽ phát động phong trào sâu rộng trong toàn dân; Kiểm tra các công trình thủy lợi bị hư hỏng, bồi lắng, sạt lở do mưa lũ gây ra; Tu sửa, phát dọn, nạo vét hệ thống kênh mương thủy lợi, đắp bờ vùng bờ thửa kết hợp làm giao thông nội đồng; Đẩy nhanh các công trình, kiên cố hóa kênh mương nhằm hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch đã đưa ra; Các công trình thủy lợi đang thi công cần hoàn thành sớm để có nước phục vụ cho sản xuất vụ đông xuân.

Các hoạt động trong đợt ra quân: Nạo vét, đào, đắp đất kênh mương nội đồng, phát quang đồng ruộng, nâng cấp sửa chữa kênh mương
Các hoạt động trong đợt ra quân: Nạo vét, đào, đắp đất kênh mương nội đồng, phát quang đồng ruộng, nâng cấp sửa chữa kênh mương

Tại lễ ra quân, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa và thiết thực này góp phần bảo vệ môi trường, phòng chống úng lụt cục bộ tại khu vực đồng ruộng của địa phương cũng như nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động về công tác thủy lợi trước mỗi vụ sản xuất; phát huy nội lực của toàn thể cán bộ nhân viên trong việc xã hội hóa công tác thủy lợi.

“Việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi, vệ sinh đồng ruộng đợt này, ngoài hướng đến các mục tiêu lâu dài, còn là một biện pháp hiệu quả để khắc phục khẩn cấp các hư hỏng do thiên tai gây ra, đảm bảo tưới, tiêu kịp thời phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021” - ông Hà Sỹ Đồng nói.

TAGS

Cần gần 22 tỉ đồng để khắc phục khẩn cấp các công trình thủy lợi trọng điểm bị hư hỏng do mưa lũ

Quang Hiệp |

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị, đợt mưa lũ lớn vừa qua đã làm nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn bị hư hỏng nặng. Việc khắc phục các công trình thủy lợi trọng điểm để kịp thời sản xuất vụ đông xuân 2020 – 2021 và đảm bảo an toàn công trình tại những vị trí xung yếu là rất cần thiết.

Tập trung tái thiết cơ sở hạ tầng, thủy lợi ở Quảng Trị

Thanh Thủy |

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng công việc quan trọng nhất hiện nay là phải chú trọng việc tái thiết các cơ sở hạ tầng, công trình thủy lợi kết hợp với các lực lượng để khơi thông kênh mương.

Pháp tài trợ Lào xây dựng dự án thủy lợi kiểu mẫu

Tổng hợp |

Ngày 6/11 tại thủ đô Vientiane, Cục Thủy lợi, Bộ Nông Lâm nghiệp Lào đã ký kết thỏa thuận thực hiện dự án thủy lợi kiểu mẫu Nam Kata tại huyện Burapha, tỉnh Khammuan, miền trung Lào với đại diện công Insy Phattha, một doanh nghiệp tư nhân trong nước.

ADB tài trợ 1.75 triệu USD cho dự án thủy lợi tại Lào

Tổng hợp |

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa phê duyệt việc tài trợ cho sáng kiến phát triển hệ thông ​​thủy lợi trị giá hơn 1,75 triệu USD ở tỉnh Savannakhet theo khuôn khổ Dự án Cơ sở Hạ tầng Nông nghiệp Hành lang Kinh tế Phía Đông Tiểu vùng sông Mekong thông qua lễ ký kết thỏa thuận hôm 20/10 với Bộ Nông Lâm Lào.