Thành phố Đà Nẵng chủ động đối phó đợt mưa lớn trên diện rộng

Quốc Dũng |

Từ ngày 25-26/10, lượng mưa tại Đà Nẵng tiếp tục duy trì cường độ to đến rất to, các địa phương cần đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng.


Ngày 25/10, tại thành phố Đà Nẵng có mưa to trên diện rộng, lượng mưa từ 9-11 giờ phổ biến từ 30-70mm.

Theo dự báo, từ ngày 25-26/10, lượng mưa tại Đà Nẵng tiếp tục duy trì cường độ to đến rất to, các địa phương cần đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng.

Từ ngày 25-26/10, lượng mưa tại Đà Nẵng tiếp tục duy trì cường độ to đến rất to. (Ảnh: TTXVN phát)
Từ ngày 25-26/10, lượng mưa tại Đà Nẵng tiếp tục duy trì cường độ to đến rất to. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng 25/10, mưa lớn gây ngập cục bộ khoảng 10-20cm tại một số tuyến đường trung tâm quận Hải Châu như Trần Phú, Hùng Vương, Hàm Nghi...

Bên cạnh đó, một số tuyến đường tại khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu) và vùng trũng thấp thuộc xã Hòa Ninh, Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) xuất hiện ngập úng cục bộ, gây khó khăn cho các phương tiện giao thông.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã có Công điện số 14/CĐ-PCTT ngày 25/10 về triển khai ứng phó với mưa lớn, lũ trên các sông tại thành phố.

Ủy ban Nhân dân các quận, huyện sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất; rà soát khu dân cư ở vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét (đặc biệt chú ý nhân dân sống tại ven suối, sông Yên, sông Túy Loan, sông Cu Đê...) sẵn sàng triển khai sơ tán nhân dân; tổ chức chốt chặn tại tuyến đường ngập sâu; nghiêm cấm người dân và phương tiện đi qua khu vực trũng thấp, ngập lũ, có nguy cơ cao...

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đề nghị, Sở Xây dựng phối hợp Ủy ban Nhân dân các quận, huyện triển khai phương án phòng, chống ngập úng đô thị, khơi thông cống rãnh thoát nước, đảm bảo an toàn tại các công trình đang thi công.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác Thủy lợi Đà Nẵng, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải tổ chức kiểm tra bảo đảm an toàn các hồ chứa, đặc biệt lưu ý hai hồ chứa Hòa Trung và Đồng Nghệ.

Sở Giao thông Vận tải triển khai công tác phòng chống, ứng phó với sạt lở, ngập lụt, đảm bảo an toàn tại tuyến giao thông chính, hầm chui theo phân cấp quản lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng, các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp... theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lớn, ngập, lũ để quyết định kịp thời, đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, nhất là các vùng ngập lũ.

Theo thông tin của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, từ ngày 25-27/10, trên sông Vu Gia và các sông tại thành phố Đà Nẵng có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Đỉnh lũ trên sông Vu Gia ở mức báo động 2 đến trên báo động 2, đỉnh lũ tại các sông khác có khả năng ở mức báo động 1 đến trên báo động 1.

 (Nguồn: TTXVN)

TAGS

Đà Nẵng khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở sau trận mưa lũ lịch sử

Quốc Dũng |

Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng ước tính thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 5 gây ra đối với hệ thống hạ tầng giao thông do Sở quản lý là 190,5 tỷ đồng.

Bão số 5: Đà Nẵng có 3 người tử vong do đuối nước, tai nạn giao thông

Quốc Dũng |

Đến 17 giờ ngày 15/10, thành phố Đà Nẵng đã xác định được 2 trường hợp tử vong do đuối nước và 1 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông trong bão số 5.

Chuyên gia chỉ ra 5 nguyên nhân Đà Nẵng ngập lụt nặng đêm 14/10

Thanh Mai |

 
Với 3 cơn bão nối nhau trong liên tiếp 3 tuần (27/9-20/10), chuyên gia cảnh báo miền Trung đối mặt với nguy cơ bão chồng bão, lũ chồng lũ.

Đà Nẵng ngập lụt diện rộng, gần một nghìn người phải sơ tán khẩn cấp

PV |

Mưa lớn kéo dài từ sáng 14/10 khiến các tuyến đường ở Đà Nẵng bị ngập lụt. Nước tràn vào hàng trăm ngôi nhà, gần một nghìn người phải sơ tán khẩn cấp.