Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị:

Trao quân hàm sĩ quan năm 2021 cho cán bộ tham gia phòng, chống COVID-19 trên tuyến biên giới

Tài Tuyến – Xuân Diện |

Ngày 29/5/2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập 3 đoàn công tác do các đồng chí: Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Bá Duẩn; Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Thiều Đăng Anh; Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thượng tá Lê Hồng Việt làm trưởng các đoàn đã đến thăm, tặng quà và tổ chức lễ trao quân hàm cho 17 cán bộ sĩ quan thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 trên tuyến biên giới tại các điểm chốt đồn biên phòng thuộc địa bàn phía Tây của tỉnh. 

Thực hiện các Quyết định của Chính ủy Quân khu 4, trong đợt này, có 17 cán bộ sĩ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang tăng cường tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 trên tuyến biên giới của tỉnh được thăng quân hàm năm 2021. Trong đó, có 4 đồng chí được thăng quân hàm từ Thiếu tá lên Trung tá, 10 đồng chí từ Đại úy lên Thiếu tá, 2 đồng chí từ Thượng úy lên Đại úy và 1 đồng chí từ Thiếu úy lên Trung úy.

Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Bá Duẩn trao Quyết định thăng quân hàm cho cán bộ tại Chốt 54, Đồn Biên phòng Thuận, huyện Hướng Hóa - Ảnh: XUÂN DIỆN
Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Bá Duẩn trao Quyết định thăng quân hàm cho cán bộ tại Chốt 54, Đồn Biên phòng Thuận, huyện Hướng Hóa - Ảnh: XUÂN DIỆN

Phát biểu tại buổi lễ trao quân hàm trên các điểm chốt, thay mặt đoàn công tác, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đạt được trong thời gian qua, đã xác định tốt tinh thần, thái độ, trách nhiệm, xung phong vào tuyến đầu phòng, chống COVID-19; đồng thời, chúc mừng các đồng chí được thăng quân hàm trong năm 2021.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của COVID-19 ở trong nước, tình hình nhập cảnh trái phép vào nước ta, nhất là trên tuyến biên giới phía Tây tỉnh Quảng Trị có chiều hướng gia tăng, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh vào địa bàn tỉnh là rất cao, đòi hỏi các cán bộ, chiến sĩ được điều động tham gia thực hiện nhiệm vụ trong đợt này phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mong muốn các đồng chí được thăng quân hàm trong đợt này xem đây là động lực để tiếp tục cố gắng, phấn đấu học tập và rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Bộ LĐTB - XH đề xuất chính sách hỗ trợ người dân ảnh hưởng do COVID-19

Thanh Mai |

Bộ LĐ-TB&XH cho rằng nếu dịch tiếp tục kéo dài đến hết quý II-2021, sẽ có trên 12 triệu người lao động bị tác động.

Kiểm tra công tác bầu cử và phòng, chống COVID-19 trên tuyến biên giới

Phước Trung - Phan Vĩnh |

Trong 2 ngày 18 - 19/5, đoàn công tác của Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị do Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh đã đi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống dịch COVID -19 và đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021- 2026 tại các Đồn Biên phòng trên địa bàn tuyến biên giới huyện Hướng Hóa và Đakrông .

Bộ trưởng Bộ Y tế: "Đợt dịch này có khả năng kéo dài hơn"

Thanh Mai |

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các địa phương giãn cách xã hội phù hợp, không thực hiện tràn lan.

Quảng Trị: Lập chốt kiểm tra, rà soát toàn bộ người trở về từ Đà Nẵng

Minh Trang |

Sau khi xuất hiện 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, tỉnh Quảng Trị khẩn trương lập 6 chốt kiểm tra y tế và nâng cấp độ kiểm soát COVID-19 đối với người trở về từ Đà Nẵng.