Triển khai công tác phòng, chống COVID-19 trong thời gian tới

Thanh Hải |

Ngày 8/10/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Hoàng Nam chủ trì cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 325 ca mắc COVID-19, trong đó có 150 ca đã xuất viện, 175 ca đang điều trị tại các cơ sở y tế. Riêng thành phố Đông Hà (Quảng Trị), đợt dịch từ ngày 15/9-7/10/2021, thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc COVID-19. Hiện toàn tỉnh có 1.947 người đang cách ly tập trung, 5.240 trường hợp cách ly tại nhà. Tính đến ngày 7/10/2021, toàn tỉnh đã tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 126.739 đối tượng, trong đó có 85.456 đối tượng tiêm mũi 1 và 41.283 đối tượng được tiêm 2 mũi. Tổng số vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Quảng Trị đã nhận được 377.580 liều và 100.000 liều cấp bổ sung chuẩn bị nhận về. Tỉ lệ vắc xin được Bộ Y tế phân bổ trên nhu cầu vắc xin toàn tỉnh là 38%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 để tiến tới thích ứng chung sống an toàn với dịch bệnh – Ảnh: N.T.H
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 để tiến tới thích ứng chung sống an toàn với dịch bệnh – Ảnh: N.T.H

Về việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, đến nay toàn tỉnh đã hỗ trợ cho 27.984 người; 1.473 đơn vị, với tổng kinh phí 6.396 triệu đồng. Tỉnh cũng đã tổ chức đón người dân Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi COVID-19 từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê qua 2 đợt với 900 người. Dự kiến đợt 3 từ ngày 14-17/10/2021 tỉnh sẽ đón 500 người dân Quảng Trị từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam gặp hoàn cảnh khó khăn về quê bằng tàu hỏa, ưu tiên đối tượng phụ nữ mang thai, phụ nữ có con nhỏ, người già và học sinh bị mắc kẹt trong các vùng COVID-19 khi thực hiện giãn cách xã hội.

Tại cuộc họp, sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành, địa phương báo cáo kết quả công tác phòng, chống COVID-19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đánh giá cao nỗ lực toàn tỉnh áp dụng kịp thời, hiệu quả các biện pháp kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Nhấn mạnh yêu cầu công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn mới là chuyển sang sống chung thích ứng an toàn với COVID-19 trong điều kiện mùa mưa bão và đón người dân gặp hoàn cảnh khó khăn từ các tỉnh phía Nam về quê, Phó Chủ tịch UBND Hoàng Nam đề nghị các huyện, thị xã, thành phố phải đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, đồng loạt tổ chức đợt cao điểm tiêm trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày 10/10/2021; địa phương nào không đảm bảo tiến độ thì điều chuyển cho địa phương khác.

Phấn đấu tiêm hoàn thành hơn 330.000 liều vắc xin COVID-19 được phân bổ để tiến tới chung sống thích ứng an toàn với COVID-19. Mở rộng các đối tượng tiêm vắc xin COVID-19 và quan tâm công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng khi triển khai các điểm tiêm ở xã, phường, thị trấn; có phương án chuyển đối tượng nguy cơ cao lên trung tâm y tế để đề phòng tình huống xấu trong tiêm chủng. Căn cứ vào bộ tiêu chí thích ứng an toàn với COVID-19, các địa phương rà soát tham mưu công tác phòng, chống dịch phù hợp trong thời gian tới.

Về chủ trương đón người dân Quảng Trị gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi COVID-19 về quê, thống nhất đợt 3 đón 500 người, trong đó có khoảng 100 học sinh. Mỗi huyện, thị xã, thành phố quan tâm bố trí thêm chỗ cho khoảng 100 người để có kế hoạch đón hết số lượng người dân về cách ly. Tham mưu cho tỉnh quyết định đối tượng cách ly tại nhà để vừa đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa tạo điều kiện cho người dân giảm áp lực về tài chính, giảm tải áp lực cho các khu cách ly tập trung. Các sở, ngành, địa phương quan tâm đơn giản hóa thủ tục hành chính hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Thực hiện kịp thời các chính sách cho các lực lượng phòng, chống dịch để thích ứng sống chung với COVID-19.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Xây dựng hệ sinh thái xử lý yêu cầu dịch vụ điện

Tân Nguyên |

Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống điện đạt chất lượng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với Công ty Điện lực Quảng Trị nhằm đảm bảo cung cấp điện liên tục và ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xử phạt 61 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh

Lê Minh |

Ngày 5/10/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà Nguyễn Sỹ Trong cho biết, tính đến ngày 30/9/2021, thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đã ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính 61 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống COVID-19,  trong đó có 58 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, 3 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. 

Dịch bệnh tại châu Á có dấu hiệu cải thiện

PV |

Nhiều quốc gia châu Á đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế khi tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh được cải thiện với mục tiêu sống chung an toàn với COVID-19. 

17 quận, huyện của TP HCM đã kiểm soát được dịch

PV |

Theo Sở Y tế TP HCM, từ ngày 1/10 đến nay, đã có 17 quận, huyện đề nghị công bố đã kiểm soát được dịch bệnh gồm thành phố Thủ Đức, các Quận 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Phú, Tân Bình, các huyện Nhà Bè, Cần Giờ và Củ Chi.