UBND tỉnh Quảng Trị thăm và hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lốc xoáy

K.K.S |

Sáng nay 18/4/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đã đến thăm, động viên và hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lốc xoáy tại xã A Bung và A Ngo (Đakrông).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam thăm và hỗ trợ hộ ông Hồ Văn Thừa bị lốc xoáy ở A Bung- Ảnh: KKS
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam thăm và hỗ trợ hộ ông Hồ Văn Thừa bị lốc xoáy ở A Bung- Ảnh: KKS

Từ 13h30 – 15h ngày 17/4/2020 trên địa bàn các xã phía Nam của huyện Đakrông xuất hiện mưa kèm theo giông, lốc xoáy gây thiệt hại sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng, nhà ở của nhân dân tại 2 xã A Ngo và A Bung. Theo đó, khoảng 3 ha lúa nước của thôn A Đeng (thuộc công trình thủy lợi Kỳ Xay) bị đổ ngã; có 1 nhà bị sập hoàn toàn (nhà ông Hồ Văn Thừa, thôn Cu Tài 1, xã A Bung), 2 nhà dân bị tốc mái nặng (thôn Cu Tài 1, xã A Bung). Ngoài ra, có 34 nhà (xã A Bung 13 nhà, A Ngo 21 nhà) bị tốc mái một phần. Nhà Văn hóa thôn A Đeng, xã A Ngo bị tốc ½ mái tôn; điểm trường tiểu học tại thôn Ty Nê bị tốc mái dãy nhà 2 tầng, vỡ kính cửa tại các phòng học và cây làm đổ hư hỏng một phòng ở tập thể giáo viên. Ngay sau khi lốc xoáy xảy ra, UBND xã A Bung đã chỉ đạo lực lượng địa phương giúp người dân khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại.

 Tại các nơi đến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã ân cần thăm hỏi và động viên các gia đình bị lốc xoáy cố gắng vượt khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời, yêu cầu UBND các xã A Bung và A Ngo thống kê thiệt hại báo cáo để UBND huyện Đakrông xem xét, có hỗ trợ kịp thời cho người dân.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam trao hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại về nhà ở với tổng số tiền 17 triệu đồng, gồm các hộ: Hồ Văn Nhật, Hồ Văn Thừa, Hồ Văn Prui, Hồ Văn Phú ở thôn Cu Tài 1, xã A Bung, mỗi hộ 3 triệu đồng; các hộ bị thiệt hại nhẹ hơn: Hồ Văn Đăng, Hồ Văn Lương và Hồ Văn Bát  (thôn Pi Re, xã A Bung), Hồ Thị Meng và Hồ Thị Mút (thôn A Đeng, xã A Ngo) mỗi hộ 1 triệu đồng. UBND huyện Đakrông cũng đã hỗ trợ cho 4 hộ dân (mỗi hộ 2 triệu đồng) ở thôn Cu Tài 1, xã A Bung bị thiệt hại nặng do lốc xoáy.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Đưa mô hình trạm rửa tay dã chiến phòng, chống dịch vào hoạt động

Huệ Tùng |

Tại trạm rửa tay, có hướng dẫn quy trình rửa tay 6 bước theo khuyến cáo của ngành y tế để người dân thực hiện đúng cách; có trang bị nước rửa tay, hộp giấy khô và bố trí thùng rác.

Hoàn cảnh của cậu học trò nghèo

Hà Trang |

Sinh ra vốn đã thiệt thòi vì không có bố, hơn 1 tuổi thì mẹ đi lấy chồng khác, Trần Hoàng Long (11 tuổi) ở thôn 2, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) được ông bà ngoại già yếu nuôi nấng, chăm sóc.

Plan International hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

Đình Giáo |

Ngày 14/4, ông Phan Đình Hiệp, Quản lý Vùng dự án Plan Quảng Trị thông báo khoản hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đồng để phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Quảng Trị.

Vùng biên những ngày đại dịch COVID - 19

Xuân Dũng |

Suốt mấy ngày đêm phóng viên Đài PTTH Quảng Trị theo chân các chiến sĩ Biên phòng Quảng Trị chúng tôi lên biên giới Việt-Lào vào những ngày tháng 4/2020 khi dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp.