Vĩnh Linh: Cấp phát trên 500 cây giống, gần 2.000 kg phân bón xây dựng mô hình vườn mẫu tại xã Vĩnh Giang

Nguyễn Trang |

Ngày 29/9, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cấp phát cây giống, vật tư, phân bón để triển khai xây dựng mô hình vườn mẫu tại xã Vĩnh Giang.

Triển khai mô hình vườn mẫu, trước đó, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Vĩnh Linh và xã Vĩnh Giang đã khảo sát các hộ dân đăng ký, đáp ứng đủ điều kiện tham gia, hướng dẫn từng hộ quy hoạch, làm đất, cải tạo diện tích thực hiện.

Các loại cây giống được cung cấp đến tận hộ dân- Ảnh: NĐ
Các loại cây giống được cung cấp đến tận hộ dân- Ảnh: NĐ

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Giang Phan Thị Liên cho biết, ngoài được hỗ trợ trên 500 cây giống gồm mít Thái, bưởi da xanh, ổi lê Đài Loan, gần 2.000 kg phân bón; chế phẩm sinh học, thuốc bảo vệ thực vật các loại, trong đợt này, 8 hộ tham gia mô hình còn được hỗ trợ 50% kinh phí về hệ thống nước tưới.Tổng kinh phí triển khai gần 93 triệu đồng bao gồm đối ứng từ người dân.

Quá trình triển khai, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Vĩnh Linh cùng xã Vĩnh Giang thường xuyên kiểm tra, kịp thời đôn đốc, trợ giúp để mô hình đạt hiệu quả, hướng đến giúp người dân tiếp cận, nhân rộng thêm các mô hình sản xuất phù hợp, cải tạo vườn tạp, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích. Từ đó vừa góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đồng thời đảm bảo tiêu chí xây dựng vườn mẫu trong bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Hội thảo tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mắc ca

Anh Vũ |

Ngày 21/9, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam phối hợp huyện Cam Lộ, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tổ chức hội thảo tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mắc ca cho cán bộ và nông dân chủ chốt trên địa bàn.

Hiệu quả từ mô hình trồng cây cam Vinh trên đất Cam Lộ

Anh Vũ |

Những năm trở lại đây, phong trào cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu gắn với xây dựng nông thôn mới được huyện Cam Lộ (Quảng Trị) quan tâm với nhiều chính sách hỗ trợ cho nông dân thực hiện các mô hình trồng cây ăn quả.

Cam Lộ: Ươm 11 vạn cây giống an xoa chuẩn bị trồng mới

Anh Vũ |

Để chủ động nguồn giống đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ mở rộng diện tích trồng cây dược liệu an xoa, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã triển khai ươm 11 vạn cây giống tại thôn An Mỹ, xã Cam Tuyền.

Hướng Hóa: Ươm 30.000 cây giống phục vụ chương trình “Rừng cây sinh kế - giảm thiểu thiên tai”

Bích Liên |

Huyện đoàn Hướng Hóa (Quảng Trị) phối hợp với Xã đoàn Hướng Tân vừa triển khai xây dựng mô hình “Vườn ươm thanh niên” nhằm cung cấp cây giống phục vụ chương trình “Rừng cây sinh kế - giảm thiểu thiên tai”.