51.000 ha hoa màu tại tỉnh Savannakhet thiệt hại do lũ lụt

Tổng hợp |

Các đợt ngập lụt vừa qua khiến 51.000ha hoa màu thuộc 13 huyện của tỉnh Savannakhet, miền trung Lào bị thiệt hại.

Sở Nông Lâm tỉnh Savannakhet hôm 29/10 cho biết 28.000ha lúa và 23.000ha cây trồng đã bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau sau các đợt mưa bão và lũ lụt. Ngoài ra, 2.545 ao cá, hơn 50.000 vật nuôi cũng bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại ước tính 283 tỷ Kip.

 

Bên cạnh đó, kể từ đầu tháng, mưa bão đã ảnh hưởng đến hơn 40.000 hộ gia đình ở 408 bản, hiện người dân đang được chính quyền hỗ trợ để phục hồi lại cuộc sống.

Cơ quan khuyến nông tỉnh Savannakhet cho biết đang chờ đợi đánh giá chính thức và yêu cầu từ chính quyền để hỗ trợ hạt giống cho người dân từ kho dự trữ 1.500 tấn, để có thể tiến hành canh tác vào mùa khô sắp tới.

Mới đây, bão số 9 (Molave) từ biển Đông, được đánh giá là cơn bão mạnh nhất kể từ đầu năm đã ảnh hưởng đến Lào sau khi đổ bộ Việt Nam.

Huyện Khamkeud, tỉnh Bolikhamxay hôm 28-29/10 vừa qua đã ghi nhận các đợt lũ quét khiến giao thông bị chia cắt, nhiều công trình và diện tích cây trồng bị ảnh hưởng.

Các chuyên gia dự đoán biến đổi khí hậu sẽ ngày càng gây ra thiệt hại cho Lào trong tương lai với mức độ gia tăng liên tục.

Trong đó, năng suất cây trồng của Lào có thể sẽ giảm 10% trong năm 2020 và giảm 30% cho đến năm 2025 vì thiên tai. Điều này sẽ tác động xấu đến nỗ lực đảm bảo an ninh lương thực và giảm nghèo của chính phủ Lào.

Lào đang trên đường thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) thứ 2 là xóa đói hoàn toàn vào năm 2030, tuy nhiên tỷ lệ suy dinh dưỡng hiện nay trên cả nước vẫn đang ở mức cao đáng kể, khi 1/5 dân số đang tiêu thụ ít hơn so với nhu cầu năng lượng tối thiểu.

(Nguồn: Tạp chí Việt Lào)

TAGS

Việt – Lào nhất trí sớm thống nhất phương án mở lại các cửa khẩu trên đất liền

PV |

Ngày  29/10, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Phonxavan Phomvihan đã đồng chủ trì cuộc Tham khảo Chính trị lần thứ 5 giữa Bộ Ngoại giao hai nước Việt Nam và Lào theo hình thức trực tuyến.

Thâm hụt ngân sách Lào vẫn ở mức cao

Tổng hợp |

Chính phủ Lào đặt mục tiêu tổng thu ngân sách quốc gia trong năm 2020 ở mức 22.725,46 tỷ Kip, trong đó bao gồm 20.438,46 tỷ Kip thu nội địa, tương đương 100% kế hoạch sửa đổi được Quốc hội thông qua hồi tháng 6, do các ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và tình hình không thuận lợi.

Thủ tướng Lào: ngừng vay nước ngoài để cân đối ngân sách

Tổng hợp |

Báo cáo trong ngày khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Lào khóa 8 về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội Lào năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Thongloun Sisoulith cho biết Lào vẫn đang tìm cách giải quyết khó khăn liên quan đến vấn đề nợ công.

Lào sẵn sàng ứng phó sau khi bão số 9 quét qua Việt Nam

Phạm Kiên |

Bão Molave dự kiến sẽ suy yếu khi vào Lào, nhưng dự báo sẽ gây có mưa lớn và gió mạnh khắp khu vực miền Nam và miền Trung Lào trong các ngày 28-29/10 tới.