Bác Hồ làm báo tại Thái Lan để tuyên truyền kiều bào yêu nước

Trần Xuân Huy |

Từ lúc mới bước chân sang Pháp tìm đường cứu nước lấy tên Nguyễn Ái Quốc, Bác Hồ đã tham gia sáng lập ra tờ báo La Paria (Người Cùng Khổ). Và cho đến sau này đã có nhiều tờ báo được Bác sáng lập và tham gia sáng lập, nhưng đối với kiều bào Thái Lan thì tờ Thân Ái là tờ báo để lại dấu ấn lớn nhất.


Hình ảnh Bác Hồ luôn xuất hiện trong đời sống hằng ngày, trong câu chuyện của kiều bào Thái Lan. Trong tất cả những câu chuyện mà Bác Hồ làm báo để tuyên truyền, vận động Nhân dân vẫn được họ nhắc mãi.

Chiều sau trong Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Hữu Nghị Việt Thái ở bản Nachok, tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan) chúng tôi cùng nhau thăm lại những kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn lưu lại trong khoảng thời gian Người sinh sống và làm việc tại đây.

Cổng chính Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong làng Hữu nghị Thái - Việt -Ảnh: TXH
Cổng chính Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong làng Hữu nghị Thái - Việt -Ảnh: TXH

Với giọng Việt giọng Bắc Trung Bộ đặc của hầu hết mọi Việt kiều vùng Isan (Đông Bắc Thái Lan), anh Duyến người trong Ban Quản lý Khu lưu niệm, kể về những câu chuyện được nghe từ ông bà, cha mẹ về quảng thời gian Bác Hồ đến sinh sống và hoạt động tại vùng này.

Anh kể, sau khi phong trào Đông Du được áp dụng ở Nhật Bản, nhiều nhân sĩ trí thức như cụ Đặng Thúc Hứa được cụ Phan Bội Châu cử sang Xiêm (Thái Lan) để xây dựng cơ sở cách mạng mở đầu cho phong trào Tây Du (1909-1924).

Ngay trong giai đoạn này, làm tình hình ở Trung Quốc rất phức tạp, Chính phủ Quốc dân bỏ gao để bắt Đảng của ta nên Tổng bộ Hội Thanh niên đã chỉ đào tạo các huấn luyện viên lớp luyện chính trị dài hạn Quảng ở ở Châu chuyển sang Xiêm để tiếp tục học tập cho đến hết chương trình cũng như mở thêm các khóa mới.

Trong thời gian hát Xiêm để vận động cách mạng, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã gặp cụ Đặng Thúc Hứa và các thành viên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở đây. Tại đây, Người đã lập báo Thân Ái.

Thái Lan nơi có nhiều Việt kiều sinh sống, phần đông là nông dân, thợ thủ công và những người buôn bán nhỏ. Cho đến cuối những năm 20 của thế kỷ XX, Việt kiều ở Thái Lan có khoảng 5 vạn người. Họ sống quần tụ thành làng xóm ở vùng Đông Bắc Thái Lan. Hội Thân Ái là một tổ chức quần chúng rộng rãi của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đích đến của đoàn kết Việt kiều và đoàn kết nối giữa người Việt với người Thái; nhắc nhở kiều bào yêu tổ quốc và giúp kiều bào học chữ quốc ngữ.

Cuối năm 1926, tờ báo Đồng Thanh - cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Thái Lan ra đời, báo chữ quốc ngữ dành cho người Việt Nam đầu tiên tại đây. Truyền thông báo bằng thô trên thạch thạch, phát hành bằng cách nhân bản sao chép tay rồi chuyển tới người có trách nhiệm đọc cho bà con Việt kiều nghệ. Đây là cách làm rất sáng tạo và độc đáo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Nó phù hợp với hoàn cảnh và dân trí của kiều bào ta lúc bấy giờ. Là cách tuyên truyền dễ dàng và nhanh chóng đến với mọi tầng lớp nhân dân ở đây.

Một người quen khác của tôi ở đây là một người Thái Lan gốc Việt, Tiến sĩ Suriya Khamwan, nghiên cứu viên Trường Đại học Nakhon Phanom (tên Việt Nam là Vũ Đình Phú) - một người nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở đây. Là người có nhiều công trình nghiên cứu về cộng đồng gốc Việt tại Thái Lan, đặc biệt là những hoạt động của Bác Hồ tại Thái Lan, đặc biệt là những hoạt động báo chí của Bác.

Sau mấy cuộc hẹn thành công bận rộn giảng dạy, một chủ nhật sáng sủa, chúng tôi mới có dịp ngồi lại cùng nhau uống nhi cốc cà phê bên cạnh Tượng đài lưu niệm. Năm 1960, theo lời kêu gọi của Bác Hồ, Việt kiều ở đây đã hồi hương về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước khi rời đi, bà con đã góp công, góp ý xây dựng tượng đài này để cảm ơn đất nước Thái Lan đã cưu mang mình. Khi được hỏi cảm nhận của mình về hoạt động báo chí của Bác nhân Ngày truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam, Tiến sĩ Suriya Khamwan nói: dưới sự lãnh đạo của Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng Hội, cộng đồng người Việt tại Xiêm được tập hợp lại trong Hội Việt Kiều Thân Ái. Năm 1928, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ châu Âu đến hoạt động tại Thái Lan với bí danh là Thầu Chín.

Sau này, Trần Dân Tiên trong cuốn “Những điều quan tâm về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” đã viết: “Thêm việc cuốc đất, đi buôn, ông Nguyễn còn làm công việc tuyên truyền và tổ chức”. “Hội Thân Ái Việt Nam” thành lập, một tuần báo Thân Ái được xuất bản.

Như vậy có thể khẳng định, Bác Hồ luôn coi trọng việc sử dụng tờ báo để tuyên truyền lòng yêu nước và xây dựng sự đoàn kết trong cộng đồng Việt kiều bất cứ nơi đâu và trong đó có cộng đồng kiều hối tại Thái Lan .

Nghệ thuật tuyên truyền của Thầu Chín vẫn được thể hiện qua vở kịch yêu nước do Tổ văn nghệ Việt kiều Sakon Nakhon trình diễn vào đầu năm 1929, khi Bác đã sáng tác bài ca Trần Hưng Đạo theo thể bài thất lục bát với nội dung : Diên Hồng chiến trước thánh minh/ Lòng dân đã quyết hy sinh tuần lộc/ Nếu ai muốn đến đất Việt/ Đưa dân ta ra giết sạch trơn/ Một người Việt hãy cân còn/Thì non sông Việt vẫn không song nhà.

Nói chuyện với tôi, Tiến sĩ Suriya Khamwan khẳng định: “Qua những nội dung được trình bày ở phần trên, chúng tôi có thể khẳng định vai trò quan trọng của Bác Hồ trong việc tuyên truyền lòng yêu nước cho cộng đồng Việt kiều tại Thái Lan thông qua hoạt động báo chí”.

Quả thực như vậy, qua tình cảm kính viếng mà kiều bào ở Thái Lan dành cho Bác chúng ta thấy rằng, bằng báo chí và qua báo chí, Bác đã truyền cảm ở đột phá cho người dân Việt Nam dù đâu cũng đoàn kết đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và áp bức.

Những nỗ lực của Người xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong công việc hình thành câu chuyện về cách mạng Việt Nam và truyền cảm hứng cho người dân Việt Nam đoàn kết đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân , áp bức và xây dựng đất nước vinh quang.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Thăm Nhà sàn Bác Hồ trong Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc

Nguyễn Văn Trí |

Mỗi độ tháng 5 về, đặc biệt vào Ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5), nhiều du khách và người dân tỉnh Đồng Tháp lại đến tham quan Nhà sàn Bác Hồ trong Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc để cảm nhận và hiểu thêm về vị lãnh tụ vĩ đại, giàu lòng bác ái, nhân cách cao đẹp. Qua đó, mỗi người có thêm cơ hội học hỏi, làm cho mình trở nên tốt hơn trong cuộc sống.

Nhớ một thời theo dấu chân Bác Hồ từng đi qua

Tống Phước Trị |

Trong suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, một trong những vấn đề Bác Hồ kính yêu rất quan tâm là: “Tích cực tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm”. Quan điểm này của Bác xuyên suốt từ thời kỳ hoạt động bí mật tới khi cách mạng thành công, nắm chính quyền trong tay.

Triển lãm ảnh 'Cuộc sống đời thường của Bác Hồ'

Hồng Hiếu |

Ngày 15/5, tại Khu di tích Dục Thanh (thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), Triển lãm ảnh với chủ đề “Cuộc sống đời thường của Bác Hồ” đã chính thức mở cửa phục vụ nhu cầu thưởng lãm của người dân và du khách.

Hướng Hóa: "Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Trần Hà |

Sáng nay 16/2, tại khu dân cư sân vận động xã Hướng Tân, UBND huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn - 2024.