Cần 130 tấn giống lúa ​​​​​​​để tổ chức gieo lại diện tích bị thiệt hại do bão số 1

Minh Long |

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, hôm qua 15/6, đơn vị có tờ trình UBND tỉnh trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường tạo điều kiện hỗ trợ từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ khẩn cấp 130 tấn giống lúa Khang dân để giúp nông dân các địa phương tổ chức gieo lại diện tích lúa vụ hè thu năm 2025 bị thiệt hại do ảnh hưởng bão số 1.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, vụ hè thu năm nay toàn tỉnh gieo cấy trên 22.000 ha, đạt trên 98% kế hoạch, cây lúa đang giai đoạn mạ - đẻ nhánh; các loại cây trồng cạn (sắn, lạc đậu,...) đang ở giai đoạn phát triển thân lá, củ,...

Do ảnh hưởng của bão số 1, từ chiều tối ngày 10/6-13/6/2025 trên địa bàn tỉnh có mưa lớn trên diện rộng, nhiều nơi có mưa to đến rất to, kết hợp nước lũ từ thượng nguồn các sông dâng cao và đổ về mạnh gây ngập úng nhiều diện tích lúa và hoa màu, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Sau khi kiểm tra thực tế và tổng hợp thiệt hại từ các địa phương, toàn tỉnh có trên 21.400 ha lúa đang ở giai đoạn mạ - đẻ nhánh và 3.800 ha hoa màu (sắn, lạc, rau đậu các loại,...) đang ở giai đoạn phát triển thân, lá, củ,...bị ngập sâu trong nước, ước thiệt hại hơn 458 tỉ đồng.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Ngang nhiên lấy đất lòng hồ Trúc Kinh: Buộc hoàn thổ diện tích đất đã “trộm”

Nguyên Ân |

Chiều nay 8/6, thông tin từ UBND xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, liên quan đến việc người dân thôn Mỹ Xuân tự ý đưa máy móc vào khu vực lòng hồ Trúc Kinh để “trộm” đất, địa phương đã lập biên bản vi phạm hành chính và mời các hộ gia đình liên quan đến làm việc.

Diện tích liên kết sản xuất - tiêu thụ lúa vụ đông xuân năm 2024 - 2025 tăng hơn 180 ha

Thanh Trúc |

Thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hiện tại, toàn tỉnh có hơn 1.560 ha lúa liên kết trong tổng số 26.259 ha diện tích gieo trồng. So với vụ đông xuân 2023-2024, diện tích liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa trong vụ đông xuân năm 2024 -2025 tăng hơn 180 ha, tương đương mức tăng 13%.

Duy trì và mở rộng diện tích trồng môn theo hướng hàng hóa ở huyện Vĩnh Linh

Thu Hạ |

Những năm qua, nông dân huyện Vĩnh Linh đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với cải thiện điều kiện đất đai, khí hậu, giúp tăng năng suất, giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích trồng trọt. Đặc biệt, việc lựa chọn, đưa các loại cây trồng ngắn ngày như cây môn vào canh tác xen canh, thâm canh tại một số địa phương trên địa bàn huyện đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhiều hộ dân.