Chặt phá trái phép 2.000 m2 rừng tự nhiên phòng hộ để làm rẫy

Nguyên Ân |

Chiều ngày 15/5, thông tin từ Ban Quản lý Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát, các lực lượng bảo vệ rừng vừa phát hiện vụ phá rừng tự nhiên phòng hộ tại lâm phần của đơn vị.

 
  Nhiều cây rừng tự nhiên phòng hộ thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng lưu vực sông Bến Hải bị cưa hạ - Ảnh: N.A

Theo đó, vào ngày 5/5, lực lượng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Tiểu khu 604T kiểm tra tại Tiểu khu 598T ở xã Linh Trường (huyện Gio Linh) thì phát hiện số lượng lớn cây rừng tự nhiên phòng hộ bị chặt phá trái phép.

Vị trí bị chặt phá thuộc lô 8, 8z, khoảnh 2, Tiểu khu 598T. Tại hiện trường, ghi nhận diện tích rừng bị chặt phá là 2.000 m2, trong đó, có 1.950 m2 rừng lá rộng thường xanh nghèo và 50 m2 đất có cây tự nhiên tái sinh. Toàn bộ cây rừng tự nhiên như trám, bạng, dẻ, bai bai...bị dùng máy cưa đốn hạ.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã bảo vệ hiện trường, lập biên bản, tiến hành xác minh và báo cáo vụ việc. Đến ngày 6/5, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Tiểu khu 604T đã làm việc với bà H.T.T. (sinh năm 1991), trú tại thôn Mít, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh là người được cho là có liên quan đến vụ phá rừng.

Quá trình làm việc, bà H.T.T. thừa nhận hành vi chặt phá rừng với mục đích làm nương rẫy. Sau đó, Ban Quản lý Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải đã lập hồ sơ và gửi báo cáo đến Hạt Kiểm lâm liên huyện Gio Linh – Cồn Cỏ, đề nghị xử lý nghiêm hành vi phá rừng trái pháp luật nói trên.

Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải Nguyễn Ngọc Hùng cho biết, sau khi báo cáo, Hạt Kiểm lâm liên huyện Gio Linh – Cồn Cỏ đã có giấy báo gọi lần 1 đối với bà H.T.T. để giải quyết vụ việc.

Đây là hành vi cần phải xử lý nghiêm bởi toàn bộ diện tích rừng bị phá hoại thuộc quy hoạch rừng tự nhiên phòng hộ và đã giao cho đơn vị quản lý. Liên quan đến các ý kiến người dân cho rằng diện tích rừng nói trên do họ từng khai hoang và đã làm nương rẫy cũ, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng kiểm lâm điều tra, làm rõ.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

ERPA tiếp sức bảo vệ rừng

Bảo Bình |

Chương trình chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) đã và đang trở thành động lực mạnh mẽ cho công tác bảo vệ và phát triển rừng tại Quảng Trị. Nguồn kinh phí từ chương trình không chỉ hỗ trợ các tổ chức quản lý rừng mà còn trực tiếp mang lại thu nhập cho cộng đồng dân cư, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giảm thiểu tình trạng phá rừng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng mùa nắng nóng

Lê An |

Hiện tại đang bắt đầu vào đợt cao điểm mùa nắng nóng năm 2025, thời tiết diễn biến bất thường, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Do vậy, các ban quản lý rừng trên địa bàn tỉnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao khả năng phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), bảo vệ rừng, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Giữ rừng, giữ thác mãi xanh

Bảo Bình |

Trước đây, cuộc sống của người dân thôn Trăng - Tà Puồng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa gắn liền với nương rẫy và khai thác lâm sản. Tuy nhiên, nhận thấy giá trị to lớn của những cánh rừng không chỉ nằm ở nguồn lợi kinh tế trước mắt, chính quyền địa phương và cộng đồng đã cùng nhau xây dựng hướng đi mới là bảo vệ rừng gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Khai thác vàng trái phép tại vùng rừng núi Vĩnh Linh: “Vàng tặc” quay trở lại

Nguyên Ân |

 Sáng nay 7/5, thông tin từ Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải cho biết, trong quá trình tuần tra, lực lượng bảo vệ rừng của đơn vị phát hiện dấu vết của nhóm đối tượng đã quay lại khu vực rừng Khe Dẻ thuộc xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh để đợi “thời cơ” đào đãi vàng trái phép.