Chính phủ Lào phê duyệt nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt Savannakhet-Lao Bảo

Tổng hợp |

Chính phủ Lào vừa cho phép Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Giang Tô Hengtong thực hiện nghiên cứu khả thi về việc xây dựng tuyến đường sắt dài 220 km chạy từ tỉnh Savannakhet đến Lao Bảo, thuộc tỉnh Quảng Trị, Việt Nam, gần biên giới Lào.


Biên bản ghi nhớ đã được ký hôm 13/9 giữa Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Sathabandith Insysiengmai và Chủ tịch công ty, ông Dai Kang Fu.

Ông Sonesack Nhansana, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường sắt Lào, người tham gia điều phối dự án đường sắt Savannakhet-Lao Bảo cho biết, nếu việc xây dựng được thông qua, chi phí đầu tư sẽ vào khoảng 5 tỷ USD.

 

Theo đó, thời gian nghiên cứu khả thi sẽ mất khoảng hai năm để hoàn thành và việc xây dựng tuyến đường sắt sẽ mất khoảng ba năm.

Doanh nghiệp của Trung Quốc cũng đã đề nghị Chính phủ Lào cho phép tô nhượng xây dựng 4 nhà ga lớn và 7 nhà ga nhỏ dọc theo tuyến đường sắt trên tổng diện tích 4.100 ha.

Cũng liên quan đến việc phát triển các dự án hạ tầng khác, đầu năm nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào đã thay mặt Chính phủ cho phép Công ty Aryavart Ship Management Pvt. Ltd. thực hiện nghiên cứu khả thi về quản lý và phát triển hàng hải, cho phép Tập đoàn Hongkong Tianchi Group thực hiện nghiên cứu khả thi về một dự án kết hợp nông nghiệp và du lịch tại tỉnh Attapeu.

(Nguồn: Tạp chí Lào Việt)

TAGS

‘Nếu thủ tục thông thoáng hơn, doanh nghiệp Việt sẽ ồ ạt đầu tư sang Lào’

PV |

Đó là nhận định của ông Nguyễn Thanh Ngữ, CEO TTC Sugar tại chương trình giao lưu “Nâng tầm hợp tác, thúc đẩy hoạt động thương mại – đầu tư doanh nghiệp Việt Nam – Lào”, do Tạp chí Mekong ASEAN phối hợp cùng Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức.

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V sẽ được tổ chức tại Quảng Trị và Savannakhet

Hồng Hà |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về công tác phối hợp chuẩn bị cho Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V tổ chức tại Quảng Trị (Việt Nam) và tỉnh Savannakhet (Lào).

Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III tại Điện Biên

PV |

Với chủ đề “Thắm tình hữu nghị - Hướng tới tương lai", Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, diễn ra từ ngày 1 - 3/10/2022, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với tỉnh Điện Biên, các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh có chung tuyến biên giới với nước bạn Lào tổ chức.

Kịp thời hỗ trợ một cháu bé sơ sinh người Lào mắc bệnh nặng

Tây Long |

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, nhờ sự chung tay, góp sức của các bác sĩ, nhân viên y tế và tổ chức, cá nhân hảo tâm, một cháu bé sơ sinh người Lào mắc bệnh nặng đã ổn định sức khỏe, được xuất viện trở về nhà.