Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Hoàng Thị Hoa |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức nước CHDCND Lào có ý nghĩa chính trị rất quan trọng trong quan hệ hai nước.


Theo Đặc phái viên TTXVN, đúng 11 giờ 10 ngày 15/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane.

Đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại thủ đô Vientiane có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào...

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quốc tế Vặt Tày, thủ đô Vientiane. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quốc tế Vặt Tày, thủ đô Vientiane. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Về phía Lào có Phó Chủ tịch Quốc hội Sommad Pholsena, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Sanya Praseuth, Phó Tổng thư ký Quốc hội Bounthan Bounvilay...

Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê K’đăm, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới; lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương có chung đường biên giới với Lào và hợp tác kết nghĩa với một số địa phương của nước bạn Lào.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay Quốc tế Vặt Tày, thủ đô Vientiane, Lào. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay Quốc tế Vặt Tày, thủ đô Vientiane, Lào. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức nước CHDCND Lào có ý nghĩa chính trị rất quan trọng trong quan hệ hai nước. 

Đây cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới CHDCND Lào trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2022 và cũng là lần đầu tiên đồng chí Vương Đình Huệ thăm chính thức nước CHDCND Lào trên cương vị Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay Quốc tế Vặt Tày, thủ đô Vientiane, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay Quốc tế Vặt Tày, thủ đô Vientiane, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 Đối với Lào, đây là Đoàn Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của nước ngoài thăm chính thức Lào kể từ sau Đại hội XI và sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa IX của Lào.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quốc tế Vặt Tày, thủ đô Vientiane. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quốc tế Vặt Tày, thủ đô Vientiane. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 (Nguồn: TTXVN)

TAGS

Khủng hoảng nhiên liệu tại Lào, người xếp hàng dài tại các trạm xăng dầu

Ngọc Châu |

Hàng dài người lái xe ô tô xếp hàng chờ mua xăng đã chạy qua các đường phố của Viêng Chăn trong những ngày gần đây khi Lào phải vật lộn với cuộc khủng hoảng nhiên liệu ngày càng gia tăng.

Quảng Trị hỗ trợ 2 tỷ đồng cho tỉnh Salavan, Lào

Duy Tân |

Tỉnh Quảng Trị vừa quyết định hỗ trợ 2 tỷ đồng cho tỉnh Salavan để đầu tư xây dựng các công trình Trường THCS Bản Păn Tay Nhày, huyện Sa Muồi và Cầu bê tông cốt thép suối Ăn Tong, huyện Sa Muồi.

Hội đàm về công tác quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào mùa khô năm 2021 – 2022

Xuân Diện |

Từ ngày 4 đến 7/5, tại tỉnh Savannakhet (Lào), Ban Công tác đặc biệt hai tỉnh Quảng Trị - Savannakhet tổ chức hội đàm về công tác quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào mùa khô năm 2021 – 2022. Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Quảng Trị, Đại tá Nguyễn Bá Duẩn; Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Savannakhet, Thiếu tướng Si Thạ Vi Xay tham dự hội đàm.

Cầu Hữu nghị Lào-Thái số 5 hoàn thành năm 2023

Tổng hợp |

Việc xây dựng cây cầu Hữu nghị Lào-Thái thứ năm nối tỉnh Borikhamxay với tỉnh Bueng Kan của Thái Lan qua sông Mekong hiện đạt tiến độ 32%.