Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tiếp đoàn Văn phòng Tháo gỡ và Giải trừ vũ khí - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Trần Tuyền |

Ngày 23/5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng tiếp xã giao đoàn Văn phòng Tháo gỡ và Giải trừ vũ khí -  Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ do Phó Tham tán Chính trị, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Carolyn Dubrovsky làm trưởng đoàn.


Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng thông tin khái quát tình hình KT- XH của Quảng Trị trong thời gian qua; những thiệt hại nặng nề từ chiến tranh và nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh, đặc biệt là ô nhiễm bom mìn; hoạt động hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn tại Quảng Trị.

Từ năm 1996 đến nay, Chính phủ Hoa Kỳ đã hỗ trợ tỉnh Quảng Trị thông qua các tổ chức phi chính phủ, triển khai các chương trình, dự án về khắc phục hậu quả của bom mìn. Quảng Trị là tỉnh đầu tiên trong toàn quốc triển khai hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh và đã đạt được những kết quả hết sức nổi bật, hướng đến mục tiêu sau năm 2025, Quảng Trị là tỉnh đầu tiên trong cả nước “an toàn”, không chịu tác động của bom mìn và vật nổ sót lại sau chiến tranh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng mong muốn thời gian tới, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, tài trợ các dự án khắc phục hậu quả bom mìn tại Quảng Trị - Ảnh: Trần Tuyền
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng mong muốn thời gian tới, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, tài trợ các dự án khắc phục hậu quả bom mìn tại Quảng Trị - Ảnh: Trần Tuyền

Mục tiêu này hướng đến việc hoàn thành khảo sát, lập bản đồ các khu vực nghi bị ô nhiễm bom mìn. Cùng với đó, người dân được trang bị kiến thức và được cung cấp các hỗ trợ để sống và làm việc an toàn, không xảy ra các tai nạn bom mìn. Những chương trình hành động khắc phục hậu quả bom mìn tại Quảng Trị được các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ đánh giá cao, hiệu quả và mẫu mực trên thế giới.

Thông qua đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, tài trợ các dự án khắc phục hậu quả bom mìn tại Quảng Trị, thực hiện các chương trình tạo sinh kế cho nạn nhân bom mìn, nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Thắt chặt hợp tác giữa 2 chính phủ thông qua các chương trình giao lưu văn hóa, kêu gọi hợp tác đầu tư về kinh tế, từ đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ mang tầm chiến lược toàn diện giữa 2 quốc gia.

Bà Carolyn Dubrovsky ghi nhận những đề xuất xác đáng của tỉnh Quảng Trị trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn và hỗ trợ người dân trên địa bàn. Đồng thời cam kết sẽ nỗ lực để hỗ trợ Quảng Trị đạt mục tiêu an toàn về bom mìn vào năm 2025 cũng như các hoạt động khác để góp phần tăng cường sự hợp tác giữa 2 quốc gia Việt Nam – Hoa Kỳ.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng làm việc với Tổng giám đốc Tập đoàn Sangshin Electronics

Thanh Trúc |

Ngày 8/4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng làm việc với Tổng Giám đốc Tập đoàn Sangshin Electronics Kim Seung Cheon về tình hình triển khai Dự án Sangshin Central Việt Nam tại Cụm công nghiệp Đông Ái Tử, huyện Triệu Phong.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng làm việc với Công ty Năng lượng ENI Việt Nam

Nguyễn Đức Tân |

Ngày 25/3, tại TP. Hồ Chí Minh, đoàn công tác của tỉnh Quảng Trị do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với ông Alessandro Gelmetti, Giám đốc điều hành Công ty Năng lượng ENI Việt Nam để thảo luận cơ hội hợp tác giữa tỉnh và Công ty Năng lượng ENI Việt Nam trong phát triển các dự án năng lượng khí tại Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Cần thay đổi chiến lược, có cách tiếp cận mới trong phòng, chống COVID-19

Lệ Như |

Ngày 9/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quang Trị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Hoàng Nam chủ trì cuộc họp với một số ban, ngành, địa phương về công tác phòng, chống COVID-19 trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần và đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng mùa xuân năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng thăm, chúc Tết các đơn vị và doanh nghiệp

Trần Tuyền |

Nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm dần - 2022, ngày 28/1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đến thăm, chúc Tết các đơn vị tham gia phòng, chống COVID-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà, gồm: Sở Y tế, Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh, Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà, Công an tỉnh; Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị, Công ty cổ phần Môi trường và Đô thị Đông Hà và Viễn thông Quảng Trị.