Chúc mừng 66 năm ngày thành lập Đảng nhân dân Cách mạng Lào

Vân Thiêng- Đặng Thùy |

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, cùng đại diện các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại Sứ quán đã trao lẵng hoa tươi thắm chúc mừng 66 năm ngày thành lập Đảng nhân dân Cách mạng Lào.

Ngày 19/3, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cùng đại diện các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại Sứ quán đã đến trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chúc mừng kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22/3/1955 - 22/3/2021).

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng tặng lẵng hoa chúc mừng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng NDCM Lào.

Trân trọng trao lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Ban Đối ngoại trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhiệt liệt chúc mừng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đạt được trong 66 năm qua. Đồng thời khẳng định, mọi thành quả trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay của nhân dân các dân tộc Lào đều gắn liền với sự lãnh đạo tài tình của Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Là hai Đảng có chung nguồn gốc từ Đảng Cộng sản Đông Dương, cùng chung một sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân hai nước đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng Tổ quốc ngày càng phát triển phồn vinh và thịnh vượng, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào luôn gắn bó, đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau làm tròn sứ mệnh cao cả mà đất nước và dân tộc giao phó.

Dù tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng không thế lực nào có thể cản trở được Đảng Nhân dân cách mạng Lào tiếp tục vai trò lãnh đạo đất nước nước Lào trên con đường độc lập, tự chủ, phát triển và hội nhập; không gì có thể chia cắt được tình đồng chí anh em keo sơn gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; Lào - Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ làm hết sức mình để cùng với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào góp phần thúc đẩy mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thực chất.   

Ông Somedi Bounkhoum, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào chân thành cảm ơn Đại sứ Nguyễn Bá Hùng và đoàn cán bộ các cơ quan bên cạnh sứ quán. Đồng thời bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn từ trước đến nay mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào.

Ông Somedi Bounkhoum khẳng định, mối quan hệ gắn bó giữa hai Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tich Kayson Phomvihan và Chủ tịch Suphanuvong kính yêu dày công xây dựng, vun đắp đã, đang và sẽ được các thế hệ lãnh đạo Đảng Nhân dân cách mạng Lào kế tục, phát triển và nâng lên tầm cao mới.

Dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, hai nước đang đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, tin tưởng rằng, Việt Nam và Lào sẽ vượt qua thách thức, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội mà Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Đảng Nhân dân cách mạng Lào lần thứ XI đã đề ra.

Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách Mạng Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam  tại Lào xúc tiến các công việc cần thiết phục vụ các chuyến thăm và làm việc của Lãnh đạo Đảng - Nhà nước hai nước trong thời gian tới.

(Nguồn: VOV-Vientiane)

TAGS

Tổ chức Hội thảo Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào năm 1971

Hưng Thơ |

Chiến thắng Đường 9 – Nam Lào năm 1971 đã tạo ra cục diện và thời cơ mới đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước phát triển đến thắng lợi hoàn toàn. Những kinh nghiệm, bài học đúc rút từ chiến thắng này có giá trị lịch sử và hiện thực, là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Nam Lào, từ chiến địa đến vùng đất thịnh vượng

Đan Tâm |

Gần 50 năm sau chiến thắng Đường 9 - Nam Lào, chúng tôi lại có dịp đi qua các tỉnh Savannakhet, Salavan, Sê Kông, Champasak, Attapư, vùng đất được mệnh danh là trữ tình và hào phóng của đất nước Triệu Voi. Vào năm 1971 chiến thắng Đường 9- Nam Lào cóý nghĩa to lớn thúc đẩy sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam và hai nước Lào, Campuchia đi đến thắng lợi. Đồng thời, đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tác chiến hiệp đồng binh chủng quy mô, đánh tiêu diệt lớn trên chiến trường…

Quảng Trị: Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đường 9-Nam Lào

Thanh Thủy |

Chiến thắng Đường 9-Nam Lào vào ngày 23/3/1971 có ý nghĩa to lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Việt Nam, Lào, Campuchia.

EU tài trợ Lào phòng chống COVID-19

Tổng hợp |

Liên minh Châu Âu vừa tài trợ thêm 2 triệu Euro (tương đương 32 tỷ Kip) để thực hiện dự án củng cố năng lực phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Lào trong giai đoạn 3 năm (2021-2023).