Đà Nẵng và tỉnh Savannakhet (Lào) hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực

Ngọc Phú |

Ngày 3-8, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Savannakhet (Lào) do Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng Savannakhet Santiphap Phomvihane dẫn đầu đoàn đến thăm, làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng chủ trì tiếp đoàn. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ vui mừng khi đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Savannakhet đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng, khẳng định chuyến thăm góp phần vun đắp thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa Đà Nẵng và Savannakhet nói riêng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Bí thư, Tỉnh trưởng Savannakhet Santiphap Phomvihane. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Bí thư, Tỉnh trưởng Savannakhet Santiphap Phomvihane. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá, Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2022 diễn ra từ ngày 3 đến 8-8 với sự tham gia của các doanh nghiệp của hai địa phương cùng với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Savannakhet sẽ thành công, đồng thời là dịp để tăng cường thúc đẩy quan hệ thương mại, giao thương giữa hai địa phương.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thông tin, sau chuyến thăm và làm việc của đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng với các tỉnh Nam Trung Lào, lãnh đạo thành phố báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Kinh tế Trung ương về kết quả chuyến thăm và làm việc, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với các tỉnh Nam Trung Lào triển khai thực hiện các biên bản hợp tác giai đoạn 2023-2027 giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào.

Bí thư, Tỉnh trưởng Savannakhet Santiphap Phomvihane cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, đồng thời cho biết chuyến thăm là sự kiện quan trọng nhằm phát huy hợp tác toàn diện, tốt đẹp giữa hai địa phương.

Theo Bí thư, Tỉnh trưởng Savannakhet Santiphap Phomvihane, Đà Nẵng và Savannakhet nằm trong tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây, là điều kiện thuận lợi để hai địa phương khai thác thế mạnh và thúc đẩy hợp tác. Hiện nay có nhiều doanh nghiệp tại Savannakhet sử dụng cảng Đà Nẵng trung chuyển hàng hóa qua nước thứ 3. Bí thư, Tỉnh trưởng Savannakhet Santiphap Phomvihane  mong muốn hai địa phương tiếp tục hợp tác mạnh mẽ trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục, y tế…; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp của hai địa phương hợp tác, phát triển.

(Nguồn: Báo Đà Nẵng)

TAGS

Hội đàm giữa Hội CCB tỉnh Quảng Trị và Liên hiệp Hội CCB tỉnh Savannakhet, Salavan

Thanh Hải |

Ngày 12/6, tại TP. Đông Hà (Quảng Trị) diễn ra Hội đàm giữa Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Quảng Trị và Liên hiệp Hội CCB tỉnh Savannakhet, Salavan (Lào).

Tiếp tục hợp tác phát triển ngành công thương hai tỉnh Quảng Trị - Savannakhet

Linh An |

Ngày 29/6, tại TP. Cayxon Phomvihan, tỉnh Savannakhet (Lào) đã diễn ra Hội nghị hợp tác phát triển ngành công thương 2 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet.

Tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực giữa 3 tỉnh Quảng Trị, Savannakhet, Mukdahan

Thanh Trúc |

Ngày 24/6, tại TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch, lao động và truyền thông giữa 3 tỉnh Quảng Trị, Savannakhet (Lào), Mukdahan (Thái Lan). 

Quảng Trị và Savannakhet (Lào) xem xét kết nối vùng để phát triển kinh tế

Phạm Kiên – Bá Thành |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chiều 16/5 tại Nhà Quốc hội Lào, đồng chí Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã có buổi làm việc với đồng chí Kongkeo Mivorachith, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Savanakhet.