Đại sứ quán thông báo chuyến bay thương mại chiều Viêng Chăn – Hà Nội

PV |

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào ngày 19/11 thông báo kế hoạch triển khai chuyến bay thương mại Viêng Chăn đi Hà Nội vào ngày 30/11 tới đây.

Dự kiến chiều ngày 30/11/2020 sẽ có một chuyến bay thương mại chiều từ Viêng Chăn đi Hà Nội. Thực hiện quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, số lượng hành khách trên chuyến bay sẽ bị hạn chế nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch và tạo thuận lợi cho công tác cách ly đối với hành khách nhập cảnh vào Việt Nam.

 

Căn cứ vào tình hình nêu trên, Đại sứ quán xin thông báo đến toàn thể bà con người Việt hiện đang sinh sống tại Lào có nhu cầu mua vé trên chuyến bay nói trên, đăng ký với Phòng Lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào (Điện thoại: 020 9610 6775).

Do số lượng hành khách hạn chế nên Đại sứ quán sẽ ưu tiên cho các đối tượng người già yếu, bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn, có con nhỏ…. Kết quả đăng ký sẽ được thông báo trên Website của Đại sứ quán trước ngày 26/11/2020.

Giờ bay, giá vé và thủ tục cách ly tại Việt Nam, Đại sứ quán sẽ thông báo sau.

(Nguồn: ĐSQVN tại Lào)

TAGS

Đường sắt Lào-Trung Quốc đối mặt với các thách thức “kỳ lạ”

Tổng hợp |

Theo nhà chức trách và ban quản lý dự án, tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc đang đạt tiến độ tốt bất chấp trở ngại từ đại dịch Covid-19, tuy nhiên, có những thách thức khác đang cản trở tiến trình hiện thực hóa của dự án giao thông lớn nhất tại Lào.

Lào có thêm một ca nhiễm Covid-19

Tổng hợp |

Ngày 17/11, Bộ Y tế Lào thông báo nước này có thêm một ca nhiễm Covid-19 mới từ nước ngoài vào, cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Trung Quốc và Lào chính thức triển khai “Làn xanh”

Tổng hợp |

Đại sứ quán Trung Quốc tại Lào hôm 16/11 ban hành thông báo về thủ tục triển khai kênh xuất-nhập cảnh ưu tiên, hay còn gọi là “Làn xanh” đối với công dân Trung Quốc muốn vào Lào.

Trung Quốc hỗ trợ Lào thêm các dự án phát triển

Tổng hợp |

Thông tin mới đây từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Lào cho biết nước này chuẩn bị tiếp tục cung cấp thêm 40 dự án hỗ trợ nhằm tăng cường khả năng phát triển của Lào, trong đó có 30 dự án đang trong quá trình triển khai.