Hình ảnh Chủ tịch nước dự Lễ bàn giao Tòa Nhà Quốc hội mới cho Lào

PV |

Tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng 10/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Kỳ họp lần thứ nhất, Quốc hội Lào khóa IX.

Tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng 10/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Kỳ họp lần thứ nhất, Quốc hội Lào khóa IX. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng 10/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Kỳ họp lần thứ nhất, Quốc hội Lào khóa IX. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Kỳ họp lần thứ nhất, Quốc hội Lào khóa IX. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Kỳ họp lần thứ nhất, Quốc hội Lào khóa IX. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên phát biểu tại Nhà Quốc hội mới của Lào đúng 10 năm sau bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch Quốc hội khóa XI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VII của Lào năm 2011. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên phát biểu tại Nhà Quốc hội mới của Lào đúng 10 năm sau bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch Quốc hội khóa XI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VII của Lào năm 2011. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Kỳ họp lần thứ nhất, Quốc hội Lào khóa IX. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Kỳ họp lần thứ nhất, Quốc hội Lào khóa IX. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào dự Lễ bàn giao và khánh thành Tòa Nhà Quốc hội mới. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào dự Lễ bàn giao và khánh thành Tòa Nhà Quốc hội mới. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao mô hình Tòa Nhà Quốc hội mới cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao mô hình Tòa Nhà Quốc hội mới cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trao Huân chương Tự do hạng Nhì cho Ban quản lý dự án, Bộ Xây dựng và Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trao Huân chương Tự do hạng Nhì cho Ban quản lý dự án, Bộ Xây dựng và Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

(Nguồn: TTXVN)

TAGS

TBT, Chủ tịch nước Lào đón, hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

PV |

Sáng 9/8, tại Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì Lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm hữu nghị chính thức Lào

Quang Vũ |

Ngày 9/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân Trần Nguyệt Thu rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Sisoulith.

Chủ tịch Bắc Kạn giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương

PV |

Ông Nguyễn Long Hải là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII; ông vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công cho Đại úy Phan Tấn Tài

PV |

Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công Hạng Nhì cho Đại úy Phan Tấn Tài.