Hội đàm giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị và Ban Tổ chức tỉnh Salavan

Lệ Như |

Chiều ngày 6/6, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị và Ban Tổ chức tỉnh Salavan tổ chức hội đàm trực tuyến để thực hiện biên bản ghi nhớ giữa hai bên. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị Phan Văn Phụng; Trưởng Ban Tổ chức tỉnh Salavan Vẻn Phết Lắt Đa Vông tham dự hội đàm.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông tin về tình hình KT-XH, QP-AN, một số kết quả nổi bật về công tác xây dựng Đảng, công tác đào tạo trung cấp lý luận chính trị đối với cán bộ tỉnh Salavan; đánh giá việc thực hiện biên bản ghi nhớ giữa hai bên.

Thực hiện biên bản ghi nhớ ngày 21/8/2019 giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị và Ban Tổ chức tỉnh Salavan, tháng 2/2022, Đoàn cấp cao tỉnh Quảng Trị sang thăm và làm việc với Đoàn cấp cao nước CHDCND Lào. Hai tỉnh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, QP- AN và phối hợp tổ chức tốt các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho nước bạn Lào.
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị Phan Văn Phụng ký biên bản ghi nhớ giai đoạn 2022 - 2024 - Ảnh: L.N
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị Phan Văn Phụng ký biên bản ghi nhớ giai đoạn 2022 - 2024 - Ảnh: L.N
 

Trước đó, tháng 8/2019, Ban Tổ chức tỉnh Salavan cũng đã sang thăm, hội đàm, trao đổi kinh nghiệm công tác tổ chức xây dựng Đảng với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị. Theo kế hoạch năm 2020 và 2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị sang hội đàm với Ban Tổ chức tỉnh Salavan nhưng do COVID-19 diễn biến phức tạp nên không tổ chức hội đàm trực tiếp mà chỉ tổ chức hội đàm trực tuyến.

Về đào tạo trung cấp lý luận chính trị, từ năm 2008 đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị đã tham mưu tổ chức 11 khóa cho 480 cán bộ của 2 tỉnh Savannakhet và Salavan học tập trung tại Quảng Trị. Ngoài ra, từ năm 2019- 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo UBND tỉnh cấp kinh phí để đào tạo 21 sinh viên Lào về chuyên ngành công nghệ thông tin tại Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị; tạo điều kiện bố trí cơ sở vật chất để đào tạo 205 sinh viên chuyên ngành điều dưỡng, dược tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị.

Tại buổi hội đàm, hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện biên bản ghi nhớ, duy trì các chuyến thăm và làm việc; thường xuyên thông tin cho nhau tình hình KT-XH, công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục hợp tác, cử cán bộ, đảng viên Lào sang đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh; cử sinh viên sang học tập tại tỉnh Quảng Trị.

Đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức tầm quan trọng và ý nghĩa lịch sử của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ 2 nước. Tăng cường phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống COVID-19.

Dịp này, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị Phan Văn Phụng và Trưởng Ban Tổ chức tỉnh Salavan Vẻn Phết Lắt Đa Vông đã ký biên bản ghi nhớ giai đoạn 2022-2024 nhằm tăng cường hợp tác, đoàn kết giữa ban tổ chức 2 tỉnh và tiếp tục thực hiện văn bản thỏa thuận giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Salavan.

                 (Nguồn: Báo Quảng Trị)                                                                

TAGS

Quảng Trị hỗ trợ 2 tỷ đồng cho tỉnh Salavan, Lào

Duy Tân |

Tỉnh Quảng Trị vừa quyết định hỗ trợ 2 tỷ đồng cho tỉnh Salavan để đầu tư xây dựng các công trình Trường THCS Bản Păn Tay Nhày, huyện Sa Muồi và Cầu bê tông cốt thép suối Ăn Tong, huyện Sa Muồi.

Hội đàm cấp cao giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Salavan

Thanh Hải |

Nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với các tỉnh Savannakhet, Salavan, Champasak (Lào) của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Trị, ngày 20/2, tại thị xã Salavan, tỉnh Salavan đã diễn ra hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Quảng Trị và Salavan. UVTƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Salavan Phoxay Sayasone và UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng đồng chủ trì hội đàm. Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Viengxay Phommachanh và Tổng lãnh sự Việt Nam tại Pakse Nguyễn Văn Trung tham dự hội đàm.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Trị thăm hữu nghị các tỉnh Savannakhet, Salavan, Champasak

Thanh Hải –Kim Quy |

Ngày 17/2, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Trị do UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng làm trưởng đoàn lên đường sang thăm hữu nghị  các tỉnh Savannakhet, Salavan, Champasak (Lào). Tổng lãnh sự nước CHDCND Lào tại Đà Nẵng Viengxay Phommachanh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng;  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hồ Thị Thu Hằng cùng tham gia đoàn công tác.

Hội đàm trực tuyến giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị và Ban Tuyên huấn tỉnh Salavan

Trần Tuyền |

Thực hiện biên bản ghi nhớ giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Trị và Ban Tuyên huấn tỉnh Salavan (Lào) được hai bên ký kết ngày 31/10/2018, sáng nay 6/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên huấn tỉnh Salavan tổ chức hội đàm trực tuyến. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam dự tại điểm cầu Quảng Trị.