Hội đàm thường niên công tác biên giới hai tỉnh Quảng Trị - Savannakhet

Tiến Nhất |

Ngày 25/2, tại tỉnh Savannakhet (Lào) đã diễn ra cuộc hội đàm thường niên công tác biên giới giữa hai tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) - Savannakhet (Lào) năm 2022.

Tham dự về phía tỉnh Quảng Trị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác biên giới Việt Nam - Lào tỉnh Hà Sỹ Đồng; về phía tỉnh Savannakhet có Phó Tỉnh trường, Trưởng Ban chỉ đạo công tác biên giới Lào – Việt Nam tỉnh Ling-thong Sẻng-ta-văn cùng các cơ quan chức năng biên giới của hai tỉnh.

Phát biểu tại hội đàm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh: Năm 2022, lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào cũng là năm hai tỉnh đã tiến hành đánh giá, tổng kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020 - 2022, ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2025.
Lãnh đạo hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet ký kết các nội dung hợp tác tại buổi hội đàm - Ảnh: TN
Lãnh đạo hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet ký kết các nội dung hợp tác tại buổi hội đàm - Ảnh: TN
Đây là dấu mốc quan trọng, tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Quảng Trị - Savannakhet ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, mở ra những mục tiêu mới, kỳ vọng mới trong hợp tác giữa hai địa phương.

Tại hội đàm, đoàn đại biểu hai tỉnh đã thông báo cho nhau một số kết quả cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, kết quả phối hợp công tác liên quan đến biên giới giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet từ sau chương trình Hội đàm thường niên giữa hai tỉnh tổ chức vào tháng 12/2021 đến nay.

Năm 2022, các đồn Biên phòng Quảng Trị thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Savannakhet tổ chức tuần tra đơn phương, song phương được 16 đợt/384 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Hai tỉnh đã phối hợp với đoàn chuyên viên biên giới hai nước Việt Nam và Lào tiến hành khảo sát song phương, đề xuất phương án khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông biên giới Sê Pôn và mốc quốc giới số 606(1), cột mốc 607(1); tình trạng sụt lún, di chuyển, đề xuất phương án di dời cột mốc số 585 đến vị trí mới.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Hà Sỹ Đồng trao 100 triệu đồng cho Ban chỉ đạo biên giới tỉnh Savannakhet- Ảnh: TN
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Hà Sỹ Đồng trao 100 triệu đồng cho Ban chỉ đạo biên giới tỉnh Savannakhet- Ảnh: TN
Tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ tỉnh Savannakhet 2 tỉ đồng nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các công trình về y tế, giáo dục, giao thông.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Công an Việt Nam trao tặng tỉnh Savannakhet 5,6 tỉ đồng đầu tư xây dựng trụ sở công an các bản biên giới; hỗ trợ 30 máy tính xách tay trị giá 450 triệu đồng; Hỗ trợ Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Savannakhet 100 triệu đồng để phục vụ công tác bảo vệ biên giới; hỗ trợ hệ thống trang thiết bị phục vụ hội nghị truyền hình trực tuyến với tổng giá trị gần 500 triệu đồng.

Trên cơ sở kết quả đạt được hai tỉnh đã đi đến thống nhất, ký kết biên bản hội đàm thường niên 2023 Quảng Trị - Savannakhet với các nội dung: Hai bên thống nhất tiếp tục chỉ đạo các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới và các cơ quan, địa phương liên quan hợp tác chặt chẽ trong việc trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin trong công tác quân sự - an ninh và biên giới; phòng, chống các loại tội phạm xuyên biên giới và các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam – Lào.

Tiếp tục thúc đẩy và chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng của hai tỉnh đi khảo sát song phương thực địa để đánh giá lại và lập kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông kết nối tại cặp cửa khẩu phụ Tà Rùng (Quảng Trị) - La Cồ (Savannakhet) để phục vụ hoạt động thương mại biên giới và đề xuất nâng cấp lên cửa chính khi có đủ điều kiện.

Thống nhất mở lại hoạt động tại cặp cửa khẩu phụ Thanh (Quảng Trị) – Đen Vi Lay (Savannakhet) chậm nhất trong quý II - 2023. Phối hợp gấp rút ưu tiên hoàn thành thủ tục trình chính phủ hai nước mở lối mở biên giới A Rồng - Xa Đu.

Thống nhất đề xuất Ủy ban biên giới quốc gia sớm hoàn thành việc nghiên cứu các quy định tổ chức thực hiện mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại cửa khẩu quốc tế Đen-sa-vẳn - Lao Bảo.

Phối hợp hoàn chỉnh Đề án xây dựng Khu Kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Đensavan. Tạo điều kiện cấp các loại giấy tờ liên quan cho cư dân biên giới, tạo điều kiện thuận lợi về đăng ký kết hôn của cư dân hai bên và qua lại biên giới, cửa khẩu biên giới để thăm thân, trao đổi hàng hóa.

Dịp này, Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Quảng Trị đã trao hỗ trợ 100 triệu đồng cho Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Savannakhet.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh

Phan Vĩnh |

Tại tỉnh Salavan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vừa diễn ra Hội đàm thường niên công tác biên giới giữa 2 tỉnh Quảng Trị - Salavan (Lào). 

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền năm 2022

Lê Minh |

Sáng 8/6, tại Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại và Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại Giao Nguyễn Minh Vũ chủ trì hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2022.