Hội đàm về công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, cửa khẩu

Mạnh Hùng |

Trong 2 ngày 7, 8/6, tại TP. Kayxon Phomvihane, tỉnh Savannakhet (Lào), Đoàn đại biểu Ty An ninh tỉnh Savannakhet và Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị tiến hành hội đàm thường niên về công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, cửa khẩu và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên khu vực biên giới.

Tại hội đàm, hai bên đã thông báo tình hình KT – XH, QP - AN, công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.
Đại diện BĐBP tỉnh Quảng Trị và Ty An ninh tỉnh Savannakhet ký kết biên bản ghi nhớ-Ảnh: Mạnh Hùng​
Đại diện BĐBP tỉnh Quảng Trị và Ty An ninh tỉnh Savannakhet ký kết biên bản ghi nhớ-Ảnh: Mạnh Hùng​
Thực hiện biên bản hội đàm thường niên năm 2019, BĐBP Quảng Trị đã phối hợp chặt chẽ với Ty An ninh Savannakhet tăng cường trao đổi thông tin về tình hình có liên quan đến an ninh trật tự, nhất là các âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch xâm phạm an ninh quốc gia, cùng nhau bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh với các loại tội phạm hai bên biên giới...Từ tháng 6/2019 đến nay, hai bên đã phối hợp phá thành công 8 chuyên án, 8 vụ án về ma túy, bắt quả tang 42 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 1.291.055 viên ma tuý tổng hợp; 804,9 kg cần sa ép khô; 74 kg ma túy đá; 2 súng ngắn K59...

Dịp này, hai bên thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ gồm những nội dung: Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trao đổi tình hình, đấu tranh phòng chống tội phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào và Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Lào; phối hợp chặt chẽ trong quản lý, kiểm soát các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu đối với người, phương tiện hàng hóa qua cửa khẩu...

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền năm 2022

Lê Minh |

Sáng 8/6, tại Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại và Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại Giao Nguyễn Minh Vũ chủ trì hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2022.

Thương mại biên giới Việt-Lào phát triển chưa xứng với tiềm năng

PV |

Vẫn còn một số hạn chế, khó khăn cần phải khắc phục như chính sách thu hút đầu tư vào sản xuất, chế biến, cơ sở hạ tầng, giao thông, logistics tại khu vực cửa khẩu chưa hiệu quả.

Hơn 800 triệu đồng xây dựng nhà Tổ công tác và thư viện ở biên giới

Phan Bảo Phú |

Ngày 05/06/2022 Đồn Biên phòng Hướng Lập tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tổ công tác địa bàn- thư viện biên giới tại thôn Xà Đưng, xã Hướng Việt (Hướng Hóa, Quảng Trị).

Mang Tết thiếu nhi đến với trẻ em nghèo biên giới

PV |

Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, ngày 1/6/022, Đồn Biên phòng Ba Nang phối hợp với UBND xã Tà Long, đoàn thiện nguyện Hạnh Nguyện (Cam Lộ) tổ chức chương trình thiện nguyện chắp cánh ước mơ, mang tết thiếu nhi đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở xã biên giới Tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.