Hơn 300 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong dịp Tết Lào

PV |

Cơ quan cảnh sát giao thông Lào cho biết trong giai đoạn lễ hội chào mừng năm mới 11-17/4 vừa qua (hay còn được gọi là 7 ngày nguy hiểm), cả nước này ghi nhận 342 vụ tai nạn giao thông, tăng 30 vụ so với năm ngoái.

 
 
Các vụ tai nạn giao thông trong mùa Tết Lào khiến 35 người thiệt mạng, 611 người bị thường, 589 phương tiện hư hỏng. Riêng trong 3 ngày chính của mùa Tết, từ 14-16, 18 người đã chết trong tổng số 194 vụ tại nạn trên khắp cả nước, cùng 348 thương vong.

Đại tá Khamlak Xayasith, Phó Cục trưởng Cảnh sát giao thông, cho biết tỉnh Champasak ghi nhận nhiều vụ tai nạn nhất trong dịp Tết, với 53 vụ, thủ đô Vientiane có 33 vụ. Vientiane là địa phương có số ca tử vong cao nhất, với 7 trường hợp.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến xảy ra tai nạn giao thông tại Lào ngoài việc sử dụng rượu bia còn do tài xế không tuân thủ quy định khi tham gia lưu thông, lái xe tốc độ cao, không nhường đường, vượt không đảm bảo, chuyển làn đột ngột…

(Nguồn: Tạp chí Lào-Việt)

TAGS

Tai nạn giao thông kinh hoàng khiến nạn nhân lìa đầu ở Vientiane

Tổng hợp |

Vụ tai nạn xảy ra ở quận Sikhottabong hôm 30/3, một phụ nữ đi xe máy va chạm mạnh với xe bán tải khiến nạn nhân lìa đầu.

11 người chết do tai nạn giao thông trong tháng 2/2023

Lê Minh |

Báo cáo của Ban ATGT tỉnh Quảng Trị cho biết, trong tháng 2/2023, toàn tỉnh xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 11 người, bị thương 16 người. So với tháng trước liền kề, tăng 5 vụ (35,7%), tăng 6 người chết (120%) và tăng 5 người bị thương (33,3%).

4 người chết do tai nạn giao thông trong 7 ngày nghỉ tết Nguyên đán

Lê Minh |

Báo cáo của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh QuảngTrij cho biết, trong 7 ngày nghỉ tết Nguyên đán, từ 20 - 26/1/2023 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày mồng 5 tháng Giêng năm Quý Mão), toàn tỉnh có 4 người chết do tai nạn giao thông (TNGT).

Hơn 11 ngàn người cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán

PV |

Báo cáo nhanh của Bộ Y tế cho biết, trong 3 ngày tết có 11.522 trường hợp cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, tăng 1,7% so với cùng kỳ tết Nhâm Dần.