Lào chuẩn bị xuất khẩu 1.000 tấn gạo nếp sang Pháp

Tổng hợp |

Mới đây, công ty TNHH MTV thương mại xuất nhập khẩu Champahom ký hợp đồng với công ty WECH GROS Import-export của Pháp về việc xuất khẩu 1.000 tấn gạo nếp trị giá 1,2 triệu USD sang Pháp vào cuối năm 2022 đến đầu năm 2023.

Bà Bounhieng Phommixay công ty TNHH MTV thương mại xuất nhập khẩu Champahom cho biết: Công ty đối tác đã cùng ký kết hợp đồng nhập khẩu gạo nếp để cung ứng cho thị trường Pháp. Trong khi đó, công ty TNHH MTV thương mại xuất nhập khẩu Champahom đã sẵn sàng cung ứng sản phẩm đảm bảo cả về số lượng, chất lượng và đảm bảo tiêu chuẩn từ khâu sản xuất đến khâu chế biến.

 

Đồng thời, công ty cũng xúc tiến các nhóm nông dân gia tăng sản lượng và sử dụng các công cụ, phương tiện hiện đại vào sản xuất. Hiện công ty TNHH MTV thương mại xuất nhập khẩu Champahom đã khuyến khích hơn 600 hộ nông dân sản xuất và cung ứng sản phẩm cho công ty, tổng diện tích canh tác đạt hơn 600ha.

Thời gian qua, công ty TNHH MTV thương mại xuất nhập khẩu Champahom đã hai lần xuất khẩu gạo sang Bỉ, lần đầu xuất khẩu 50 tấn, lần 2 xuất khẩu 200 tấn, đồng thời trong thời gian tới sẽ xuất khẩu lần 3 với khối lượng 200 tấn.

(Nguồn: Tạp chí Lào Việt)

Việt Nam, Thái Lan sẽ họp bàn về việc tăng giá gạo xuất khẩu vào tháng 10

Gia Hân |

Việt Nam và Thái Lan, hai nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai và thứ ba thế giới, sẽ tổ chức các cuộc đàm phán để tăng giá gạo xuất khẩu, Nikkei đưa tin.

Gạo Việt Nam lần đầu lên kệ siêu thị E.Leclerc của Pháp

PV |

Ngày 2/9, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã phối hợp cùng nhà nhập khẩu và nhà phân phối bán lẻ tổ chức "Tuần lễ Trung thu Việt Nam" nhằm quảng bá tới đông đảo người dân địa phương về văn hóa ẩm thực Việt Nam nói chung và Tết Trung thu nói riêng. Cũng trong khuôn khổ hoạt động này, lần đầu tiên sản phẩm gạo mang thương hiệu "Cơm Vietnam" được giới thiệu tới người tiêu dùng Pháp.

500 tấn gạo 'Cơm Việt Nam Rice' xuất khẩu thành công sang châu Âu

PV |

Ngày 30/6, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) - tập đoàn dịch vụ nông nghiệp hàng đầu Việt Nam và Công ty Cổ phần Nông sản Lộc Trời (LTA) – thành viên của tập đoàn Lộc Trời thông báo hoàn tất việc xuất khẩu gần 500 tấn gạo mang thương hiệu riêng của tập đoàn - “Cơm Việt Nam Rice” - sang thị trường châu Âu trong tháng 6/2022.

Giá gạo Thái Lan đi xuống do nhu cầu và đồng nội tệ giảm

Trà My |

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan tuần này giảm xuống 430-440 USD/tấn so với mức 450-460 USD/tấn trong tuần trước, trong lúc đồng baht đã rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 5 năm.