Lào có dân số trẻ nhất Đông Nam Á, trung bình chỉ 24,4 tuổi

Tổng hợp |

Theo thống kê của Liên hiệp Hợp Quốc mới công bố gần đây, Lào là quốc gia có dân số trẻ nhất khu vực Đông Nam Á với mức tuổi thọ trung bình dân số trong cả nước là 24,7 tuổi.

Cũng theo các thông kê trên, các nước Campuchia và Philippines có tuổi thọ bình quân người dân là 25,6 và 25,7 đứng lần lượt thứ hai và thứ ba sau Lào trong danh sách những nước có dân số trẻ nhất khu vực.

Trong khi đó, với mức tuổi dân số trung bình 42,2% Singapore là nước có tuổi trung bình cao nhất Đông Nam Á, tiếp đến là Thái Lan và Việt Nam với trung bình lần lượt là 40.1 và 32.5 tuổi. Nguyên nhân khiến Lào có dân số được xem trẻ nhất khu vực là vì tuổi thọ trung bình của người dân Lào còn thấp chỉ 66.7 tuổi, bên cạnh đó tốc độ tăng dân số của Lào so với các nước trong khu vực là tương đối cao, đạt 1,5 %/năm.

 

Cũng theo thống kê nói trên của Liên Hợp Quốc, dân số hiện tại của Lào là 7,405 triệu người, dân số Lào chiếm 0,09% dân số thế giới, Lào hiện đứng thứ 105 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ. Mật độ dân số của Lào là 32 người/km2.

Dân số Lào tăng trung bình 284 người mỗi ngày trong năm 2021, cả năm sẽ tăng hơn 103.800 người. Những số liệu chính về dân số ở Lào trong năm 2020 bao gồm: 164.757 trẻ được sinh ra 46.008 người chết; Gia tăng dân số tự nhiên: 118.749 người; Di cư: -12.649 người; số nam giới tính đến 31/12/2020 là 3.678.539 người, trong khí số nữ giới tính đến ngày 31/12/2020 là 3.649.345 người.

Mặc dù là nước có dân số trẻ, tuy nhiên Lào đang gặp khó khăn trong việc khai thác lực lượng lao động phục vụ phát triển đất nước, khi một lượng lớn lao động trẻ khó tiếp cận cơ hội có việc làm trong nước, khiến họ phải sang tìm kiếm việc làm ở các nước xung quanh đặc biệt là tại Thái Lan.

Theo thống kê, lực lượng lao động nước ngoài tại Thái Lan trước thời điểm dịch Covid-19 bùng phát là hơn 1,5 triệu người, trong đó người quốc tịch Lào là 10% tức khoảng 150.000 người, còn lại là lao động Myanmar chiếm 60% và lao động Campuchia chiếm 30%.

(Nguồn: Tạp chí Lào Việt)

TAGS

Trẻ em mồ côi do dịch COVID-19: Cần sự quan tâm đặc biệt

Minh Huệ |

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã đề nghị các tỉnh, thành ưu tiên bố trí, hỗ trợ để trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 được chăm sóc thay thế trong môi trường gia đình, bảo đảm lợi ích tốt nhất.

Cục Trẻ em chính thức lên tiếng về 23 con nuôi của ca sĩ Phi Nhung

Thanh Mai |

Trước đó, vào tối 28/9, tỷ phú Hoàng Kiều đã khẳng định sẽ nhận nuôi 23 người con của cố ca sĩ Phi Nhung tới nơi tới chốn.

Quy tắc 20-20-2-20 để bảo vệ mắt cho trẻ khi học trực tuyến

PV |

Việc nhìn lâu vào các thiết bị điện tử khi học trực tuyến sẽ làm mắt trẻ mệt mỏi, căng thẳng và khó chịu. Quy tắc 20-20-2-20 sẽ giúp các em thư giãn, giúp mắt nghỉ ngơi trong lúc học.

Hàng nghìn trẻ em ở TP.HCM mồ côi do COVID-19: Dấu lặng đầu đời

Thanh Vũ |

Theo Sở Giáo dục-Ðào tạo TP.HCM, hơn 1.500 học sinh ở thành phố mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha mẹ do dịch, đây thực sự là sự mất mát đầu đời quá lớn với các em, không có gì có thể bù đắp, thay thế được...