Lào khai thác các tiềm năng kinh tế từ rừng

PV |

Mới đây, Cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông lâm Lào và công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu AVA Transport Trading ký Biên bản ghi nhớ về nghiên cứu tính khả thi bước đầu trong phát triển dự án giảm thiểu khí thải nhà kính từ việc tàn phá rừng và tăng độ tập trung của rừng. Lễ ký kết có sự tham dự của ông Boviengkham Vongdala Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào cùng các thành phần liên quan.

Báo cáo tại lễ ký kết, bà Alita Souliyavong Chủ tịch công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu AVA Transport Trading cho biết: công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu AVA Transport Trading là công ty đang hoạt động trên lĩnh vực giảm phát thải nhà kính từ việc mất rừng và suy thoái rừng REDD+ tại Lào, đồng thời quan tâm đến lĩnh vực mua bán tín dụng carbon rừng tại Lào. Đây là lĩnh vực mà Chính phủ Lào (do Cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông lâm Lào đại diện) đã phê duyệt cho công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu AVA Transport Trading nghiên cứu tính khả thi tại 04 khu vực gồm rừng phòng hộ quốc gia Phouluang – Phoukhaonok, rừng phòng hộ quốc gia suối Setanouan – Phounak, rừng phòng hộ quốc gia suối Selanong – PhouOng, rừng dự trữ cấp tỉnh Phoukao – Phoumalong. Dự án nhằm từng bước tiến tới đàm phán mua bán tín dụng carbon rừng, tiếp cận các nguồn đầu tư bền vững nhằm hỗ trợ Chính phủ phát triển rừng, cải thiện đời sống người dân vốn sống dựa vào tài nguyên rừng.

  
Vốn là quốc gia có tài nguyên rừng phong phú, tuy nhiên do tình trạng khai thác quá mức và vấn nạn phá rừng tiếp diễn trong nhiều năm, diện tích và chất lượng rừng tại Lào ngày càng sụt giảm nghiêm trọng. Hiện Chính phủ Lào cũng đã ban hành nhiều chính sách tích cực nhằm bảo vệ và tăng độ che phủ của rừng cũng như bảo vệ động vật hoang dã, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Tại Nghị quyết Quốc hội số 098 về Kế hoạch hành động quy hoạch đất quốc gia đến năm 2030, Chính phủ Lào đã đề ra mục tiêu phấn đấu đảm bảo diện tích đất rừng đạt 16,5 triệu ha; nâng tỉ lệ che phủ rừng đạt 70% (tỉ lệ che phủ rừng theo số liệu khảo sát năm 2019 đạt 62%), trong đó diện tích rừng dự trữ đạt 4,7 triệu ha, diện tích rừng phòng hộ đạt 8,2 triệu ha, diện tích rừng sản xuất đạt 3,1 triệu ha, diện tích rừng trồng đạt 500.000ha. Đồng thời, trong năm 2023 cả nước kế hoạch phát động phong trào trồng cây đạt 3.480ha với 3,4 triệu cây giống gồm gỗ hương, gỗ gõ đỏ, gỗ dầu rái, gỗ tếch, gỗ sao, gỗ trắc…

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 29/5/2023/, Bộ trưởng Nông lâm Lào Phet Phomphiphak cho biết: Ngành Nông lâm có chức năng tham mưu cho Chính phủ thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý và bảo vệ rừng, đề ra chiến lược đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 về “Tài nguyên gỗ rừng dồi dào trở thành thế mạnh cho phát triển kinh tế – xã hội đất nước, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và trở thành nguồn sống của nhân dân”. Nhằm hoàn thành những mục tiêu còn tồn tại, ngành nông lâm nỗ lực tập trung bảo vệ các diện tích rừng hiện có; xây dựng chính sách cụ thể trong giải quyết các vấn đề có tác động tiêu cực đến diện tích rừng gắn với cải thiện đời sống người dân, quản lý diện tích rừng tại các bản gắn với quy hoạch dất, giao quyền sử dụng đất và rừng cho chính quyền bản và nhân dân quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng một cách bền vững. Đồng thời thúc đẩy sản xuất và phát triển kinh tế hộ gia đình với đa dạng các loại hàng hóa phù hợp với thế mạnh của từng địa phương, xây dựng hệ thống chứng nhận gỗ và sản phẩm gỗ theo đúng pháp luật, tạo điều kiện cho công nghiệp chế biến gỗ có thể tiếp cận thị trường khu vực và quốc tế, nhất là thị trường EU.

Năm 2023, ngành Nông lâm đã phối hợp với Đảng ủy, lãnh đạo chính quyền từ cấp trung ương đến địa phương toàn quốc xây dựng kế hoạch thu thập 20 tấn hạt cây, hơn 34 triệu mầm cây giống và trồng 42 nghìn ha rừng. Trong đó, trồng rừng nhằm đảm bảo môi trường khu vực rừng phòng hộ và rừng dự trữ đạt 8.535ha, diện tích rừng thay thế tại khu vực dự án cơ sở hạ tầng và rừng công nghiệp đạt 29.565ha, diện tích rừng trên đất của cá nhân và pháp nhân khoảng 3.900ha.

(Nguồn: Tạp chí Lào-Việt)

TAGS

Cầu Hữu nghị Lào – Thái Lan số 5 dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu năm 2024

PV |

Ngày 12/6/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Kikeo Khaykhamphithoun dẫn đầu đoàn công tác xuống thị sát Dự án xây dựng Cầu Hữu nghị Lào – Thái Lan số 5 nối tỉnh Bolikhamxay của Lào và Beungkan của Thái Lan. Tháp tùng đoàn công tác có Tỉnh trường Bolikhamxay Kongkeo Xaysongkham và đại diện các ban ngành liên quan.

Lào thúc đẩy sản xuất và du lịch để phục hồi kinh tế

PV |

Trong Phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI được tổ chức vào tuần trước, Tổng Bí thư Lào Thongloun Sisoulith tham dự chỉ đạo và kêu gọi tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm để khắc phục tình hình kinh tế hiện nay ở Lào.

Chính phủ Lào nỗ lực ngăn chặn nguy cơ “chảy máu lao động”

PV |

Suy thoái kinh tế và lạm phát cao khiến hơn 61.000 người lao động tại Lào rơi vào tình trạng thất nghiệp hoặc không thể tìm được việc làm phù hợp do mức lương tối thiểu chưa đáp ứng được mức sống.

Boun BangFai – Lễ hội Pháo thăng thiên độc đáo của người dân Lào

PV |

Theo quan niệm của người Lào, lễ hội Boun BangFai là cách thức để người dân gửi lời cầu xin tới ông Trời, ban cho mưa thuận gió hòa để mùa màng phát triển, đem lại sự no ấm cho người dân.