Lào lần đầu xuất khẩu chuối sang Trung Quốc thông qua đường sắt

Tổng hợp |

Chính phủ Lào vừa cùng đối tác doanh nghiệp tổ chức đợt xuất khẩu chuối đầu tiên sang Trung Quốc thông qua đường sắt.

Đây là kết quả hợp tác giữa Bộ Nông Lâm Lào với chính quyền Hồ Nam về việc phê duyệt hạn ngạch nhập khẩu 1 triệu tấn nông sản từ Lào mỗi năm, trong đó, Công ty TNHH Xuanye, có pháp nhân ở Lào, được ủy quyền sản xuất, thu mua và xuất khẩu các mặt hàng này.

 

Lô hàng chuối xuất khẩu có tổng khối lượng 55 tấn được vận chuyển qua đường sắt Lào-Trung thuộc tổng số 500 tấn hàng xuất khẩu đến đích là thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đánh dấu lần đầu mặt hàng nông sản được đưa từ Lào sang Trung Quốc, kể từ thời điểm hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai dự án “Một con đường, hai khu vực”.

Sau chuyến xuất hàng đầu tiên, nhà chức trách hai bên cho biết chuối chất lượng cao sẽ được vận chuyển từ Lào sang Trung Quốc ít nhất 2 chuyến mỗi tuần.

Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông Lâm Lào, ông Bounchanh Kombounyasith, cho biết Lào bắt đầu đạt được thỏa thuận kiểm dịch và xuất khẩu chuối sang Trung Quốc từ năm 2013, thông qua hệ thống đường bộ.

Việc thiết lập lộ trình xuất khẩu chuối thông qua đường sắt có ý nghĩa quan trọng, mở ra cơ hội thúc đẩy giá trị thương mại giữa hai nước, thu hút đầu tư và tận dụng các lợi ích từ dự án đường sắt Lào-Trung Quốc, được cho là giảm đáng kể chi phí và thời gian vận tải hàng hóa.

Giám đốc Xuanye Lao, ông Xu Guowu, cho biết doanh nghiệp này đang được hậu thuẫn bởi công ty mẹ và AVIC Beijing ở Trung Quốc để hợp tác với Chính phủ Lào phát triển khu vực phát triển công-nông nghiệp hiện đại tại Vientiane nhằm công nghiệp hóa và hoàn thiện chuỗi sản xuất nông sản Lào xuất khẩu.

Khu vực mà doanh nghiệp đang phát triển là một phần của các hoạt động khai thác lợi ích từ hành lang đường sắt Lào-Trung Quốc, có tổng diện tích 66 ha, với hạng mục chính là kho bãi thu mua và tập kết nông sản quy mô 200.000 tấn, với tham vọng trở thành kho nông sản quốc tế đầu tiên sử dụng phương thức vận tải đường sắt.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ đạt sản lượng xuất khẩu nông sản 3 triệu tấn sang Trung Quốc, tạo giá trị xuất khẩu hơn 4 tỷ USD/năm và giúp 330.000 người dân địa phương thoát nghèo.

(Nguồn: Tạp chí Lào Việt)

TAGS

Lào triệt phá hơn 4.700 vụ án ma túy trong 11 tháng

PV |

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trong 11 tháng đầu năm 2022, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy, Bộ Công an Lào đã triệt phá 4.707 vụ sản xuất, buôn bán và vận chuyển ma túy, bắt giữ 6.873 đối tượng. Đây là kết quả tích cực sau khi Lào đưa vấn đề chống ma túy thành Chương trình quốc gia từ năm 2021.

Tỉ lệ lạm phát tại tất cả các tỉnh của Lào trong tháng 11/2022 đều ở mức cao đáng báo động

Tổng hợp |

Theo báo cáo của Trung tâm Thống kê quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỉ lệ lạm phát tại tất cả các địa phương của Lào trong tháng 11/2022 đều ở mức cao đáng báo động, trong đó thủ đô Viêng Chăn, địa phương có tỉ lệ lạm phát thấp nhất cũng ở mức 33,22%.

Lào cho phép triển khai dự án phong điện lớn nhất Đông Nam Á

Phạm Kiên-Bá Thành |

Tại Lào, Monsoon Wind Power dự kiến sẽ bắt đầu xây dựng dự án phong điện lớn nhất Đông Nam Á vào cuối năm nay và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2025.

Chính phủ Lào tuyên bố “sẽ không vỡ nợ”

Tổng hợp |

Trong tuyên bố trước Quốc hội Lào, Thủ tướng Phankham Viphavanh cho biết Chính phủ sẽ nỗ lực trả nợ công để ngăn chặn đất nước rơi vào tình trạng vỡ nợ.