Lào, Myanmar coi trọng hợp tác an ninh biên giới

PV |

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các ban ngành trung ương, tỉnh Bokeo, Luang Namtha và các thành phần liên quan.

Từ ngày 14 – 16/3/2023 tại huyện Thakhilek Myanmar, đoàn đại biểu Ủy ban công tác biên giới Lào – Myanmar do ông Phoxay Khaykhamphithoun Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng ban công tác biên giới Lào – Myanmar cấp trung ương và đoàn đại biểu Ủy ban công tác biên giới Myanmar – Lào do ông Cho Miu Thoud Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Myanmar, Trưởng ban công tác biên giới Myanmar – Lào cấp trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá công tác biên giới Lào – Myanmar lần thứ XIV. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các ban ngành trung ương, tỉnh Bokeo, Luang Namtha và các thành phần liên quan.

 
 
Hai bên cùng đánh giá lại công tác tổ chức triển khai nội dung biên bản Hội nghị lần thứ XIII của Ủy ban công tác biên giới Lào – Campuchia cấp trung ương tổ chức năm 2018 cũng như hiệp định về quản lý và hợp tác khu vực biên giới hai nước năm 1997; đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hai bên ngày càng phát triển. Đồng thời, hai bên cùng trao đổi về mối quan hệ hợp tác trong khuôn khổ các công tác biên giới hai nước với cơ chế hợp tác của cơ quan chuyên trách công tác biên giới, việc sử dụng thẻ xuất nhập cảnh, mối quan hệ về xuất nhập cảnh, thương mại biên giới, cảng và kho bãi theo sông Mekong, công tác kiểm tra và hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán ma túy, công tác quản lý phát triển khu vực biên giới, thúc đẩy công tác trao đổi, phối hợp nghiên cứu giữa các địa phương biên giới.

Đồng thời, hai bên cũng thống nhất cùng thúc đẩy các đơn vị chuyên trách khu vực biên giới tập trung tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, đấu tranh tội phạm xuyên biên giới, hoạt động buôn bán ma túy và các hoạt động vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, hai bên cần tập trung giáo dục, tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới hai nước tuân thủ quy định về xuất nhập cảnh, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới hai nước.

(Nguồn: Tạp chí Lào-Việt)

TAGS

Du lịch Campuchia kỳ vọng hưởng lợi từ hợp tác với Lào

PV |

Campuchia đang hy vọng rằng tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc sẽ mang lại nhiều khách du lịch quốc tế hơn cho nước này.

Chào đón đoàn du khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh vào Lào Cai sau 3 năm

PV |

Ngày 15/3, tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, lực lượng chức năng đã làm thủ tục nhập cảnh cho 80 du khách Trung Quốc sang du lịch tại Việt Nam.

Đưa việc học tiếng Bru - Vân Kiều, tiếng Lào trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong huấn luyện

Đình Tiến |

Thời gian qua, các đồn biên phòng đóng quân tại vùng biên giới của tỉnh đã không ngừng học tập, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, từng bước xây dựng và đưa việc học tiếng Lào, tiếng dân tộc trở thành nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị.

Khảo sát xây dựng đề án kết hợp kinh tế với QP, AN trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Kim Quy – Nho Dũng |

Ngày 5/5, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên biển, đảo” (Đề án 3862) của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về khảo sát xây dựng đề án trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến làm việc với đoàn.