Lào nhận thêm 1 triệu liều vaccine COVID-19 do Trung Quốc viện trợ

Tổng hợp |

Ngày 7/8, đại diện Chính phủ Trung Quốc giao 1 triệu liều vaccine Sinopharm cho Chính phủ Lào tại sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane.

Truyền thông Lào cho biết lễ bàn giao chính thức lô vaccine sẽ được tổ chức trong một ngày khác, tham dự sự kiện vaccine được chuyển đến Lào hôm qua có lãnh đạo Bộ Y tế Lào và đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Lào.

 

Theo đó, số vaccine Sinopharm lần này do Chính phủ Trung Quốc viện trợ cho Lào để tăng cường khả năng phòng chống dịch Covid-19 tại Lào thông qua cung cấp vaccine ngừa virus cho người dân, góp phần đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 50% dân số Lào trong năm 2021.

Đây là đợt viện trợ vaccine thứ 6 của Trung Quốc cho Lào và nâng tổng số liều mà nước này đã cung cấp cho quốc gia láng giềng lên hơn 2.9 triệu liều.

(Nguồn: Tạp chí Lào Việt)

TAGS

Khẩn trương dành vaccine ưu tiên tiêm cho lái xe vận tải

Vân Sơn |

Theo báo cáo của các Sở Giao thông vận tải (GTVT) gửi Bộ GTVT, việc vận chuyển, bốc xếp hàng hóa xuất nhập khẩu hiện là "mắt xích" quan trọng nhất để duy trì tính liên tục trong các hoạt động kinh tế. Vì vậy, việc khẩn trương tiêm vaccine cho đội ngũ lái xe vận tải tại các địa phương trong chuỗi logistics là cấp bách, nhất là lái xe tại các đầu mối cảng biển, cảng hàng không, đường sắt.

Một tình nguyện viên tại điểm tiêm vaccine là F0, gần 1.000 người phải đi xét nghiệm

Thái Bình |

Tại Khánh Hòa, một tình nguyện viên tại điểm tiêm vaccine là F0 đã khiến gần 1.000 người phải đi xét nghiệm Covid-19.

Tại sao những người đã mắc COVID-19 vẫn cần tiêm vaccine?

Thùy Hương |

Có một câu hỏi mà nhiều người thắc mắc: Đã từng mắc COVID-19 thì có cần tiêm vaccine không?

Tiêm trộn vaccine COVID-19 ngày càng được xem là giải pháp tiềm năng

Thanh Mai |

Các nhà khoa học chỉ ra 14 ngày sau khi tiêm kết hợp, nguy cơ nhiễm nCoV đã giảm 88% so với người chưa tiêm.