Lào nhận thêm 1 triệu liều vaccine Covid-19 từ Trung Quốc

Tổng hợp |

Trung Quốc có lần thứ 6 viện trợ vaccine Covid-19 cho Lào, bao gồm 1 triệu liều Sinopharm, do hãng hàng không ZTO chở đến Vientiane hôm qua 13/10.

Tham dự bàn giao lô vaccine phía Lào có Phó Thủ tướng Kikeo Kaykhamphithoun, phía Trung Quốc có Đại sứ Khương Tái Đông, cùng sự chứng kiến của các thành phần chức năng có liên quan.

Lô vaccine viện trợ tiếp theo của Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng góp vào nỗ lực đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 50% dân số của Lào cho đến cuối năm nay.

 

Đến nay, Lào đã tiếp nhận tổng cộng hơn 6.7 triệu liều vaccine Covid-19 các loại từ nguồn viện trợ của nhiều bên, bao gồm Sinopharm, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, Sinovac và Sputnik.

Đã có hơn 41% dân số Lào được tiêm mũi đầu vaccine Covid-19, trong khi hơn 34% người đã được tiêm đủ hai mũi.

(Nguồn: Tạp chí Lào Việt)

TAGS