Lào nhận thêm hơn 500.000 liều vaccine AstraZeneca

Tổng hợp |

Ngày 31/10 tại sân bay Wattay, thủ đô Vientiane, Bộ Y tế Lào tiếp nhận lô vaccine viện trợ từ COVAX bao gồm 523.200 liều AstraZeneca.

Tham dự lễ bàn giao tại sân bay có Thứ trưởng Y tế Lào Sanong Thongsana, đại diện WHO tại Lào Gao Yun, đại diện UNICEF tại Lào Pia Britto và các thành phần chức năng có liên quan.

Viện trợ lần này là một phần trong nỗ lực đảm bảo tiếp cận công bằng với vaccine Covid-19 trên thế giới mà COVAX đang hướng đến, tiếp nối lô viện trợ vaccine AstraZeneca mà Nhật Bản cũng vừa tài trợ cho Lào gần đây.

 

Sau lô viện trợ vaccine mới, Lào đã đủ nguồn lực để có thể đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 50% dân số trong năm 2021. Hiện nước này đang khẩn trương triển khai chương trình tiêm chủng cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao và kêu gọi người dân sớm đăng ký tiếp cận vaccine để phòng chống rủi ro lây nhiễm virus.

(Nguồn: Tạp chí Lào Việt)

TAGS

Hơn 400.000 học sinh tại 3 tỉnh thành đã được tiêm vaccine phòng COVID-19

PV |

Đến nay ngoài TPHCM, có 2 địa phương khác là Bình Dương và Ninh Bình đã tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Riêng Ninh Bình sau 2 ngày tiêm đã cơ bản hoàn thành tiêm hết cho trẻ bậc THPT.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 vượt 80 triệu liều

BT |

Theo thống kê trên Cổng thông tin tiêm chủng ngày 30/10, đến thời điểm này, cả nước đã tiêm được 80.659.184 liều vaccine phòng COVID-19.

Lập danh sách trẻ tiêm vaccine, gồm cả trẻ cơ nhỡ không có hộ khẩu thường trú

Hiền Minh |

Bà Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi sẽ triển khai trên toàn quốc từ đầu tháng 11 tới theo hình thức cuốn chiếu và có lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp. Vì vậy, các địa phương cần lập danh sách trẻ, bao gồm cả trẻ lang thang cơ nhỡ, không có hộ khẩu thường trú nhưng có mặt tại địa phương trong thời gian tiêm chủng.

Thêm 1.338 bệnh nhân khỏi bệnh, hơn 71 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm

PV |

Ngày 23/10, Bộ Y tế cho biết có 3.373 ca mắc COVID-19 tại 47 tỉnh, thành phố, giảm 616 ca so với hôm qua. Trong ngày có 1.338 bệnh nhân khỏi và 77 ca tử vong.