Lào tập trung củng cố hệ thống lương thực quốc gia

Tổng hợp |

Chiến lược phát triển hệ thống lương thực quốc gia Lào sẽ tập trung vào 4 công tác trọng điểm, dưới sự hợp tác chặt chẽ của đối tác quốc tế.

Ngày 2/6, Bộ Nông Lâm Lào phối hợp với các bộ ngành liên quan và LHQ tổ chức hội nghị quốc gia về hệ thống lương thực 2021 theo hình thức trực tuyến nhằm chuẩn bị nội dung trước thềm tham dự Hội nghị thượng đỉnh về hệ thống lương thực thế giới 2021.
 
 
 Hội nghị là nơi các đại biểu tham dự trao đổi và thống nhất về chiến lược lương thực quốc gia 2021 dưa trên hướng xây dựng tính bền vững theo 4 lĩnh vực trọng điểm bao gồm 1) đảm bảo nguồn lương thực an toàn và đảm bảo dinh dưỡng, 2) khuyến khích sản xuất thân thiện môi trường ở mức độ đủ, 3) tạo tiến bộ cho đời sống và sự phân bổ giá trị công bằng và 4) tạo tính bền vững trước rủi ro, tác động và các áp lực.

Đại diện FAO tại Lào Nasar Hayat, tại hội nghị cho biết hệ thống lương thực tiến bộ và bao trùm là một phần quan trọng trong tầm nhìn của chương trình nghị sự về phát triển bền vững 2030.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nông Lâm Lào Phet Phomphiphak đánh giá cao bước tiến quan trong trong việc tập hợp đa ngành, bao gồm khu vực công, đối tác phát triển, tổ chức xã hội dân sự, tổ chức phi chính phủ cũng như khu vực tư nhân tham gia thảo luận về hệ thống lương thực quốc gia và thống nhất hướng triển khai để đạt được mục tiêu phát triển bền vững thứ 1 và 2 cũng như ưu tiên của chính phủ Lào trong phát triển kinh tế-xã hội quốc gia và chiến lược phát triển ngành nông nghiệp nói riêng.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận sâu về định hướng phát triển hệ thống lương lực bền vững tại Lào và thống nhất bao cáo toàn diện về quá trình hành động sẽ được đề xuất tại Hội nghị thượng đỉnh về lương thực thế giới sắp diễn ra vào tháng 9 tới.

(Nguồn: Tạp chí Lào-Việt)

TAGS

Lào-Triều Tiên ký kết thỏa thuận hợp tác lĩnh vực thông tin

Tổng hợp |

Ngày 2/6, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Triều Tiên ở thủ đô Bình Nhưỡng, Đại sứ Lào tại Triều Tiên Sisavath Khamsaly đã thay mặt Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch nước này ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác lĩnh vực thông tin với Ủy ban Thông tin và Truyền thông Triều Tiên, do ông Cho Yongsam, Phó Chủ tịch Ủy ban, làm đại diện, cùng sự chứng kiến của các ban ngành chức năng có liên quan.

Lào hỗ trợ Việt Nam ứng phó với COVID-19

PV |

Với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào anh em tích cực ủng hộ, hỗ trợ, động viên Việt Nam ứng phó với đợt bùng phát mới của dịch Covid 19. Ngày 31/5/2021, đồng chí Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã có thư thăm hỏi gửi đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lào ghi nhận thêm 9 ca COVID-19, 7 trường hợp ở thủ đô Vientiane

Tổng hợp |

Bộ Y tế Lào ngày 4/6 thông báo ghi nhận thêm 9 ca mắc mới Covid-19 trong tổng số 1.920 mẫu xét nghiệm được thực hiện trong 24h qua.

Chính phủ Lào tiếp tục giải quyết 7 vấn đề lớn

PV |

Chính phủ khóa IX đã thông qua Kế hoạch hành động của giai đoạn 5 năm (2021-2025) số 01/CP ngày 11/5/2021 nhằm tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.