Lào xem xét ban hành nhiều quy định mới

PV |

Cuộc họp thường kỳ tháng 4 của Chính phủ Lào diễn ra trong các ngày 25-26/4 xem xét nhiều nội dung quan trọng.

 
 
Cuộc họp diễn ra trong 2 ngày do Phó Thủ tướng Kikeo Khaykhamphithoun, đã xem xét các báo cáo tổng kết công tác quản lý nổi bật trong tháng 4, kế hoạch trong tháng 5 trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, ngoại giao, xử lý cháy rừng và ô nhiễm không khí.

Chính phủ Lào cũng xem xét báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc gia, kế hoạch ngân sách, tài chính tiền tệ quý I, báo cáo công tác quản lý xử lý các vấn đề cấp bách như lạm phát, giá hàng hoá và tỷ giá hối đoái, dự thảo Nghị định về lập kế hoạch ngân sách nhà nước, dự thảo Nghị định về quỹ an toàn đường sắt.

Chính phủ Lào đã xem xét dự thảo Nghị định về danh hiệu nhà báo; thông qua nội dung biểu ngữ Chủ tịch ASEAN 2024, chuẩn bị tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 và các hoạt động ngoại giao của lãnh đạo Lào trong tháng 5; Dự thảo chiến lược kiểm soát an toàn sản phẩm thịt sơ chế giai đoạn 2021-2030; dự thảo chính sách quốc gai về khuyến khích trồng cây hoa màu; Dự thảo Luật thiếu nhu Lào.

(Nguồn: Tạp chí Lào-Việt)

TAGS

Lào bắt giữ vụ vận tải ma túy lớn ở miền Bắc

PV |

Nhà chức trách huyện Tonpheng, tỉnh Bokeo, bắc Lào vừa thu giữ 400 bánh heroin có tổng trọng lượng 160 kg.

Hơn 300 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong dịp Tết Lào

PV |

Cơ quan cảnh sát giao thông Lào cho biết trong giai đoạn lễ hội chào mừng năm mới 11-17/4 vừa qua (hay còn được gọi là 7 ngày nguy hiểm), cả nước này ghi nhận 342 vụ tai nạn giao thông, tăng 30 vụ so với năm ngoái.

Lễ hội năm mới sôi động, tín hiệu phục hồi du lịch Lào

PV |

Sau 3 năm vắng bóng, hàng triệu người dân Lào mới có cơ hội chào đón năm mới 2023 trong không khí lễ hội kéo dài nhiều ngày.

Lào – Việt Nam tăng cường hợp tác trên lĩnh vực năng lượng

PV |

Lào – Việt Nam là hai nước láng giềng anh em, nhân dân hai nước có mối quan hệ gắn bó lâu đời. Hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước luôn hết lòng ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau kể từ trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong nhiệm vụ bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay.