Mỏ vàng Sepon dự kiến đóng góp 30 triệu USD mỗi năm cho ngân sách Lào

Tổng hợp |

Chifeng Gold’s Lane Xang Minerals (LXML), đơn vị khai thác mỏ Sepon ở tỉnh Savannakhet, miền Trung Lào đang bắt đầu hoạt động chế biến vàng nguyên sinh, nhằm tranh thủ cơ hội trong bối cảnh giá vàng trên thị trường toàn cầu lên cao.

Việc sản xuất vàng nguyên sinh là kết quả của giai đoạn chuẩn bị kéo dài 2 năm, vừa được chính phủ Lào phê duyệt và đi vào hoạt động chính thức kể từ tháng này, với mục tiêu thu lợi ích kinh tế từ dự án và đem lại nguồn thu ngân sách 30 triệu USD mỗi năm.

 

Mục đích chính của dự án, theo thông tin từ doanh nghiệp, là xuất phát từ việc giá vàng thế giới hiện ở mức 2.000 USD/ounce.

Hoạt động của dự án cũng đặt dấu mốc mới cho hoạt động của doanh nghiệp tại mỏ Sepon, chuyển trọng tâm từ quặng đồng sang vàng.

Mỏ vàng Sepon là một trong những mỏ vàng lớn nhất của Lào, đã dừng khai thác vàng từ tháng 12/2013, lý do được chủ đầu tư vào thời điểm đó công ty MMG Ltd đưa ra là do trữ lượng khoáng sản vàng giảm liên tục khiến lợi nhuận ngày càng đi xuống, buộc công ty này phải chuyển trọng tâm sang khai thác đồng. Năm 2018, Chifeng Jilong Gold Mining Co.,ltd của Trung Quốc đã chi 275 triệu USD để mua lại 90% cổ phần của MMG Ltd trong công ty Lane Xang Minerals, là doanh nghiệp được thành lập để quản lý và khai thác trực tiếp khoáng sản tại mỏ Sepon.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng giám đốc LXML Paul Harris cho biết đây là cột mốc mới trong quá trình chuyển đổi doanh nghiệp từ chuyên khai thác đồng sang tập trung vào khai thác và tinh chế vàng. Việc nối lại hoạt động khai thác vàng sẽ tăng tuổi thọ của mỏ Sepon thêm ít nhất 10 năm và tiếp tục tạo ra việc làm, thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động Lào.

Ông Paul cũng cho biết mặc dù gặp thách thức không nhỏ từ đại dịch Covid-19 nhưng sự phối hợp và hỗ trợ của chính quyền Lào đã giúp việc triển khai dự án được thực hiện sớm hơn kế hoạch.

Hôm 23/6, Lanexang Mineral (LXML) đã tổ chức lễ kỷ niệm các sản phẩm vàng khối dore đầu tiên ra lò dưới sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Savannakhet.

Mới đây, Phó Tổng giám đốc Lane Xang Minerals Kevin Chen, ngày 17/5 cho biết, công ty dự kiến sản lượng từ tháng 9 đến hết năm 2020 đạt 1 – 1.6 tấn vàng, năm 2021 có thể đạt 70.000 tấn khi nhà máy đi vào hoạt động toàn bộ. Ngoài ra, công ty dự kiến năm nay sẽ sản xuất được 45.000 tấn đồng, thấp hơn mức 7.2 tấn của năm 2019.

(Nguồn: Tạp chí Việt Lào)

TAGS

Người Việt bị công an Lào cảnh cáo vì kinh doanh xổ số lậu

Tổng hợp |

Cơ quan công an tỉnh Salavane, miền Nam Lào vừa cho biết vừa tiến hành cảnh cáo hai vợ chồng người Việt Nam với cáo buộc hoạt động kinh doanh xổ số trái phép.

Phát hiện hợp chất có thể kiềm chế virus SARS-CoV-2 phát triển

PV |

Các nhà khoa học Australia đã phát hiện ra một hợp chất ban đầu được nghiên cứu để ngăn chặn bệnh SARS có thể kiềm chế sự phát triển của virus SARS-CoV-2.

Thái Lan thử nghiệm thành công vắcxin ngừa COVID-19 trên khỉ và chuột

Ngọc Quang |

Vắcxin này được bào chế từ protein của một loại lá thuốc lá đặc biệt, dễ sản xuất với chi phí thấp, ngay cả ở quy mô công nghiệp.

Xe tải làm sụp cầu tại tỉnh Vientiane

Tổng hợp |

Trang tin Sabaidee Vientiane hôm nay cho biết một xe tải chở đá đã mắc kẹt sau khi làm sụp một phần nền gỗ khi đang cố gắng lưu thông qua một cây cầu.