Người dân Lào đón Tết Bunpimai với tinh thần chống dịch COVID-19

PV |

Người Lào xem Bunpimai là lễ hội đón năm mới theo Phật lịch. Đây là một hoạt động lễ hội truyền thống lâu đời, thể hiện phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa dân tộc của người Lào.

Tết cổ truyền Bunpimai năm nay của Lào diễn ra trong 3 ngày 14, 15 và 16/4.  Tuy nhiên, trong bối cảnh phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, người dân Lào sẽ đón thêm một cái Tết với một tinh thần đặc biệt.

 
Lễ Tắm Phật truyền thống trong các chùa được cho phép thực hiện trong Tết Lào nhưng vẫn đảm bảo phòng chống dịch. 

 Không giống như một số quốc gia láng giềng, chỉ xem Bunpimai là Lễ hội té nước, vì diễn ra vào thời điểm nóng nhất trong năm, khi mà việc té nước được xem như một cách để giải nhiệt và cầu mưa cho đất trời mát mẻ, cây cối xanh tươi; người Lào xem Bunpimai là lễ hội đón năm mới theo Phật lịch. Đây là một hoạt động lễ hội truyền thống lâu đời, thể hiện phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa dân tộc của người Lào.

 
Người mẹ trẻ đến chùa để được nhà sư buộc chỉ cổ tay cầu sức khỏe may mắn cho hai mẹ con. 

 Trong những ngày tết, mọi người ai cũng mặc những bộ quần áo đẹp nhất, đến chùa làm lễ tắm Phật, cầu nguyện cho năm mới mưa thuận gió hòa, đất nước an vui, mọi người hạnh phúc. Trong gia đình, người Lào cũng làm lễ hạ tương Phật xuống thấp để làm lễ tắm Phật. Sau 3 ngày Tết sẽ rước Phật lên bàn thờ trở lại. Người dân cũng có thể mời các nhà sư về nhà làm lễ buộc chỉ cổ tay, cầu mong được may mắn trong năm mới.

 
Nhà sư buộc chỉ cổ tay cầu may mắn cho mọi người trong ngày tết. 

Tết cũng là dịp để người Lào đoàn tụ, gia đình quây quần bên nhau, con cháu bày tỏ sự kính trọng, tri ân công sinh thành dưỡng dục, dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến ông bà, cha mẹ, người thân và bạn bè. Việc tưới nước thơm cho ông bà, cha mẹ, người thân và bạn bè thể hiện ý muốn được tẩy rửa những điều xú uế, chúc một năm mới thành công, cầu chúc mọi người dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và sống lâu.

Vì vậy, Bunpimai từ lâu đã trở thành sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn đông đảo du khách đến Lào trong dịp tháng Tư hằng năm. Trong đó, thành phố di sản Luang Prabang, thủ đô Vientiane, tỉnh Savanakhet, Champasak, Xiengkhoang... là những địa phương có nhiều hoạt động đón Tết phong phú nhất, thu hút được nhiều du khách trong và ngoài nước nhất.

 
Sẽ không có hoạt động té nước trong Tết Lào năm nay. 

Tuy nhiên năm nay, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp ở các nước láng giềng, hoạt động đón năm mới của Lào chỉ giới hạn trong các nghi lễ truyền thống, nghiêm cấm các hoạt động tụ tập đông người. Các hoạt động biểu diễn văn hóa, ca nhạc, thi Hoa hậu Lào, Lễ  rước  Nàng Xuân, Hội chợ đường phố... đều bị dừng tổ chức.

Người dân cũng được khuyến cáo không té nước bẩn hoặc nước màu ra đường và những nơi công cộng. Chính phủ Lào khuyến khích người dân ăn mừng năm mới theo phong tục truyền thống và tổ chức các nghi lễ tôn giáo trong chùa, liên hoan đón tết trong phạm vi cơ quan, gia đình.

(Nguồn: VOV.VN)

TAGS

Tổ chức chương trình chúc Tết cổ truyền các bộ tộc Lào

Thế An - Hồng Quân |

Nhân ngày Tết truyền thống các bộ tộc Lào, vừa qua, Trường Chính trị Lê Duẩn tổ chức chương trình chúc Tết cổ truyền các bộ tộc Lào cho các học viên người Lào đang theo học các lớp Trung cấp Lý luận Chính Trị - Hành chính tại trường.

Chúc Tết Bunpimay, trao quà tặng người dân và lực lượng vũ trang Lào

Đỗ Trưởng |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế và lực lượng vũ trang của hai tỉnh Sekong và Salavan đã triển khai hiệu quả về cơ chế hợp tác biên phòng, tăng cường phối hợp quả về cơ chế hợp tác biên phòng.

Giá xăng, dầu tăng lần đầu tiên sau Tết Nguyên đán

PV |

Từ 15h ngày 25/2, giá xăng, dầu trong nước đồng loạt được điều chỉnh tăng từ hơn 500 đồng đến hơn 800 đồng/lít (kg) tùy loại.

Nhiều người lao động khó khăn được chăm lo Tết

Ly Na |

COVID-19 và thiên tai đã tác động xấu đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, việc làm, đời sống của không ít đoàn viên, người lao động (NLĐ). Trước tình hình đó, các cấp công đoàn tỉnh Quảng Trị đã chủ động tham gia, phối hợp duy trì việc làm, đảm bảo tiền lương, chế độ cho NLĐ, đồng thời huy động nhiều nguồn lực tổ chức hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để đoàn viên, NLĐ đón tết Nguyên đán Tân Sửu đầm ấm.