Người dân Lào thực hiện giãn cách xã hội chống dịch COVID-19

PV |

Trong thời gian qua, người dân Lào đã chấp hành khá tốt chỉ thị về giãn cách xã hội, có lẽ nhờ vậy mà cho tới nay, nước này mới chỉ ghi nhận 19 ca nhiễm COVID-19.

Những người bán hàng rong ngoài đường cũng đều đeo khẩu trang để bảo vệ mình và cộng đồng.
Những người bán hàng rong ngoài đường cũng đều đeo khẩu trang để bảo vệ mình và cộng đồng.
Tuyến phố vốn lúc nào cũng đông nghịt du khách nước ngoài nằm dọc bờ sông Mê Công ở thủ đô Viêng Chăn đã đóng cửa hết.
Tuyến phố vốn lúc nào cũng đông nghịt du khách nước ngoài nằm dọc bờ sông Mê Công ở thủ đô Viêng Chăn đã đóng cửa hết.
Cả người bán và người mua hàng đều tuân thủ quy định đeo khẩu trang khi ra đường.
Cả người bán và người mua hàng đều tuân thủ quy định đeo khẩu trang khi ra đường.
Các chợ tại thủ đô Viêng Chăn vẫn hoạt động bình thường và người dân đều tuân thủ quy định đeo khẩu trang.
Các chợ tại thủ đô Viêng Chăn vẫn hoạt động bình thường và người dân đều tuân thủ quy định đeo khẩu trang.
Dù không có người giám sát, những người bán hàng vẫn tuân thủ quy định đeo khẩu trang.
Dù không có người giám sát, những người bán hàng vẫn tuân thủ quy định đeo khẩu trang.


Người dân, kể cả các bạn trẻ, khi ra đường đều có ý thức tự đeo khẩu trang.
Người dân, kể cả các bạn trẻ, khi ra đường đều có ý thức tự đeo khẩu trang.
Người dân, kể cả các bạn trẻ, khi ra đường đều có ý thức tự đeo khẩu trang.
Người dân, kể cả các bạn trẻ, khi ra đường đều có ý thức tự đeo khẩu trang.
 

 

Các cửa hàng đều đóng cửa, ngừng hoạt động.
Các cửa hàng đều đóng cửa, ngừng hoạt động.
Đại lộ Lansang ở trung tâm thủ đô Viêng Chăn vắng bóng người và phương tiện dù đang trong dịp Tết cổ truyền của Lào.
Đại lộ Lansang ở trung tâm thủ đô Viêng Chăn vắng bóng người và phương tiện dù đang trong dịp Tết cổ truyền của Lào.
 
Tuyến phố ở trung tâm thủ đô Viêng Chăn cũng trở nên vắng lặng dù đang trong dịp Tết cổ truyền của Lào.
Tuyến phố ở trung tâm thủ đô Viêng Chăn cũng trở nên vắng lặng dù đang trong dịp Tết cổ truyền của Lào.

Một tuyến phố ở trung tâm thủ đô Viêng Chăn vốn là nơi thường diễn ra các hoạt động tôn giáo và té nước nhân dịp Tết cổ truyền của Lào (Boun Pi May) năm nay trở nên khô ráo và không một vắng hẳn bóng người và phương tiện.

(Nguồn: Vietnam+)

TAGS

Nhiều nước muốn học kinh nghiệm phòng chống dịch của Việt Nam

Phương Oanh |

Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho rằng các nước nên học hỏi phương châm 4 tại chỗ của Việt Nam “Chỉ đạo tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ" để phòng chống COVID-19.

Quốc tế phân tích thành công của Việt Nam trong việc chống COVID-19

Lê Ánh |

Các biện pháp của Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục được dư luận quốc tế đánh giá là nhanh chóng, quyết liệt và nhận được sự đồng lòng của toàn dân.

Người nước ngoài tại Lào tạm thời không phải xin gia hạn lưu trú

PV |

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, Phòng Lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Lào ngày 9/4 cho biết kể từ ngày 8 – 20/4, tất cả những người nước ngoài, trong đó có người Việt Nam, đang làm ăn sinh sống tại Lào, nếu hết thị thực, tạm thời không phải đi làm thủ tục xin gia hạn lưu trú.

ASEAN nhất trí thành lập Quỹ ứng phó với đại dịch COVID-19

Thanh Phương |

Các ngoại trưởng bày tỏ cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hơn nữa các nỗ lực khống chế dịch COVID-19 cũng như các tác động kinh tế-xã hội mà đại dịch này gây ra cho khu vực.