Người tâm huyết với thể thao

Hoài Diễm Chi |

Nhiều năm qua, anh Dương Quốc Ninh (sinh năm 1980) ở thôn Xuân, xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, luôn có mặt tại hầu hết các giải đấu lớn, nhỏ trong tỉnh. Bằng sự bền bỉ, quyết tâm sống với niềm đam mê thể thao cùng tâm huyết của mình, anh đã thành công trong nhiều vai trò từ vận động viên (VĐV) đến huấn luyện viên (HLV). Không chỉ ươm mầm, giảng dạy năng khiếu thể thao cho nhiều thế hệ, anh Ninh còn là người đưa đường, chỉ lối, đào tạo nhiều tài năng trẻ trở thành tuyển thủ quốc gia. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế, tên tuổi của thể thao Quảng Trị trên bản đồ thể thao nước nhà.

 
 Dưới sự dẫn dắt của HLV Quốc Ninh, huyện Vĩnh Linh nhiều năm liền giành giải Nhất toàn đoàn tại Giải Việt dã “Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng” - Ảnh: D.C
      

Rèn thể thao để...đến trường

Sinh ra trong một gia đình khó khăn nơi miền đất đỏ Vĩnh Linh, như bao bạn bè đồng trang lứa, Quốc Ninh có một tuổi thơ nhọc nhằn, vất vả. Dù có lúc phải nghỉ học giữa chừng để mưu sinh, thế nhưng giấc mơ đến giảng đường đại học chưa bao giờ thôi cháy bỏng trong anh. Cũng chính những tháng ngày gian khó đã giúp anh rèn luyện được ý chí vươn lên, có sức khỏe, chơi tốt nhiều môn thể thao và thay đổi tương lai.

Anh kể: “Khi còn là học sinh, tôi tập điền kinh, bóng đá, bóng chuyền và đều chơi tốt. Ngoài việc đến với thể thao để rèn luyện sức khỏe, thỏa mãn đam mê, tôi còn tập thể thao với một lý do rất đặc biệt: để... đến trường. Nói như vậy bởi lúc đó quãng đường từ nhà tôi tới trường cấp 3 tại thị trấn Hồ Xá hơn 10 km. Vì không có xe đạp, đi bộ thì lâu nên tôi quyết tâm dậy rất sớm, rồi bỏ tất cả sách vở, áo quần vào cặp và chạy bộ đến trường”.

Cứ thế, mỗi ngày dù nắng hay mưa, Quốc Ninh vẫn bền bỉ chạy hơn 20 km từ nhà đến trường và ngược lại. Những bước chạy đó đã nuôi lớn trong anh ước mơ trở thành VĐV rồi HLV môn điền kinh. Ở Vĩnh Linh ngày ấy, Quốc Ninh được nhiều người biết đến trên đường chạy cự ly 6.000 m. Khi học cấp 3, anh tham gia thi đấu cho xã Vĩnh Kim (nay là xã Kim Thạch) đoạt giải Nhì nội dung chạy cự ly 6.000 m tại Đại hội TDTT huyện Vĩnh Linh.

Nhận thấy năng khiếu của Quốc Ninh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh mời anh vào tập luyện cùng đội điền kinh tỉnh nhưng anh từ chối vì muốn tập trung cho việc học và còn dành thời gian làm việc phụ giúp gia đình.

Xác định phải vào đại học mới được học tập trong môi trường đào tạo toàn diện, phát triển khả năng ở nhiều bộ môn và ra trường cơ hội có việc làm tốt, anh Ninh quyết tâm ôn tập, rèn luyện sức khỏe và thi đỗ chuyên ngành điền kinh của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh vào năm 2002.

Năm 2006, sau khi tốt nghiệp, dù được mời về làm công tác huấn luyện tại tỉnh Đắc Nông với nhiều chế độ ưu đãi nhưng anh lựa chọn trở về quê hương để thực hiện giấc mơ đưa thể thao Vĩnh Linh phát triển. Trong thời gian này, niềm vui đến với anh Ninh khi được nhận vào làm việc tại Trung tâm TDTT huyện Vĩnh Linh.

Nắm bắt rõ những thế mạnh, hạn chế của thể thao địa phương thời điểm đó, anh đã tham mưu lãnh đạo trung tâm về kế hoạch phát triển thể thao phong trào cho đến thể thao thành tích cao. Ngoài làm tốt chuyên môn, anh tích cực tham gia thi đấu nhiều giải thể thao trong và ngoài tỉnh, mang về nhiều thành tích cao. Nổi bật là anh thi đấu cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Hội thi thể thao quốc phòng dân quân tự vệ năm 2009 đoạt giải nhất 3 môn quân sự phối hợp nam và được Tư lệnh Quân khu 4 tặng bằng khen.

Từ những năm 2005- 2016, cái tên Quốc Ninh luôn giữ vững vị trí vô địch tại Giải Việt dã “Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng”. Với thế mạnh ở môn điền kinh, anh Ninh trực tiếp về các địa phương, đến từng trường học để tuyển chọn các em có năng khiếu chạy, nhảy cao, nhảy xa... vào đào tạo, nhằm mục đích xây dựng lực lượng nòng cốt cho điền kinh Vĩnh Linh sau này. “Để việc đào tạo có hiệu quả, tôi luôn đồng hành với các em không chỉ với tư cách người thầy mà còn là một người anh, một VĐV đi trước.

Từ thực tiễn thi đấu của bản thân và chuyên môn có được, tôi đều truyền lại cho các em một cách tỉ mỉ, đồng thời trao cho các em ngọn lửa tinh thần để vượt lên giới hạn bản thân, tự tin chinh phục thành tích cao”, anh Ninh chia sẻ.

Người thầy của nhiều tuyển thủ quốc gia

 
Anh Dương Quốc Ninh luôn dành tâm huyết cho công tác đào tạo bóng chuyền trẻ - Ảnh: D.C 
 

Từ năm 2010 đến nay, huyện Vĩnh Linh khẳng định vị thế trong các giải điền kinh tỉnh, trong đó nhiều năm liên tiếp giành giải nhất toàn đoàn tại các giải điền kinh, giải việt dã tỉnh. Góp phần vào thành tích chung đó có một phần không nhỏ tâm huyết và những nỗ lực thầm lặng của anh Dương Quốc Ninh.

Với vai trò là Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin - TDTT huyện Vĩnh Linh, anh Ninh đã đưa phong trào tập luyện các môn như điền kinh, bóng chuyền... lan tỏa sâu rộng trên toàn huyện. Đặc biệt là ươm mầm, chắp cánh cho nhiều tài năng phát triển, được gọi vào các đội tuyển tỉnh Quảng Trị và đội tuyển trẻ, đội tuyển quốc gia.

Điển hình là các tuyển thủ điền kinh quốc gia như: Nguyễn Khánh Ly, Biện Văn Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Trang... Ngoài ra, nhiều học trò của anh Ninh là VĐV chuyên nghiệp sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu, tốt nghiệp các trường Đại học TDTT và đang đảm nhận công tác giảng dạy môn giáo dục thể chất trong trường học, có nhiều đóng góp tích cực cho thể thao Quảng Trị và ngành GD&ĐT.

Nhận thấy môn bóng chuyền đang phát triển rộng khắp trên toàn huyện Vĩnh Linh nhưng khi tham gia các giải thể thao cấp tỉnh thì thành tích đoạt được chưa tương xứng. Vì thế, anh bắt đầu chú trọng vào việc ươm mầm, đào tạo tài năng trẻ thông qua mở các lớp giảng dạy bóng chuyền tại Nhà Thi đấu và Luyện tập TDTT huyện Vĩnh Linh cùng một số địa phương. Bên cạnh đó, vào mỗi dịp hè, anh còn mở lớp đào tạo bóng chuyền miễn phí cho khoảng 40 em. Đây là những hạt nhân tương lai cho bóng chuyền huyện Vĩnh Linh.

Những nỗ lực của thầy trò anh Ninh được đền đáp xứng đáng khi những tài năng trẻ sau nhiều năm ươm mầm và tuyển chọn vào đội bóng chuyền nữ huyện đã đoạt giải Nhì tại Giải Bóng chuyền - Đại hội TDTT tỉnh năm 2018. Bằng tài huấn luyện, truyền lửa cũng như xây dựng một tập thể đoàn kết, anh Ninh và đội tuyển nam, nữ huyện tiếp tục đoạt 2 giải Nhất nội dung nam, nữ tại Giải Bóng chuyền - Đại hội TDTT tỉnh năm 2022; 2 giải Nhất nội dung nam, nữ tại Giải vô địch môn Bóng chuyền tỉnh Quảng Trị năm 2024.

HLV Quốc Ninh cũng chính là người đã phát hiện, động viên, hỗ trợ cho VĐV Nguyễn Văn Nam có cơ hội theo đuổi đam mê và vào đội tuyển bóng chuyền quốc gia. Qua bàn tay đào tạo của anh, nhiều VĐV thi đấu thành công trong các giải bóng chuyền tỉnh, ngành GD&ĐT và tiếp tục cùng anh làm công tác đào tạo, bồi dưỡng cho bóng chuyền trẻ để xây dựng một lực lượng kế cận cho bóng chuyền Vĩnh Linh.

Ngoài điền kinh, bóng chuyền, anh Ninh còn thể hiện tài huấn luyện và dẫn dắt các đội thể thao thi đấu môn bóng đá, kéo co, đẩy gậy, bi sắt, đua thuyền... đạt nhiều thành tích ấn tượng. Trong đó, nổi bật là đua thuyền Vĩnh Linh đoạt giải Nhất toàn đoàn tại Giải vô địch Đua thuyền truyền thống “Lễ hội Thống nhất non sông” năm 2025.

Mùa hè năm nay, anh Ninh vẫn tiếp tục hành trình đưa bóng chuyền Vĩnh Linh phát triển thông qua công tác đào tạo trẻ với 2 lớp dạy bóng chuyền cho học sinh tại Nhà Thi đấu và Luyện tập TDTT huyện Vĩnh Linh và tại xã Kim Thạch với số lượng trên 60 em; dạy lớp miễn phí nâng cao cho khoảng 40 em tại thị trấn Hồ Xá.

“Thời gian tới, chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi về vị trí làm việc, tên gọi cơ quan hay nhân lực, cán bộ của các địa phương, tuy nhiên, cho dù công tác ở đâu, tôi sẽ vẫn dành trọn tâm huyết vào xây dựng và phát triển phong trào thể dục thể thao, đặc biệt là tập trung toàn lực để đào tạo tốt hơn cho các VĐV trẻ nhằm xây dựng các đội tuyển bóng chuyền, điền kinh tham gia các giải thể thao của tỉnh Quảng Trị mới tổ chức đoạt kết quả cao”, anh Ninh khẳng định.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

Quan tâm xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao

Thanh Lê |

Trên hành trình xây dựng quê hương phát triển toàn diện, tỉnh Quảng Trị luôn xác định việc chăm lo đời sống tinh thần cho Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đóng vai trò hạt nhân, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, nâng cao sức khỏe cộng đồng và tạo nên sức sống mới cho các vùng quê, đô thị. Những nhà văn hóa xã, sân bóng thôn, trung tâm văn hóa thể thao cấp huyện đang trở thành địa chỉ quen thuộc trong sinh hoạt cộng đồng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và tình yêu quê hương, đất nước.

Miệt mài cống hiến cho thể thao Quảng Trị

Hoài Diễm Chi |

27 năm qua, chị Bùi Thị Như Hoa (sinh năm 1977), giáo viên môn Giáo dục thể chất, Trường THCS Trần Hưng Đạo, TP. Đông Hà, luôn dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp thể thao Quảng Trị, từ thể thao học đường, phong trào đến thể thao thành tích cao. Được đánh giá là một vận động viên (VĐV) giỏi toàn diện ở nhiều bộ môn, ngoài việc đoạt những thành tích ấn tượng ở các giải thể thao cấp tỉnh đến quốc gia, chị còn ghi đậm dấu ấn trong công tác đào tạo, huấn luyện nhiều đội tuyển thi đấu thành công. Tinh thần cống hiến và những nỗ lực miệt mài của chị Như Hoa đã lan tỏa mạnh mẽ niềm đam mê thể thao trong cộng đồng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thể thao tỉnh nhà.

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Đức Việt |

Chiều ngày 4/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến chủ trì cuộc họp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) về nhiệm vụ công tác trọng tâm hoàn thành trước ngày 10/8/2025.

Nỗ lực góp sức cho thể thao phong trào

Hoài Diễm Chi |

Từ lâu, Lê Tiến Hùng (sinh năm 1988) ở Khu phố 9, Phường 5, TP. Đông Hà, là một trong những cầu thủ xuất sắc của bóng đá phong trào Quảng Trị khẳng định được tên tuổi trong thi đấu và giành được nhiều thành tích ấn tượng. Ngoài ra, anh còn được đánh giá là người đa năng khi đảm nhận tốt nhiều vai trò khác trong thể thao phong trào như làm trọng tài, huấn luyện viên (HLV) đào tạo bóng đá trẻ, HLV dẫn dắt nhiều đội bóng nam, nữ... Với mong muốn lan tỏa niềm đam mê và cống hiến cho thể thao phong trào phát triển, anh Hùng đã tài trợ kinh phí cho hàng chục giải thể thao, tạo nên nhiều sân chơi bổ ích, thiết thực cho cộng đồng.