Người Việt bị công an Lào cảnh cáo vì kinh doanh xổ số lậu

Tổng hợp |

Cơ quan công an tỉnh Salavane, miền Nam Lào vừa cho biết vừa tiến hành cảnh cáo hai vợ chồng người Việt Nam với cáo buộc hoạt động kinh doanh xổ số trái phép.

Thông tin từ phòng cảnh sát điều tra, Ban chỉ huy an ninh tỉnh Salavan cho biết ngày 18/8, hai người mang quốc tịch Việt Nam là Nguyen Dai Kieu, 40 tuổi và Le Hong Nhung, 38 tuổi, là vợ chồng, trú tại bản Lak 2, huyện Salavan, tỉnh Salavan đã được triệu tập lên cơ quan chức năng để chịu hình thức cảnh cáo.

 

Cơ quan chức năng cáo buộc hai người nói trên vi phạm điều 141, Bộ Luật hình sự Lào sửa đổi năm 2017 về hoạt động kinh doanh xổ số trái phép.

Tại cơ quan chức năng, hai người được quán triệt các quy định có liên quan và yêu cầu không được tiếp tục vi phạm, cần chuyển đổi sang hoạt động kinh doanh hợp pháp khác.

Nếu cố ý vi phạm và bị phát hiện, hai người này sẽ phải đối mặt với biện pháp xử lý nghiêm khác, đại diện cơ quan chức năng cho biết.

Xổ số hợp pháp là hình thức kinh doanh đem lại nguồn thu đáng kể cho Lào, với cơ quan chịu trách nhiệm chính là Lao Lottery, trực thuộc Bộ Tài chính.

Xổ số Lào ( Lao Lottery) có tổng cộng 44 đơn vị ủy quyền phân phối và hơn 37 nghìn cá nhân bán lẻ qua hệ thống điện tử, cung cấp dịch vụ xổ số 2 số, 3 số, 4 số, số con vật và xổ số cào, loto 6 số, 5 số, 2 số cuối giải đặc biệt, 1 số đầu/cuối giải đặc biệt.

Theo đại diện Xổ số Lào, doanh nghiệp này không thừa nhận và nghiêm cấm các loại hình nằm ngoài hệ thống, chủ yếu là các hình thức tương tự sổ xố (số đề, loto) hoạt động không công khai của người nước ngoài. Tuy nhiên, cơ quan chức năng Lào hiện vẫn chưa áp dụng được chế tài cụ thể để giảm bớt tình trạng này một cách triệt để.

(Nguồn: Tạp chí Việt Lào)

TAGS

Tượng Phật cao 100m sẽ được xây dựng tại thủ đô Vientiane

Tổng hợp |

Kế hoạch xây dựng một trong các công trình tượng Phật lớn nhất thế giới vừa được nhà phát triển đặc khu kinh tế Đầm That Luang ở thủ đô Vientiane công bố mới đây.

Nga sẽ cung cấp vũ khí, khí tài quân sự cho Lào

PV |

Nga khí hợp đồng cung cấp vũ khí, khí tài quân sự cho Lào, Sudan nhằm phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và cùng có lợi với các đối tác nước ngoài.

Voi rừng giẫm chết một người tại Lào

PV |

Đang đi hái nấm và khai thác thổ sản về làm thức ăn, người đàn ông tại tỉnh Kham Muan, miền Trung Lào thiệt mạng do bị voi rừng giẫm.

Khai trương Trung tâm triển lãm hàng Việt chất lượng cao ở Thái Lan

Ngọc Quang |

Việc thành lập Trung tâm triển lãm là cơ hội để giúp doanh nghiệp hai nước gia tăng hoạt động giao thương, trao đổi hàng hóa, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.