Nhộn nhịp công trường những ngày cận Tết

Ngọc Trang |

Những ngày này, trên những công trình trọng điểm của tỉnh, không khí thi công rất nhộn nhịp, khẩn trương. Tại công trường dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, công nhân tất bật làm việc đêm ngày với tinh thần lao động hăng say, chăm chỉ. Nhiều công nhân, kỹ sư đã lên kế hoạch trực Tết để bảo đảm công trình về đích đúng tiến độ.

“Gác Tết, bám công trường”

Những ngày cuối năm, trên công trường Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, không khí thi đua lao động thật rộn ràng. Trong tiếng rền vang của máy móc và sắt thép va chạm, xe cộ vận chuyển, hàng ngàn kỹ sư, công nhân lao động vẫn miệt mài với phần việc của mình.

Từ bộ phận lắp đặt kết cấu lò hơi, khu vực xử lý lưu huỳnh, đến bộ phận khu vực lọc bụi tĩnh điện, khu vực xử lý tro xỉ, bộ phận hoàn thiện nhà điều khiển trung tâm…đội ngũ kỹ sư, công nhân lao động đều làm việc với tinh thần nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I với tổng mức đầu tư trên 42.000 tỉ đồng, đã kịp hoàn thành 97% khối lượng xây lắp. Nhà máy gồm 2 tổ máy đốt than, tổng công suất lắp đặt 1.403 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 9,1 tỉ kWh/năm, trong đó hơn 7,8 tỉ kWh phát lên hệ thống điện quốc gia. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều hạng mục công trình phải thực hiện và đẩy nhanh tiến độ. 

“Gác Tết, bám công trường”, đó là khẩu hiệu của các đơn vị thi công tại dự án này. Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án Điện 2, hơn 60% lực lượng lao động (khoảng từ 800-1.000 kỹ sư, công nhân) ở đây vẫn làm việc xuyên Tết để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ đặt ra là nhà máy sẽ phát điện thương mại tổ máy số 1 vào tháng 5/2026 và phát điện tổ máy số 2 vào tháng 10/2026.

 
 Kỹ sư Nguyễn Ngọc Giáp (thứ 3, từ trái sang) trao đổi với công nhân về việc tuân thủ an toàn lao động tại Trung tâm điều khiển Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I - Ảnh: N.T
 


Kỹ sư Nguyễn Ngọc Giáp (SN 1984), là người đảm nhận công việc giám sát an toàn xây dựng. Hơn 1 thập kỷ miệt mài với công việc giám sát an toàn tại các công trình của ngành điện, kỹ sư Nguyễn Ngọc Giáp đã có 6 năm gắn bó với Trung tâm điện lực Quảng Trạch mà chủ yếu là Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I. Điều đặc biệt là kỹ sư này luôn xung phong đảm nhận trực Tết cùng với cán bộ, công nhân thi công trên công trường và năm nay cũng không phải ngoại lệ.

Anh chia sẻ: “Công trình đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Với quy mô lớn và yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật, công tác bảo vệ sức khỏe, an toàn lao động cho kỹ sư, công nhân và công tác bảo vệ môi trường luôn được ưu tiên hàng đầu. Đây là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của dự án”. Nói đi đôi với làm, xây dựng một môi trường lao động an toàn, giảm thiểu rủi ro cho người lao động là sứ mệnh mà kỹ sư Nguyễn Ngọc Giáp theo đuổi đến hôm nay. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I hiện đạt 2 triệu giờ làm việc an toàn, điều mà ngay cả các dự án quy mô quốc tế cũng hiếm khi đạt được.

Còn đối với kỹ sư Trần Trọng Quý - người công tác trong ngành điện - việc trực Tết, đón giao thừa xa nhà, xa quê là điều không lạ. Tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật điện, Trường đại học Bách khoa Hà Nội, anh về công tác tại Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Thái Bình.

Với sự năng động sáng tạo, chuyên môn vững vàng, giàu kinh nghiệm thực tiễn, cách đây 2 năm, anh được Ban Quản lý dự án Điện 2 điều động về công tác tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, trực tiếp làm việc tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I. Tết này, do yêu cầu công tác, anh Quý đăng ký tiếp tục ở lại trực Tết tại công trường, dẫu ở quê nhà Hưng Yên, người vợ thân yêu của anh đang chờ ngày sinh nở.

Sôi nổi các đợt thi đua cao điểm

Công ty Cổ phần Lilama 18 là đơn vị đang thi công các hạng mục lắp đặt lò hơi, tuabin, những khâu quan trọng nhất của dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I. Lilama 18 thường có các đợt thi đua cao điểm, các hoạt động gắn liền với tinh thần thi công xuyên Tết như: "Tết trên công trường", "Tăng tốc trong dịp Tết" hay cam kết "Không để người lao động thiếu Tết", thể hiện sự nỗ lực xây dựng, phát triển đất nước đồng hành với mùa xuân của công ty.

 
Công trình Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I sắp hoàn thiện - Ảnh: N.T 
 


Kỹ sư Phạm Thể Thao (sinh năm 1989), là chỉ huy trưởng của Lilama 18 trên công trường Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I. Gặp vị chỉ huy ngành lắp máy tuy tuổi đời còn trẻ nhưng dạn dày sương gió công trình này, anh cho biết năm nay sẽ ở lại trực Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cùng đội ngũ cán bộ, công nhân. 

Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I đang “vượt nắng, thắng mưa”, khẩn trương hoàn thành và hòa lưới điện quốc gia vào giữa năm 2026. Cùng với đó, dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, gồm 2 tổ máy tuabin khí chu trình hỗn hợp, công suất 2x750MW, nguồn vốn trên 52.500 tỉ đồng sẽ được khởi công trong năm 2026. UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III, với công suất 1.500 MW và tổng mức đầu tư gần 42.000 tỉ đồng.  

"Công trình đang trong giai đoạn nước rút, chỉ còn một thời gian ngắn nữa là vào vận hành chính thức, hòa lưới điện quốc gia. Đây là thời điểm chúng tôi tranh thủ tăng "3 ca, 4 kíp", làm ngày không đủ thì tranh thủ làm đêm. Đội ngũ cán bộ kỹ sư, công nhân thuộc Công ty CP Lilama 18 đã quen làm việc với các dự án trọng điểm quốc gia nên hiểu tầm quan trọng của việc hoàn thành đúng tiến độ, ai cũng nhận thấy trọng trách của mình nên vui vẻ làm xuyên Tết”, kỹ sư Phạm Thể Thao tâm sự. 

Anh Thao cho biết thêm: “Điều khiến đội ngũ kỹ sư, công nhân lao động phấn khởi là nhận được sự quan tâm của Ban Quản lý dự án Điện 2 và các tổ chức, đoàn thể. Ngoài thăm hỏi, động viên, trao quà tại công trường, sau giờ làm việc, chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân rất sôi nổi”.

“Thắp sáng niềm tin” - đó là mục tiêu của Ban Quản lý dự án Điện 2 trong mùa xuân mới này. “Khi niềm tin được vun đúc, chất lượng được đặt lên hàng đầu, tinh thần tiên phong được tiếp nối và sự sáng tạo không ngừng được phát huy thì mọi mục tiêu dù khó khăn đến mấy cũng trở thành hiện thực”, ông Đỗ Thành Tài, Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 2, chia sẻ.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Trên công trường cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét

Xuân Vương |

 Một ngày đầu tháng 11/2025, chúng tôi có dịp lên thăm công trường cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét, tuyến nối xã Đồng Lê với xã Tuyên Sơn. Mặc dù thời tiết thời điểm này mưa gió, nhưng các cán bộ, kỹ thuật, chuyên gia và công nhân vẫn miệt mài bám công trường, làm việc "3 ca, 4 kíp" với quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ vào cuối năm 2025.

'Chạy nước rút' trên công trường dự án đường Hùng Vương nối dài

Lê Trường |

Sau nhiều năm thi công chậm trễ, dự án đường Hùng Vương kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây và Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (gọi tắt đường Hùng Vương nối dài) đang bước vào giai đoạn nước rút. Chỉ còn chưa đầy nửa tháng là đến hạn chót 30/9/2025, vì thế đơn vị thi công đang khẩn trương huy động tối đa nhân lực, máy móc để hoàn thành các hạng mục, quyết tâm không để chậm tiến độ thêm lần nữa.

Trên công trường thi công Khu bến cảng Mỹ Thủy

Nhơn Bốn |

Dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy là một trong các dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Trị với kỳ vọng mở ra cơ hội thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng, thế mạnh và là động lực thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. Sau một năm triển khai thi công với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, chủ động, linh hoạt bố trí nhân lực, trang thiết bị, máy móc làm việc tích cực, thậm chí xuyên ngày đêm nên đến nay tiến độ dự án được đẩy nhanh, nhiều hạng mục sắp hoàn thành, phấn đấu đưa ít nhất một cầu cảng vào vận hành trong năm 2025.

Nhộn nhịp trên công trường xây dựng cảng Mỹ Thủy

Sỹ Hoàng - Quang Hải |

Một công trường đồ sộ đang mọc lên giữa vùng cát trắng hoang vu với hàng chục giàn máy hoạt động rền vang suốt ngày, cùng hàng trăm công nhân đang hối hả làm việc. Đó là bức tranh ở cảng Mỹ Thủy hôm nay, mang đến nhiều niềm tin, hy vọng về một động lực lớn lao, thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị phát triển.